Larry Page và Sergey Brin không còn quản lý Alphabet, Sundar Pichai lên làm CEO

Hassler
4/12/2019 1:31Phản hồi: 107
Larry Page và Sergey Brin không còn quản lý Alphabet, Sundar Pichai lên làm CEO
Hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin vừa đưa ra 1 bức thư chung thông báo việc họ sẽ không còn quản lý công ty Alphabet nữa và nhường quyền này cho CEO hiện tại của Google, Sundar Pichai. Vậy là kỉ nguyên của 2 anh chàng sinh viên Stanford đã chính thức chấm dứt, và giờ mọi thứ về sau này của công ty sẽ được Sundar Pichai dẫn dắt.

Thực ra điều này đã có thể đoán được trước từ thời điểm Alphabet ra đời vào năm 2015, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của Google từ 1 công ty tập trung vào mảng quảng cáo và tìm kiếm thành 1 siêu công ty với hàng chục công ty và dự án con khác nhau. Cũng khi "dí" được Pichai làm CEO của Google thì Page và Brin có thể rút về hậu trường để tham gia vào các dự án mới, vui vẻ hơn và đỡ nặng đầu đối phó với dư luận hơn.

Cũng phải nói nhờ vào tài dẫn dắt của Pichai mà Alphabet có thể mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau và giải quyết được phần lớn những lùm xùm liên quan đến mảng nội dung, bảo mật hay vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Theo ước tính từ thời điểm Alphabet ra đời vào năm 2015, cổ phiếu và lãi ròng của công ty này đã tăng gấp đôi trong vòng 4 năm.

Thôi thì tạm biệt 2 chàng hiệp sỹ mộng mơ Larry Page và Sergey Brin (theo Forbes tài sản anh Page có $58.9 tỷ đô và anh Brin có $56.8 tỷ đô để theo đuổi những dự án tùy ý khác), cùng chào đón vị vua mới, Sundar Pichai!

