Đơn giản chuột như sít, và cả cái ipad và hệ sinh thái nói chung chưa thể làm việc được như máy tính, cho nên chuột nó mới thừa như vậy thôi. Cứ tưởng tượng dùng office chuyên nghiệp, chỉnh ảnh chuyên mà ko có chuột thì làm kiểu gì.
Nó mà ngon thì imod sẽ lại bảo là cần thiết, là đột phá...
Nói cho nó đúng là con chuột nó chạy như ăn cướp không như trên pc nếu mà nó làm mượt như pc vẫn dùng ok hơn touch ad à, tay đang ở phương ngang thì vẫn tiện hơn phương đứng thì rời bàn phím mà touch lên màn hình
Mình nghĩ nó hơi màu mè, dạng tận hưởng công nghệ có này có kia để vọc còn hiệu quả công việc thì cứ chạm vô lướt cho nhanh. Đang cấp bách việc gấp mà thời gian đâu gắn chuột rồi kéo.
Ipad sau bao nhiêu năm sử dụng thì vẫn phải nói , nó là một thị trường ngách là người phụ tá vĩ đại của " Macbook " . Có thời mình dùng hai con Pro 10.5 và sau là 11 inch ( full option phím , bút ) nhưng không thể nào làm được tất cả công việc mà Macbook hay PC mang lại . Trong thời gian này khi dùng Catalina + Ipad OS thì cái hay nhất là tính năng SlideCar giúp cho khi đang xem tài liệu , soạn thảo hợp đồng cần đối chiếu nội dung có thể tận dụng rất hay , còn lại Ipad như một bài báo từng viết , và nhấn mạnh luôn iPad Pro hợp với người làm nghệ sĩ vẽ với , đồ hoạ 2d ...
Làm chuột cho ngon mấy ông Dev lại thiết kế app theo hướng dùng chuột thì lại mất đi tôn chỉ của iPad, rồi khổ những người ko dùng chuột thôi!
nói chung là ủng hộ ko nên chơi kiểu nửa mùa!
Ông nào thích dùng chuột thì mời qua Macbook, ko thì cứ TabS6 của Sam ấy, ko tiễn!