Tự nhiên

lyquochoang02
8/12/2019 1:13Phản hồi: 0
Người tu càng cao thì càng giỏi thuận theo tự nhiên.
Chứ không phải tu càng cao thì càng từ bi hay càng trí tuệ.
Từ bi và trí tuệ chỉ là một phần của tự nhiên.

Cái thuận theo tự nhiên căn bản nhất là : đói thì ăn,mệt thì ngủ như bài thơ của Tuê Trung Thượng Sĩ.
"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Bụng đói thì ăn,mệt ngủ liền.
...

Vậy Tự Nhiên là gì ? tự nhiên là : Tâm,Thân của chúng sinh và Vạn Pháp đều Vô Thường,Khổ,Vô Ngã.

Biết rằng tất cả sẽ trôi qua,đau khổ và duyên hợp nên cứ thuận theo,không mong cầu không chống đối,nên sẽ bớt khổ hơn.Rồi khi hòa mình tuyệt đối với tự nhiên sẽ hết khổ (vô ngã).
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019