Với 44.000 năm niên đại, đây là bức hoạ lâu đời nhất hành tinh

Rubi Lee
15/12/2019 4:1Phản hồi: 60
Với 44.000 năm niên đại, đây là bức hoạ lâu đời nhất hành tinh
Các nhà khoa học vừa xác nhận những bức hoạ trong hang động ở đảo Sulawesi của Indonesia là tác phẩm hội hoạ lâu đời nhất trong lịch sử loài người được ghi nhận. Với tuổi đời 44.000 năm, những bức hoạ này thay thế vị trí các tác phẩm trước đó được tìm thấy trong các hang động khác ở Indonesia, bao gồm những bức tranh 35.000 tuổi được tìm trước đó tại hang Sulawesi. Các bức tranh đã được phát hiện 2 năm trước, nhưng chỉ vừa được liệt kê và xác định niên đại trên tạp chí Nature.

Thông qua các bức tranh, quá trình thay đổi trong phương thức săn bắt động vật của con người được tái hiện lại một cách chân thật trên tường đá. Đây cũng được cho là bằng chứng sớm nhất về cách kể chuyện qua hình vẽ của con người ở thời đại trước. Các nhà khoa học luôn cố gắng xác định khả năng của con người thông qua các vật liệu mà thời đại đó sử dụng.

buc-hoa-lau-doi-tinhte-1.png

Theo trang web Sulawesi, nội dung các bức hoạ trên tường khác với những gì được tìm thấy trước đó trong các hang động khác ở Indonesia. Những bức tranh được truyền đạt dưới dạng tượng hình, khung cảnh tái hiện đứt quãng không có chủ đề bao quát, dường như ở thời đại này hình ảnh về các sinh vật thần thoại hay các vị thần vẫn chưa xuất hiện. Với những điều này, những bức hoạ vừa được tìm thấy tiếp tục thay thế Châu Âu trở thành bằng chứng về cách kể chuyện lâu đời nhất được tìm thấy. Trong nghiên cứu cũng nói thêm, các tác phẩm hội hoạ này đã vượt qua bức tranh hình người đầu mèo có niên đại 40.000 được tìm thấy ở Đức trước đó.

buc-hoa-lau-doi-tinhte-2.png

Nhiều phương pháp phân tích, xác định niên đại được áp dụng lên các bức hoạ nhằm tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh về thời đại đó. Nhưng khó khăn nằm ở việc một số bức hoạ đã bị mai mòn và làm sao để có thể nghiên cứu mà không làm tổn hại đến những tác phẩm này. Bức vẽ nằm trên các tường đá gồ ghề, được bao phủ bởi nhiều lớp cát, bùn từ nhiều thiên niên kỷ. Các nhà khoa học đã lấy những mẫu đá trong hang, nghiền nhỏ và tiến hành đem xác định niên đại của mẫu vật. Bức hoạ được xác định có tuổi đời ít nhất 43.900 năm, tuy nhiên rất khó để nói chắc chắn bởi điều kiện các mẫu đá không cho phép áp dụng nhiều phương pháp phân tích.

60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nam Dương đang là quốc gia có hoạ sỹ thiên tài đầu tiên của nhân loại.
@from team b with love Xài Nam Dương là antiV+ hả bồ!?
@Darklord.Py Xin kể lại Chuyện xưa tích cũ:
Hahaha
Xài Nam Dương là antiV+ hả bồ

