Cảm biến vân tay 3D Sonic Max mà Qualcomm mới ra mắt hôm qua mình thấy rất thú vị, nhất là ở chỗ nó rộng hơn 17 lần so với thế hệ cũ (đang dùng cho Galaxy S10, Note 10). Những cải tiến về khả năng nhận diện thì đương nhiên đời sau sẽ tốt hơn đời trước rồi, nhưng cải thiện về diện tích nhận diện sẽ giúp công nghệ vân tay trong màn hình trở nên dễ dùng hơn 69 lần.
Trước hết mình muốn chia sẻ một chút về hạn chế của cảm biến vân tay dưới màn hình hiện nay, đó là bạn phải chạm vào đúng một vị trí nhất định trên màn hình. Hồi xưa khi chúng ta dùng điện thoại có nút home vật lý thì việc này không gây ra quá nhiều vấn đề vì nút home thường có các đường lồi, lõm, rờ vào là thấy ngay. Trong khi đó màn hình thì phẳng lỳ, không có dấu hiệu gì để tay chúng ta có thể chạm vào cả. Chưa kể mỗi điện thoại có kích thước màn hình khác nhau nên có khi vị trí của cảm biến sẽ nằm lên cao một chút, khi thì thấp xuống một chút.
Tốc độ nhận diện không phải là vấn đề lớn với cảm biến vân tay trong màn hình. Galaxy S10, Note 10, OnePlus, mấy con Xiaomi, Oppo, Galaxy A90... mình dùng qua đều nhận nhanh, rờ vào phát là vô luôn, nhưng chính vụ vị trí sẽ khiến bạn phải tập làm quen một chút thì xài mới ngon.
Việc này xảy ra chủ yếu là do cảm biến vân tay dưới màn hình, dù là công nghệ quang học hay siêu âm, đều có kích thước nhỏ. Qualcomm giải quyết vấn đề này bằng cách tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại hiệu quả: tăng diện tích lên to, mà không chỉ to bình thường, to hơn hẳn 17 lần. Điều này có nghĩa là phần nửa dưới màn hình điện thoại đều có thể dùng làm cảm biến vân tay, bạn chạm vào chỗ nào cũng được. Qualcomm khoe diện tích đủ để ịn 2 ngón tay cùng lúc cơ mà.
Đây có thể là một cú hích lớn để cảm biến vân tay trong màn hình phát triển mạnh hơn, thậm chí lấn át luôn nhận diện gương mặt Face ID. Bạn không cần quan tâm vị trí gì hết, cứ đưa tay vô là nhận, cảm giác đó đã lắm anh em. Hiện tại mình thích Face ID vì chính điều này: không cần quan tâm vị trí gì hết, cứ đưa vô là xài, thậm chí còn không cần để ý tới việc "máy của bạn đang được khóa" gì cả.
Anh em nghĩ sao về cảm biến 3D Sonic Max và lợi ích lớn mà nó có thể đem lại cho smartphone?
Trước hết mình muốn chia sẻ một chút về hạn chế của cảm biến vân tay dưới màn hình hiện nay, đó là bạn phải chạm vào đúng một vị trí nhất định trên màn hình. Hồi xưa khi chúng ta dùng điện thoại có nút home vật lý thì việc này không gây ra quá nhiều vấn đề vì nút home thường có các đường lồi, lõm, rờ vào là thấy ngay. Trong khi đó màn hình thì phẳng lỳ, không có dấu hiệu gì để tay chúng ta có thể chạm vào cả. Chưa kể mỗi điện thoại có kích thước màn hình khác nhau nên có khi vị trí của cảm biến sẽ nằm lên cao một chút, khi thì thấp xuống một chút.
Tốc độ nhận diện không phải là vấn đề lớn với cảm biến vân tay trong màn hình. Galaxy S10, Note 10, OnePlus, mấy con Xiaomi, Oppo, Galaxy A90... mình dùng qua đều nhận nhanh, rờ vào phát là vô luôn, nhưng chính vụ vị trí sẽ khiến bạn phải tập làm quen một chút thì xài mới ngon.
Việc này xảy ra chủ yếu là do cảm biến vân tay dưới màn hình, dù là công nghệ quang học hay siêu âm, đều có kích thước nhỏ. Qualcomm giải quyết vấn đề này bằng cách tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại hiệu quả: tăng diện tích lên to, mà không chỉ to bình thường, to hơn hẳn 17 lần. Điều này có nghĩa là phần nửa dưới màn hình điện thoại đều có thể dùng làm cảm biến vân tay, bạn chạm vào chỗ nào cũng được. Qualcomm khoe diện tích đủ để ịn 2 ngón tay cùng lúc cơ mà.
Đây có thể là một cú hích lớn để cảm biến vân tay trong màn hình phát triển mạnh hơn, thậm chí lấn át luôn nhận diện gương mặt Face ID. Bạn không cần quan tâm vị trí gì hết, cứ đưa tay vô là nhận, cảm giác đó đã lắm anh em. Hiện tại mình thích Face ID vì chính điều này: không cần quan tâm vị trí gì hết, cứ đưa vô là xài, thậm chí còn không cần để ý tới việc "máy của bạn đang được khóa" gì cả.
Anh em nghĩ sao về cảm biến 3D Sonic Max và lợi ích lớn mà nó có thể đem lại cho smartphone?