Vì người Việt nam có 3 cách xem nhãn mác sản phẩm
cách 1: made in nước ngoài: cái này hàng ngoại nhập này, chất lượng tốt này, giá cao 1 tí không sao này,....
cách 2: made in Khựa: cái này hàng Trung quốc này, chất lượng kém này, độc hại này, hàng đểu này, nhưng giá rẻ quá nên tạm chấp nhận này
cách 3: made in Vietnam: hàng Việt nam á, thôi không mua đâu, chất lượng ngang ngửa hàng tàu mà giá cao hơn, mua hàng tàu thôi
Và em vẫn luôn làm theo lời bậc đàn anh đi trước nói là mua đồ gì xịn xịn thì cứ lựa thương hiệu lớn vì độ chênh chất lượng giữa các khu vực ko nhiều. Còn hàng bình dân đại trà thì cứ hàng tàu chính danh đôi khi ngon hơn vì ko tốn thêm tiền mua thương hiệu vô ích.
Có một thông tin bổ sung là về kinh nghiệm sản xuất. Cụ thể mình nói đến hàng hóa là giày. Trung Quốc hiện là quốc gia có nhiều kinh nghiệm gia công giày nhất. Tất nhiên thành kiến về chất lượng hàng Trung Quốc tồn tại cũng có lý do của nó, nhưng không thể không công nhận rằng nếu bạn muốn gia công giày, mang sang Trung Quốc là rất dễ. Như vậy có thể nói, khi bạn trả 100 đồng cho 1 đôi giày made in China và một đôi được sản xuất ở đâu đó khác, đôi giày made in China hoàn toàn có thể đánh bại đôi còn lại, nếu như đơn vị kia chưa có tí kinh nghiệm nào cả, cho dù có là USA hay EU đi nữa.