Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tế bào ung thư chết trong môi trường không trọng lực - Chìa khoá cho căn bệnh thế kỉ của loài người?

6/12/2019 1:44Phản hồi: 209
Tế bào ung thư chết trong môi trường không trọng lực - Chìa khoá cho căn bệnh thế kỉ của loài người?
Sau một ngày bị đưa vào điều kiện không trọng lực, các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 80% tế bào ung thư đã bị chết trong một cuộc thử nghiệm. Hiện tại, họ đã lên kế hoạch gửi các mẫu tế bào khác lên không gian để kiểm chứng điều này. Kết quả ban đầu đã xác nhận phát hiện của các nhà khoa học người Đức trước đó.

Các kĩ sư công nghệ sinh học đến từ đại học Bách Khoa Sydney (UTS) đã nghiên cứu về hành vi phát triển của tế bào ung thư trong môi trường không hoặc vi trọng lực. Trong hơn 2 thập kỉ qua, người ta đã nghiên cứu tìm hiểu các tế bào nói chung phát triển như thế nào trong một môi trường khối 3D. Đặc tính của những khối tế bào này tương tự như những khối u trong cơ thể con người hơn là những tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ở dạng 2D.

Các tế bào nhận biết vào giao tiếp lẫn nhau thông qua các lực cơ học hoạt động được nhờ trọng lực, nhưng trong môi trường không trọng lực, các tế bào này bị trôi xa ra khỏi nhau hoặc tự chết vì không thể nhận biết lẫn nhau để tụ họp lại thành khối u.
Theo DW
209 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khá là khoai, mong rằng sớm được áp dụng
se7en2008
TÍCH CỰC
4 năm
Chà vậy ai bị ung thư, thì lên không gian hoặc sống trong môi trường không trọng lực nhân tạo là khỏi à ??? Hy vọng thành sự thật.
@Macole "Kiến thức" gì vậy bạn?? F=gm=10m. thì cho dù bạn nhảy hay có rớt (trên trái đất) thì trọng lực hầu như không đổi và >0. Càng lên cao thì trọng lực sẽ suy giảm nhưng không đáng kể. Còn nếu bạn ở ngoài vũ trụ thì lực hấp dẫn đối với bạn gần bằng 0, vì khoảng cách từ bạn đến các vật chất /hành tinh khác là quá lớn. Lúc đó: F=G(mM/r^2)= 6.67.10^-11.(mM/r^2). Do khoảng cách là quá lớn nên F = 0. Vậy thôi chứ sao. Còn nhảy từ trên cao xuống có thể gọi là gia tốc rơi tự do g=10m/s2 là hằng số, do ông Galileo tìm ra thôi ^^
Macole
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vip4manzz Các vệ tinh bay cao khoảng vài trăm tới vài chục ngàn km thôi, không lớn hơn nhiều so với bán kính trái đất. Ở khoảng cách vậy mà bạn tính trọng lực gần bằng 0 sao. Còn vụ rơi từ trên cao, nếu ko có lực cản ko khí thì cơ thể cũng rơi vào trạng thái ko trọng lực.
@Macole Nếu vị tinh trái đất thì tất nhiên là không bằng 0 rồi. Còn vụ mà không có lực cản không khí mà nói là rơi ở trạng thái không trọng lực thì bn đang nhầm giữa trạng thái không trọng lực với môi trường chân không đó nhé😆)
@Macole Đã là trạng thái không trọng lực thì chắc chắn sẽ không rơi, tức là không có lực hút
akiralnb
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mai mốt bệnh nhân ung thư sẽ đc chữa trị ngoài vũ trụ chăng :v
@akiralnb Có thể vậy. Nhưng tốn kém và chưa an toàn cho lắm. Nếu xảy ra tai nạn bệnh nhân sẽ toi trước khi chết vì ung thư
Giáo Vũ
TÍCH CỰC
4 năm
@akiralnb Làm cái phòng ko trọng lực cho chui vô nhịn đói tầm tháng là ung thư chết hết à
ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
@tndoubleh Nguy hiểm ah men. Tâm trái đất bị triệt tiêu trọng lực ~ 0 về học lại vật lý 1 điểm về chỗ
wingzero
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tndoubleh Bạn ghi câu đầu đúng. Câu sau trật lất. Đề nghị giở sách ra xem lại nhé. Tại tâm trái đất là ko có trọng lực nhé.
Rất promissing, hy vọng có good result để loài người live khoẻ hơn
Niwky
TÍCH CỰC
4 năm
@BQDuong grammar nazi is coming -_-
@Methylamine Viết có mấy chữ mà đã sai rồi là biết trình độ đến đâu rồi.
@Methylamine Một câu trả lời rất héo-thỳ và Bá-Lừn 😁
dungngo86
TÍCH CỰC
4 năm
Suỵt, nói nhỏ thôi, chúng nó nghe thấy lại tính đường thích nghi đó! 😆
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@dungngo86 Đúng đấy. Chưa nghiên cứu thành công, chúng nó mà thích nghi thì vã lắm đấy
echtammua
TÍCH CỰC
4 năm
sức yếu bay khỏi khí quyển là bệnh tim mịa nó luôn 😃
mà hình như ở trai đát có khu ko trọng lực
utkz2319
TÍCH CỰC
4 năm
@hung_hy88 Có lẽ ở tâm trái đất không có trọng lực. Còn lại chẳng có chỗ nào có(ở trái đất). Chỉ có 1 phương pháp mô phỏng môi trường không trọng lực là thả rơi tự do. Còn cách nhờ môi trường chất lỏng nhưng bản chất nó khác với không trọng lực