Tham khảo Google
107 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
Rồi sau đó google sẽ chỉ tuyển nhân viên người Ấn Độ, google sẽ dần dần bị Ấn Độ thâu tóm
@tokylo Cm xàm nhất cuối năm ...
@sharinran141 Yes, chắc ông đó mới 10 tuổi
anhtu3496
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kurt80 thực ra người Ấn Độ rất đa dạng đó bạn, mình thấy Ấn Độ ko nổi tiếng về chăm chỉ mà thậm chí ở nhiều cty người Ấn còn bị những tiếng xấu nữa. Nhưng cũng có 1 số lượng người rất giỏi.
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
@anhtu3496 người Ấn đen bẩn nhìn ớn ớn, ko khoái lắm 😁
Google nên mời Ive về làm giám đốc mảng thiết kế, Pixel 4 xấu xúc phạm ng nhìn quá 😃
@from team b with love Google mà sống nhờ cái pixel thì nó cũng thuê chục thằng như Ive rồi. Tiếc là pixel chỉ là 1 sản phẩm trong hằng hà sa số sản phẩm khác của google thôi 😁:D
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
@iáT Tài mình đang dùng Pixel 2 XL, chờ nằm sau Pixel 4 giảm giá sấp mặt sẽ lên đời 1 con 😁
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@hiepmu Mua thì dễ, tìm phụ kiện cho nó mới khó nếu có hỏng hóc gì thì xđ chứ!!
Cứ dùng hàng đại trà cho lành, hàng độc có cái hay của nó mà cái zở cũng nhiều!
rồi 2 a này làm gì nhỉ? Lập cty mới à?
@vn_ninja rút ra sau phông màn kiểu như Bill Gates thôi 😁
@vn_ninja về quê chăn bò
@vn_ninja làm cả đời rồi giờ về hưởng thụ cuộc sống thôi 😁
Từ khi Pichai lên làm CEO của GG thấy tóc và râu bạc đi nhiều 😆.
Toàn tỷ phú :v
blablakaka
TÍCH CỰC
4 năm
Mới ghé Google tháng trước
image.jpg
@blablakaka nhìn cũng gần bằng cafe tinhte nhỉ @cuhiep 😁
@blablakaka Chữ google nhìn chóng mặt
taof
ĐẠI BÀNG
4 năm
Không quản lý nhưng chắc vẫn làm chứ không phải nghỉ hẳn.
Thấy mấy bạn khen người Ấn giỏi, làm lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ (Pepsi, Microsoft, Google etc.). Điều này đúng nhưng mình cũng muốn nói thêm. Bọn Tàu còn giỏi hơn, vì tự họ lập nên những đế chế hùng mạnh như Huawei, Tencent, Alibaba. Mình không ưa bạn láng giềng phía Bắc nhưng nó giỏi thì mình phải nhìn nhận.
Gần chục năm học tập bên Mẽo mình thấy bọn Ấn và Tàu đều tham vọng nhưng theo 2 hướng khác nhau. Các chú Ấn thích leo lên nấc thang có sẵn. Các bậc cha mẹ người Ấn rất khuyến khích con mình học IT hay bác sĩ rồi qua Mỹ đổi đời. Còn các chú Tàu nếu đã tham vọng thì muốn xây dựng cả một đế chế chứ không chỉ là leo lên nấc thang người ta bày sẵn cho.
teoteo_tt
TÍCH CỰC
4 năm
@Hiệp K Chuẩn, giờ vấn đề hiện tại của Mỹ và Nhật là dân không muốn đẻ, nên thiên tài ngày càng ít đi trong khi TQ đẻ nhiều, được chính phủ hỗ trợ qua bên nước khác "học tập". Thêm cái nữa dân Mỹ đa phần không phải là dân Mỹ chính gốc mà toàn là nhập cư nên nói về tinh thần yêu nước của bọn Tàu nó hơn hẳn, nó đi "học hỏi" về cống hiến cho đất nước nó, còn mấy thằng tư bản nếu nói về mục tiêu chính của nó thì chỉ có thể là tiền 😁
badweather
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hiệp K Lâu lâu mới thấy cmt chất lượng thế này 😃
anhtu3496
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hiệp K bạn nói đúng ý luôn. mình hay đọc trên quora thì thấy nhiều người họ phân tích là chính phủ TQ họ rất tham vọng đầu tư phát triển và sẵn sàng đãi ngộ rất nhiều cho những người giỏi từ nước ngoài. Nhưng Ấn Độ thì ko dc như vậy, những người giỏi của Ấn Độ đa phần là đang sinh sống tại nước ngoài, trong nước ko có những chính sách đãi ngộ tương xứng nên dễ thấy nền kinh tế của họ ko dc phát triển lắm. 😃
bitme
TÍCH CỰC
4 năm
@Hiệp K Bọn Tàu nó được chính phủ chống lưng, trợ giá chứ cạnh tranh sòng phẳng đúng theo cơ chế thị trường thì không cạnh tranh được với Mỹ đâu. Bọn Tàu chưa có thằng nào làm lãnh đạo được cho một tập đoàn của Mỹ trong khi Ấn độ nó làm được vì khả năng thích nghi và lãnh đạo đa văn hóa của bọn Ấn tốt hơn và ngôn ngữ tiếng Anh của bọn Ấn nó giỏi cũng là lợi thế. Xét về nghiên cứu khoa học thì đỉnh cao phải là giải Nobel Hóa hay Lý thì TQ đại lục cũng chưa có ai và chưa có trường đại học nào có thể đọ được một trường của Mỹ như Standford hay ở châu Âu như ETH Zürich.
Ấn Độ rule the world rồi o_O
khunnic
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Shaman King VN Là người thợ giỏi thôi bác
[Zeus]
CAO CẤP
4 năm
Rồi 2 ông nghỉ hưu để rảnh rang dắt nhau du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ có đờn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. :3
khunnic
ĐẠI BÀNG
4 năm
@[Zeus] Sướng thật
manhnt97
ĐẠI BÀNG
4 năm
Google giờ đã về tay người Ấn rồi 😃
khunnic
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tmanhbk Làm thuê thôi bác
mấy ảnh bỏ Alphabet, lập ra numeral (số học). Alphabet thì chỉ có 24 chữ cái, nên bỏ là phải
mickeyboy
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Phan Huy Thọ Số chỉ có 10 số thôi bác ơi.....
khunnic
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Phan Huy Thọ Đam mê số học
yeucodon
TÍCH CỰC
4 năm
họ từ bỏ hết thế nhỡ mai thằng khác nó ụp phát sụp cty thì sao nhỉ. chẳng lẽ nhìn đứa con mình tạo ra bị hủy mà mình k có quyền lên tiếng chăng
lucker88
TÍCH CỰC
4 năm
@yeucodon Họ vẫn giữ ghế trong hội đồng quản trị nhé, mà hội đồng này mới là chủ cty, còn CEO thì cũng chỉ là ăn lương thôi, làm không tốt thì nó sa thải ngay ấy chứ.
khunnic
ĐẠI BÀNG
4 năm
@yeucodon Tiền nhiều quan trọng gì bác
StellarFox
ĐẠI BÀNG
4 năm
@yeucodon 2 người nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị và vẫn giữ cổ phần cao nhất, CEO quyền cao những vấn dưới Charman nha.
@yeucodon ông nào cầm nhiều cổ phần nhất thì làm chủ. Ceo chỉ là cái danh thôi, không làm thì đi thuê. Giờ có mấy trăm tỉ đô mua lại hết cổ phần Alphabet thì cho Khá bảnh làm CEO cũng được
Điều đó ko quan trọng, quan trọng là cmt này sẽ giúp mình nhận được airpod 2
khunnic
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Phan Minh Thông GĐM Spam tnay ko tính đâu bác,còn quà em xin nhé
Đây có phải thương vụ Rắn nuốt voi không ah
2 sinh viên giờ chỉ tính toán ăn chơi kiểu gì cho hết tiền thôi đấy nhể 😁. Nghe nói 2 sinh viên này ăn chơi cũng dữ lắm :D:D
trphong
TÍCH CỰC
4 năm
@baotuan cho mỗi em bồ nhí 10tr thôi thì nuôi 1000 em cũng được, nghĩ đến là đã thấy đã rồi
@baotuan Mỗi tối ngủ với 2 em, sáng thức dậy cùng với 2 em khác, nghĩ thôi đã thấy sướng tê cả trym rồi :D:D:D
@Khánh - BaMbOo Bác quả là tham lam :D. Chơi tí thôi thì còn gọi là tê trym, chứ mỗi tối mà kéo dài cả tháng thì gọi là toe trym nhé :D. Với mấy sinh viên này thì chơi môn này cả thể kỷ cũng k hết tiền. 2 sv này chơi mấy môn tốn kém hơn nhiều
@baotuan Thôi mà bác đời sống được bao lâu, chúng ta chỉ được sống 1 lần thôi, thoải mái đuê :D:D:D
Lamduong27
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lui về hưởng thụ được rồi 2 chàng hiệp sĩ mộng mơ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019