Ở mức giá 6 triệu đồng, chúng ta có một chiếc Y9S với ngôn ngữ thiết kế, phối màu và nhiều điểm thừa hưởng từ những máy cao cấp hơn. Camera selfie được chọn giấu vào trong pop up bên trong máy để cuối cùng là một màn hình trọn vẹn không nốt ruồi, tai thỏ hay tay trâu gì hết.
Y9S vẫn được Huawei trang bị bộ 3 ống kính bao gồm thường và siêu rộng, kết hợp với một cảm biến đo chiều sâu vốn là cấu hình tiêu chuẩn trên rất nhiều chiếc máy ra mắt trong năm vừa rồi. Máy chạy nền tảng Kirin 710F, kết hợp với 6GB RAM, đủ cho các tác vụ từ cơ bản tới chơi game mà không gặp quá nhiều khó khăn. Đáng chú ý hơn, khác với Mate 30, Y9S vẫn có đầy đủ những ứng dụng Google nằm trong gói GMS, giúp nó hoàn toàn có thể hòa nhập được với nhiều chúng bạn khác trong thế giới điện thoại phổ thông chạy Android.
Đây là Huawei Y9S với mặt lưng phối màu xanh ngọc chuyển dần sang xanh lam, óng ánh tím nhẹ ở lớp trên và khi nghiêng máy thì sẽ tạo ra vô số hiệu ứng khác. Cơ bản thì các hãng có vẻ đã quá thuần thục trong việc hoàn thiện kiểu này, chỉ là kết hợp thêm tí vật liệu “cao cấp” xíu là cho cảm giác nhìn sang và đẹp hiện đại thôi. Kỳ thực chiếc máy này cũng khiến mình nhớ rất nhiều tới P30 Pro, một chiếc máy mà mình cực kỳ thích trước đây.
Y9S vẫn được Huawei trang bị bộ 3 ống kính bao gồm thường và siêu rộng, kết hợp với một cảm biến đo chiều sâu vốn là cấu hình tiêu chuẩn trên rất nhiều chiếc máy ra mắt trong năm vừa rồi. Máy chạy nền tảng Kirin 710F, kết hợp với 6GB RAM, đủ cho các tác vụ từ cơ bản tới chơi game mà không gặp quá nhiều khó khăn. Đáng chú ý hơn, khác với Mate 30, Y9S vẫn có đầy đủ những ứng dụng Google nằm trong gói GMS, giúp nó hoàn toàn có thể hòa nhập được với nhiều chúng bạn khác trong thế giới điện thoại phổ thông chạy Android.
Đây là Huawei Y9S với mặt lưng phối màu xanh ngọc chuyển dần sang xanh lam, óng ánh tím nhẹ ở lớp trên và khi nghiêng máy thì sẽ tạo ra vô số hiệu ứng khác. Cơ bản thì các hãng có vẻ đã quá thuần thục trong việc hoàn thiện kiểu này, chỉ là kết hợp thêm tí vật liệu “cao cấp” xíu là cho cảm giác nhìn sang và đẹp hiện đại thôi. Kỳ thực chiếc máy này cũng khiến mình nhớ rất nhiều tới P30 Pro, một chiếc máy mà mình cực kỳ thích trước đây.
Tuy nhiên khác với P30 Pro, phần cụm camera trên Y9S lại mỏng hơn, ít lồi và nhìn cũng gọn gàng, dễ chịu hơn. Cá nhân mình thì thấy hơi hiền chứ không quá ngầu lòi như những chiếc máy nhấn mạnh khả năng chụp ảnh. 2 mép 2 bên được bo cong nhẹ một chút và chuyển khá mượt vào phần viền khá mượt.
Nút tắt mở màn hình được đặt chung với nút tăng giảm âm lượng, ngay trên phần lõm vào của nút nguồn là cảm biến vân tay.
Chi tiết thì chúng ta có cấu hình camera 48 + 8 + 2MP, cũng có chống rung quang học. Đầy đủ các chế độ chụp ảnh khác nhau như xóa phông, AI nhận diện chủ thể,… chỉ thấy là tốc độ chụp hơi lag một chút.
Cạnh dưới với lỗ cắm 3.5mm, cổng USB-C, mic và cụm loa.
Cụm camera pop up lên để giấu camera selfie. Tốc độ chạy lên xuống khoảng đâu đó 1,5 giây.
Quảng cáo
Nhờ có cụm camera giấu trong máy nên chúng ta sẽ được thừa hưởng màn hình trọn vẹn với kích thước 6,59 inch. Phần viền 2 bên và cạnh trên không quá dày. Phần cằm bên dưới hơi dày một chút.
Như đã nói bên trên, rõ ràng việc không nằm trong lệnh cấm chơi của Google dưới góc độ nào đó lại khiến chiếc máy phổ thông Y9S của Huawei gây được sự chú ý của nhiều người dùng do tác động của việc đó là quá lớn. Cơ bản đối với những chiếc máy không có GMS như Mate 30 thì vẫn có cách để cài vào, vấn đề là chiếc máy đó có đáng để người dùng bỏ 15 phút cuộc đời ra để cài vào và xài tiếp hay không thôi. Chí ít ở mức giá 6 triệu đồng của Y9S thì mình sẽ hơi cân nhắc, nhưng đối với Mate 30 thì mình chấp nhận. Còn vì sao thì hẹn anh em bài khác.