Đồng ý, đơn giản vì sam sung tuỳ biến android nhiều nên để làm 1 bản update thì tốn rất nhiều tiền và công sức. Họ làm kinh doanh nên phải tính toán sao cho hợp lí thôi. Nhưng nếu với 1 chiếc điện thoại sử dụng ổn định thì mình chẳng cần update. Kinh nghiệm cho thấy, update chưa chắc đã tốt
Lần nào bảng thông báo cập nhật cũng chỉ gói gọn trong mấy vấn đề sữa lỗi chung chung lần nào cũng như lần nấy ko có 1 giải thích cụ thể gì cả. Mập mờ ko rõ ràng là cập nhật tính năng gì sửa lỗi cái j, hay là vá lỗ hỏng gì. Nên chán chả thèm cập nhật
Mình có cái xperia z1 cài android gốc (rom cook) chạy mượt kinh khủng khiếp. Các nhà sản xuất android nên: hỗ trợ 2 lần update (hơn càng tốt), từ lần thứ 3 trở lên chỉ cần làm cho bản rom thuần android, ko cần thêm gì cả, cân đối được cả lợi ích đôi bên.
MÌnh thì ko quan trọng android 9 hay 10, chỉ quan trọng nó chạy mượt ổn định ko lỗi thôi. Nếu cập nhật lên 10 mà bị lỗi này nọ hay hao pin hơn thì lên 10 làm gì.
Công thức của mình đơn giản: mỗi năm chi khoảng 5-7tr. Đi sau thế giới 1 năm. Vd: khi có ip11 thì mua xsmax, 1 năm sau thì bù đổi pro max. Do năm đầu tiên sử dụng sẽ mất giá khá nhiều. Nếu may mắn có thể mua đc máy còn bh 4-5 tháng với giá tốt. Nói chung cũng có cái đc và mất tuỳ mỗi người thấy phù hợp với mình thôi.