Một ngôi trường ở California, South Sutter Charter, mới đây đã cố gắng ngăn không cho một bé gái 13 tuổi biểu diễn ca khúc Giáng Sinh huyền thoại Joy to the World, cho rằng nó sở hữu quá nhiều thiên hướng sùng đạo. Theo bài đăng Facebook của mẹ cô bé, trường đã tỏ ra không đồng tình với việc em này chọn biểu diễn ca khúc Joy to the World mà thay vào đó là khuyến khích chọn Jingle Bells, cùng lời giải thích rằng “để tất cả những người theo hay không theo đạo đều có thể thưởng thức trọn vẹn ca khúc”.
Mẹ của Brooklyn Benzel (tên cô bé) đã bày tỏ quan điểm của mình rằng ca khúc Joy to the World đơn giản chỉ truyền tải thông điệp vui tươi của mùa Giáng Sinh chứ hoàn toàn không hề mang nội dung về đạo Cơ Đốc, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng cô bé chỉ chơi piano chứ không hề hát một lời nào. Mẹ của cô bé còn nói rằng sẽ có thể kiện nếu cần thiết.
Trường South Sutter Charter cuối cùng đành nhượng bộ và cho phép Brooklyn biểu diễn bài Joy to the World.
Ca khúc Giáng Sinh huyền thoại Joy to the World được viết bởi Isaac Watts, nhà văn và cũng là bộ trưởng người Anh theo đạo Cơ Đốc. Âm điệu ca khúc được phối với lời nhạc là Antioch (George Frideric Handel), được Lowell Mason chỉnh sửa lại và ghi chú “được chỉnh sửa từ bản của Handel” do nó có một số phần khá tương tự với bản Messiah của Handel.
Nếu nghe kỹ, Joy to the World cũng có 4 nốt đầu giống với chorus Lift up your heads của bản Messiah, trong khi đó câu thứ ba của bài cũng có thể được nghe trong Comfort ye.
Mẹ của Brooklyn Benzel (tên cô bé) đã bày tỏ quan điểm của mình rằng ca khúc Joy to the World đơn giản chỉ truyền tải thông điệp vui tươi của mùa Giáng Sinh chứ hoàn toàn không hề mang nội dung về đạo Cơ Đốc, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng cô bé chỉ chơi piano chứ không hề hát một lời nào. Mẹ của cô bé còn nói rằng sẽ có thể kiện nếu cần thiết.
Trường South Sutter Charter cuối cùng đành nhượng bộ và cho phép Brooklyn biểu diễn bài Joy to the World.
Ca khúc Giáng Sinh huyền thoại Joy to the World được viết bởi Isaac Watts, nhà văn và cũng là bộ trưởng người Anh theo đạo Cơ Đốc. Âm điệu ca khúc được phối với lời nhạc là Antioch (George Frideric Handel), được Lowell Mason chỉnh sửa lại và ghi chú “được chỉnh sửa từ bản của Handel” do nó có một số phần khá tương tự với bản Messiah của Handel.
Nếu nghe kỹ, Joy to the World cũng có 4 nốt đầu giống với chorus Lift up your heads của bản Messiah, trong khi đó câu thứ ba của bài cũng có thể được nghe trong Comfort ye.
Nguồn classicfm