Năm 1953, bà Thomas J. White của Ủy viên Ủy ban Sách Giáo khoa Bang Indiana, đã kêu gọi loại bỏ cuốn Robin Hood khỏi danh sách sách giáo khoa tham khảo cho các trường học của bang. Bà cho rằng có “một chỉ thị của phe +S trong giáo dục rằng cần nhấn mạnh đến câu chuyện Robin Hood vì anh ta đã cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Đó là tuyên ngôn của +S.
Bà còn tiếp tục tấn công cả phái Giáo hữu (Quakers) vì họ “không tin vào việc chiến đấu trong chiến tranh.” Triết lý này, bà lập luận, có lợi cho +S.
Mặc dù sau đó bà đã nói rằng mình chưa bao giờ kêu gọi loại bỏ các đoạn văn có đề cập đến câu chuyện [Robin Hood] trong sách giáo khoa của trường, nhưng bà vẫn tiếp tục khẳng định rằng chủ đề “cướp của người giàu và chia cho người nghèo” là “chính sách ưa thích của +S.” Phản ứng trước những lời chỉ trích lập trường của mình, bà phản bác rằng, “Bởi tôi đang cố gắng loại bỏ các tác giả +S ra khỏi sách giáo khoa, nên tên tôi đã bị vấy bẩn.
Tại Liên Xô, các nhà bình luận đã tận dụng thời cơ. Một người đùa rằng “VIỆC ĐỂ ROBIN HOOD GIA NHẬP ĐẢNG +S CHỈ CÓ THỂ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ LÝ TRÍ BẬT CƯỜI.” Cảnh sát trưởng đương nhiệm của Nottingham (quê hương của Robin Hood) thì kinh hoàng bình luận rằng “Robin Hood không phải là +S.”
nghiencuuquocte org.
Averell
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Darklord.Py Nam Dương thì liên quan L gì đến V+ nhỉ?
romeo88vn
TÍCH CỰC
4 năm
@nguyennhut082013 Không hiểu ý của bác
Vẽ con hưu thì phải
@vn_ninja Sai, con trâu nhé 😁
MVA39
CAO CẤP
4 năm
@Darklord.Py Đây là tuần lộc kéo xe cho ông già noel mà?
pphuctv
TÍCH CỰC
4 năm
@vn_ninja Con heo 2 sừng bạn à. Thấy bộ móng quen không? =))
Con này là con dê núi
7200rpm
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lê văn zyx Lại nghĩ ngay đến lẩu dê núi Ninh Bình 😁
@7200rpm Tâm hồn ăn uống vãi thật ơ nhưng mà ngon
kingtwo
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn như 1 nhân vật game
Bức tranh này nhiều hơn Chúa 42 nghìn tuổi.
tetekh
TÍCH CỰC
4 năm
@boyngocxita4 Chúa bẩu: t tạo ra cái thằng vẽ cái hình có cái tuổi hơn cái tuổi của hình hài của t 42.000 năm.
toolkit
CAO CẤP
4 năm
Người Indo có vẻ có năng khiếu hội hoạ
Không biết là vẽ con gì luôn
@Hiếu_Sad Con dê thì phải, nhìn có hồn và khá đẹp.
Lakshmi
ĐẠI BÀNG
4 năm
:rolleyes: Các ông cứ đoán nó là con gì làm gì khi hơn 30.000 năm trước làm gì có hươu, nai, dê,...hiện tại.
copyowl
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lakshmi Chứ có con j vậy bạn? Khủng long hẻ?
@Lakshmi Sao ko có ... chưa gặp thôi 😁
Một vài nét vẽ nghệch ngoạc trong cái hang tồi tàn cộng vs một bộ óc thiên tài sẽ ra cả một nền văn minh cho nhân loại . Hahaha
@minhthuvc Kkkk. biết đâu lại là như vậy thật^^
Nguyenbao04
ĐẠI BÀNG
4 năm
wow
Tớ thời đó vẽ hình nude, cho các ông thời đó xem hốt được khối vỏ sò cho xem.
@cucucu Hồi đó có quần áo mặc đâu, hình nude cũng chẳng có gì.
@cucucu Thời đó, chào hỏi bằng "chịch xã giao" là chủ yếu (giống bắt tay đó)
@Darklord.Py Vậy 1 ngày chào chắc tối đa...5 lần á.
@traithanhnam90 Mình tưởng có...vỏ cây rồi.
@@ 42000 tuổi 😁
Đúng là mấy ông làm khoa học rảnh vl , muốn nói ra cái gì thì nó thành cái đó .
@uthalinh Nhờ rãnh nên bạn mới có internet, smartphone, tinhte để chém gió đó.
qua2007
TÍCH CỰC
4 năm
lâu đời thật không có cái gì chứng kiến hiện thực lâu đời qua bức tranh
vipkp3
TÍCH CỰC
4 năm
Dấu vân tay ông nào để lại mà thiếu góc thế kia
Hãy đưa tôi một cây bút tôi sẽ vẽ đẹp hơn cả thế (apple pencil nhé....)...
Lâu đời quá.
ptoanarch
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lúc đó mấy con vật to vãi chưởng, người phóng lao nhỏ tí xiu ghê thật. Thế mà trong lịch sử mỹ thuật bảo là hình con trâu gì đó, chắc phải tái bản lần nữa rùi hehe

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019