Galaxy S8 ra mắt vào năm 2017, nó đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Samsung sau nhiều năm dùng thiết kế cũ và cũng bắt đầu cho kỉ nguyên màn hình viền mỏng. 2 năm sau, Galaxy S8 đã không còn nhận được bản cập nhật Android mới, lý do là Samsung cam kết chỉ hỗ trợ cho thiết bị của họ trong vòng 2 năm mà thôi. Trong khi đó, iPhone 7 và 7 Plus ra mắt cuối năm 2016 tới giờ vẫn được lên bản update mới nhất, dùng được gần như đầy đủ mọi chức năng của iOS 13, và hiệu năng vẫn tạm ổn để sử dụng bình thường. Tất nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó.
Hiện tại những chiếc iPhone 7, 7 Plus và iPhone 8 chạy iOS 13 vẫn còn hoạt động mượt mà, tất nhiên là không thể nào bằng iPhone X, XS hay iPhone 11, nhưng vẫn dùng được thoải mái không vấn đề gì. Duy có những con iPhone 6s thì bắt đầu bộc lộ sự chậm chạp của nó với tuổi đời hơn 3 năm.
Đây là điều tất yếu phải xảy ra khi mà hệ điều hành được bổ sung nhiều chức năng hơn, các dịch vụ chạy nền của iOS càng phức tạp hơn trong khi phần cứng thì không thay đổi. Dù cho Apple có cố gắng đến mấy thì máy vẫn sẽ ít nhiều chậm đi theo từng đợt update lớn của iOS. Được cái là nếu bạn không update lên phiên bản mới thì iOS vẫn sẽ chạy khỏe mà không bị chậm chạp dần dần.
Tất nhiên, đổi lại thì bạn có được những chức năng mới, như Dark Mode, chế độ theo dõi mức độ sử dụng điện thoại, giao diện mới, các dịch vụ được nâng cấp...
Tính năng vs độ ổn định
Hiện tại những chiếc iPhone 7, 7 Plus và iPhone 8 chạy iOS 13 vẫn còn hoạt động mượt mà, tất nhiên là không thể nào bằng iPhone X, XS hay iPhone 11, nhưng vẫn dùng được thoải mái không vấn đề gì. Duy có những con iPhone 6s thì bắt đầu bộc lộ sự chậm chạp của nó với tuổi đời hơn 3 năm.
Đây là điều tất yếu phải xảy ra khi mà hệ điều hành được bổ sung nhiều chức năng hơn, các dịch vụ chạy nền của iOS càng phức tạp hơn trong khi phần cứng thì không thay đổi. Dù cho Apple có cố gắng đến mấy thì máy vẫn sẽ ít nhiều chậm đi theo từng đợt update lớn của iOS. Được cái là nếu bạn không update lên phiên bản mới thì iOS vẫn sẽ chạy khỏe mà không bị chậm chạp dần dần.
Tất nhiên, đổi lại thì bạn có được những chức năng mới, như Dark Mode, chế độ theo dõi mức độ sử dụng điện thoại, giao diện mới, các dịch vụ được nâng cấp...
Trong khi đó, anh em dùng Android thì phải chịu cảnh không được cập nhật tiếp, không được sử dụng những chức năng mới, bù lại khả năng bị lỗi, bị chậm giảm đi thấp hơn nhiều so với người dùng iOS. Máy Android có bị chậm theo thời gian sử dụng, nhưng nó chỉ đúng với mấy con tầm thấp thôi, còn điện thoại Android tầm trung và cao cấp thì đã không còn tình trạng này trong vài năm gần đây.
Nói cách khác, anh em sẽ phải hi sinh tính năng để đổi lấy độ ổn định. Thực ra khi mua cái điện thoại về thì nó cũng đã dư dùng cho đa số nhu cầu của anh em rồi nên thiếu đi vài chức năng mới cũng không ảnh hưởng gì. Vẫn nghe gọi nhắn tin, lướt web, coi video, Facebook, chơi game... thoải mái cơ mà.
Vì sao các hãng Android chỉ hỗ trợ máy trong thời gian ngắn, dù là máy cao cấp chục triệu?
Không phải là họ không đủ giỏi để làm mà thực ra tất cả đều xoay quanh bài toán kinh tế. Samsung có rất nhiều dòng máy cần phải được hỗ trợ chứ không chỉ dăm ba con Galaxy S và Galaxy Note, và nguồn lực của họ cần phải đầu tư cho cả những chỗ khác nữa, ví dụ dòng tầm trung Galaxy A hay M chẳng hạn. Việc tiếp tục duy trì cập nhật sẽ hao tốn tiền và thời gian của các kĩ sư Samsung, chưa kể hàng loạt quy trình, quy định đằng sau về việc làm việc với nhà mạng, test tiếc các kiểu để đảm bảo các bản update không biến điện thoại của bạn thành cục gạch.
Quy trình này không chỉ cần người, cần tiền, mà nó còn cần sự quản lý, và việc quản lý này cũng khiến chi phí của công ty tăng lên, số lượng người dành cho từng dòng máy phải nhiều hơn. Đó là lý do không chỉ Samsung mà nhiều hãng điện thoại Android khác chỉ có thể cam kết được cho bạn 2 năm update phần mềm, kể cả Nokia chạy Android One cũng chỉ 2 năm.
Riêng với Google, họ có thể update được Android cho các máy Pixel trong thời gian dài hơn. Pixel đời đầu, được giới thiệu từ năm 2016, giờ vẫn được lên Android 10 khỏe re, và nó chạy vẫn nhanh. Tình cảnh của Google giống với Apple, khi mà số lượng máy họ phải hỗ trợ rất ít, mà họ lại nắm hệ điều hành nữa, nên việc hỗ trợ tốt hơn so với Samsung là chuyện đương nhiên.
Đứng ở góc nhìn của người dùng thì mình không thích điều này
Tất nhiên, ở vai trò là người dùng thì mình luôn muốn điện thoại của mình được update mới nhất, được hưởng những chức năng tốt nhất chứ không phải bị bỏ rơi như cách Samsung làm. Ít nhất cũng phải support 3 năm, vì đó là thời gian mà người ta bắt đầu đi sắm một cái điện thoại mới. Chưa kể số lượng người dùng Samsung cũng đông, Galaxy S8 hiện đang là một trong những con Android phổ biến mà.
Quảng cáo
Mình cũng không thích cách làm của Apple, khi mà các đời iPhone cũ lên iOS thì hay phát sinh lỗi này kia. Mình muốn có bản update mới, và phải ổn định dùng được. Mình là người bỏ tiền ra cơ mà, mình được quyền đòi hỏi chứ.
Câu chuyện này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa vì bản chất của Android là phân mảnh và không thể fix được, bởi nếu gom nó lại cho hết phân mảnh thì Android mất đi sạch sẽ các lợi thế của mình. Còn iOS thì vẫn sẽ như thế, vì phần mềm phình ra mà phần cứng thì làm sao nâng cấp mới được trừ khi bạn đổi điện thoại, có chăng là lỗi sẽ giảm đi mà thôi (Apple công bố quy trình test mới sẽ được áp dụng cho iOS 14 để tránh tình trạng lỗi từng diễn ra với iOS 13).
Còn anh em thì sao? Anh em thích như thế nào về việc update phần mềm điện thoại?