@hung_hy88 Có thì người ta việc gì phải mang ra ngoài không gian thí nghiệm? Hiện nay người ta mô phỏng môi trường không trọng lượng trên trái đất bằng máy bay nhưng thời gian đều dưới 1p. Chứ làm j có khu nào không trọng lượng.
@thangloi Mấy cái phòng không trọng lực đc có mấy giây nghĩ gì mà trong mấy giây diệt đc ung thư 😆 phải để nó ở không trọng lực liên tục vài tuần thì may ra, trái đất chưa thể tạo ra không trọng lực trong thời gian dài đc nhé,
@utkz2319 Ý mình là ở trái đất có cũng có thể tạo được môi trường không trọng lượng chứ không phải là có thể chữa bệnh bằng phương pháp trên ở trái đất, vì hiện mới tạo được môi trường không trọng lượng trong mấy giây thôi
Vậy là ra ngoài không gian chữa ung thư chăng?
wingzero
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Là Tên Thật Có 1 điểm giữa trái đất và mặt trăng mà khi ở đó lực hấp dẫn của cả 2 triệt tiêu lẫn nhau nên sẽ ko bị hút về phía nào. Ngoài ra ở các phía ko có mặt trăng thì vẫn có thể thoát khỏi sức hút của trái đất nhé. Ví dụ như các vệ tinh địa tĩnh lơ lửng trên quỹ đạo. Đề nghị bạn xem lại mở mang kiến thức.
userkma
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hoang_HaoMinh Phải đăng nhập chỉ để chửi mày ngu. Ngu lại còn bướng
@Hoang_HaoMinh Bác nên hiểu lại khái niệm không trọng lực. Không trọng lực tức 1 là không có trọng lực nào tác động lên, 2 là các trọng lực tác động lên triệt tiêu nhau =0 (tức cái kéo cái đẩy = nhau).
@viet net thường là trường hợp số 2. chứ không có trọng lực nào tác động lên thì khó quá
Toàn lá cải ... nội chuyện pin điện thoại thôi mà mấy ông nc nói cho dữ vào cũng ko dc bao nhiêu... tóm lại chừng nào trị thành công mới tin
@Bão Sài Gòn thôi em ơi báo của Đức, là công ty của chính phủ, thành lập từ năm 1953 đến giờ, uy tín được khẳng định rồi, ai như mấy thằng như em phọt phẹt vài câu vô nghĩa k có bằng chứng đâu
@DanteXXX2898 Đã nói chừng nào đại trà đi ...ba cái nghiên cứu ai mà biết lúc nào mới thương mại ...báo j cũng vậy
@Bão Sài Gòn bỏ qua tiểu học với cấp 2 à mà dùng ba chấm vô tội vạ thế?
thế tính thương mại chưa cao thì k được lên báo à? vì thế nên báo thành lá cải à?
"báo j cũng vậy" bớt ngụy biện dùm
Vẫn chết như thường. Việc đưa người lên vũ trụ rất tốn kém chưa kể chi phí ăn ở trên đó nữa. Nghiên cứu này chỉ có giá trị nghiên cứu, không có giá trị sử dụng là mấy.
@dlv.pro.thick.game Có thể xây phòng không trọng lực ở Trái Đất mà. Tất nhiên chi phí sẽ khá cao nhưng ít ra vẫn an toàn và khả thi hơn
@dlv.pro.thick.game Google hoặc Bing " Căn phòng không trọng lực" nhá bro :v
@mannavod dc có mấy s ko trọng lực thì ăn thua gì cái này muốn chết tết bào chắc phải vài tháng
utkz2319
TÍCH CỰC
4 năm
@Cửu Thiên Chỉ có ở tâm trái đất mới không có trọng lực, có thể tạo ra môi trường không trọng lực nhân tạo trên bề mặt trái đất nhưng chỉ duy trì được vài giây, nếu dùng máy bay thì vài phút
@voldemot Đọc bài gốc đi bro :p And what we found was that in 24 hours, 80 to 90% of these cancer cells actually died.
Tuanpht
TÍCH CỰC
4 năm
Nguồn có chuẩn ko hay lại báo lá cải vâyh
tinthanh25
TÍCH CỰC
4 năm
Thực ra đã có bằng chứng loài người sống ở ngoài không gian vũ trụ không cần mang đồ phi hành. Bây giờ chắc bọn họ cũng đã lớn tuổi. Có khi mình pải qua Nhật gặp tụi doremon để nhờ 1 phen.
@tinthanh25 Nể ông tác giả truyện Doremon thật
Mong là mọi loại ung thư đều chết trong môi trường ko trọng lực
Tự nhiên được đi du lịch vũ trụ miễn phí ^o^b Mà thật ai lúc bị ung thư thì mong sao hết bệnh là vui, là sung sướng chứ chẳng thiết tha gì vũ trụ hay ngắm cảnh nữa đâu.
Booooozyer
TÍCH CỰC
4 năm
@Anthonie Le Ở đâu ra mà miễn phí thế bác 😆)))))
huya2k42
ĐẠI BÀNG
4 năm
thành công được thì hay quá, cho 1 đám bị ung thư vô phòng không trọng lực ở =))
nqvinh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tương lai tế vũ trụ sẽ bãi chứa tế bào ung thư đã chết!
Scared6789l
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đơn giản tạo một căn nhà không trọng lực là xong vấn đề cần gì phải lên trời chi cho cực
EDelter
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Scared6789l Cái vấn đề "đơn giản" ấy đến nay Nasa vẫn chưa làm được :rolleyes:
nhoxtwi
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Scared6789l ờ, đơn giản như cách ông nói thì Nasa nó đã chẳng tốn cả tỷ USD để phóng mấy con tàu lên vũ trụ để nghiên cứu rồi
Sun733
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tương lai hứa hẹn, chỉ việc đưa vào môi trường không trọng lực là chữa được.
The Lynk
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đáng trông chờ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019