Fb h quản cáo từa lưa mà ko cần kiểm diệt tín chân thật của trang quản cáo đó, Fb h toàn giup bọn quản cáo lừa đảo bán hàng rởm. Ko thèm sài Fb xoá cho nhanh. Còn MXH VN thi gần như ko biết j về nó luôn, sài lại như tàu cấm đoán từa lưa thì nghỉ chơi luôn.
Đừng nói mxh, nơi mà ngta phải đc nói tiếng nói của bản nhân (ko thì xh cái cc ý) mà ngay cả báo chí như Vne hay Dantri... thì chỉ có ý kiến xuôi tai hoặc đ "có hại" mới được xét, kiểm tra rồi cho đăng.
Chẳng hạn như chúng nó - VnE - đăng bài đại khái tựa đề : Nước abc tháo chạy khỏi dư án thuê đất 99 năm của TQ....
Tau chỉ cmt đúng mấy chữ ngắn ngủi: THẾ CÒN VN THÌ SAO?
Dkm nó dám đăng đâu.
Để ý rồi, cứ nhảm nhảm, ko đụng chạm gì là đăng. Hùa theo, vuốt đuôi... cũng đăng nhưng xương xương chút là nó ko đăng.
Cái lũ ngòi bút bị bẻ quằn khinh đ bao giờ cmt thêm nữa
Lotus vs Gapo sẽ rất khó mà được ưa chuộng vì sao ?? Vì bản chất MXH là tạo môi trường cho người dùng chia sẽ thông tin, cung cấp luồng thông tin đa chiều, còn Lotus vs Gapo - MXH của Vn thì sẽ bị kiểm soát thông tin, thông tin rất dễ 1 chiều, điều hướng dư luận dễ hơn. Nói thẳng ra là muốn kiểm soát người dân. Nói chung theo mình thì 1 cái Facebook là đủ, Vn ko cần nhiều MXH đâu.