Sở Giao thông Anh: chạy chậm đang là nguyên nhân gây tai nạn nhiều hơn bao giờ hết

MinhTriND
23/12/2019 21:28Phản hồi: 130
Sở Giao thông Anh: chạy chậm đang là nguyên nhân gây tai nạn nhiều hơn bao giờ hết
Số liệu thống kê ở Anh Quốc cho thấy một lượng lớn người bị thương hoặc thậm chí là thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là bởi họ chạy quá chậm trên đường. Dữ liệu từ Sở Giao thông vận tải quốc gia này cho hay chỉ tính riêng năm ngoái, 26 trường hợp ghi nhận bị chấn thương nặng, 2 ca tử vong và họ đều có liên quan đến những vụ tai nạn mà theo như điều tra của cảnh sát thì xuất phát từ việc chạy với tốc độ không phù hợp.

Ngoài ra, còn có 132 trường hợp bị các chấn thương nhẹ bởi nguyên nhân tương tự. Được biết, theo luật định ở Anh, người lái xe thấp hơn tốc độ tối thiểu trên 1 tuyến đường nào đó có thể bị phạt đến 131 đô la Mỹ, đồng thời chịu 3 điểm phạt trên giấy phép lái xe. "Tôi không mấy ngạc nhiên sau khi nhìn thấy kết quả thống kê. Lái xe quá chậm về cơ bản là hành động ích kỷ và cực kỳ ngu ngốc, đó là công thức hoàn hảo cho thảm họa xảy ra. Lái xe chậm có thể gây ức chế cho người khác, khiến người khác phải tìm cách vượt và đối mặt với nhiều rủi ro".

4612388_kinh_nghiem_lai_xe_chau_Au_Xe.tinhte.vn--3.jpg

Chia sẻ một chút quan điểm của mình về vấn đề này đó là hãy bỏ ý nghĩ cho rằng chạy chậm là an toàn. Trên thực tế cho thấy lúc chạy nhanh thì đầu óc bạn cực kỳ tập trung, nhưng khi chạy chậm thì lại vô cùng lơ đãng và đầu óc bay bổng trên mây chứ chẳng chú tâm vào việc chạy xe là mấy. Nếu bạn nhất định phải chạy chậm, như là chở gia đình, bà bầu hay đang bị thương ở đâu đó,...tốt nhất là chạy sát vào lề phải. Việc chạy chậm giữa đường không những khiến bạn trở thành trở ngại của luồng giao thông mà còn đe doạ đến an toàn của bạn. Hãy thử tưởng tượng trong dòng xe đông đúc, bạn bị khuất tầm nhìn và một chiếc mô tô ở phía sau đang vượt lên, lúc bấy giờ nếu người phía sau không xử lý kịp chắc chắn sẽ tông vào đít xe bạn và hậu quả sau đó sẽ khó lường trước được.

Hãy chạy nhanh nhưng cũng nên đảm bảo rằng bạn không vượt quá tốc độ cho phép trong nội thành. Ngoài ra, hãy chạy ở một tốc độ mà bạn nghĩ rằng mình hoàn toàn còn quyền kiểm soát chiếc xe và xử lý tình huống khi cần thiết. Đối với xe máy, những bạn chạy xe số hoặc côn tay chắc chắn đa phần biết đến kỹ năng phanh bằng cách dồn số và đó là cách hữu hiệu để bạn kiểm soát chiếc xe ở tốc độ vừa phải (50-60 km/h). Nếu đang sử dụng xe tay ga mà không có phanh ABS, bạn nên cẩn thận hơn vì phanh đĩa tuy hiệu quả hơn phanh tang trống nhưng có thể xem đó là con dao hai lưỡi vì rất nhiều trường hợp đã bị té vì bó bánh khi phanh gấp. Tóm lại, hãy chạy nhanh nhất theo khả năng của bạn (không phải khả năng của xe) và đừng bao giờ “bò” giữa đường.

Nguồn: Carscoops
130 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huanpl
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đậu. Bên Anh chạy chậm mà chạy lề phải nó còi cho điếc tai luôn ấy chứ
huanpl
ĐẠI BÀNG
4 năm
@check_dis_sound Thế mình mới nói là dịch linh tinh. Bên này chạy giỏi mới dám sát lề phải đó
svincoll5
ĐẠI BÀNG
4 năm
@huanpl Bên mình thì cũng còi cho điếc tai luôn ấy, mà mình như họ điếc luôn, chả nghe.
huanpl
ĐẠI BÀNG
4 năm
@svincoll5 Bên này khi nào muốn chửi nhau mới còi thôi bác ợ
Ra đường thấy nhiều người đi nhanh cũng ớn nhưng ko nghĩ đi chậm lại gây tai nạn nhiều hơn! Cơ mà đi sau những người chậm kể cũng ức chế vì đôi lúc cần vượt mà ko được, cứ fải tẽn tò lết theo tốc độ chậm chạp của người phía trước! Đợt vừa rồi thấy trên FB có người share clip này, thấy ngộ ghê Cười (2).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

Trác Nhân
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 đẩy con bò lên xe luôn ấy chứ giá thịt đang lên lắm luôn rồi haha
@crazysexycool1981 biết bác dùng blackberry rồi, bỏ chữ ký và ko đính kèm ảnh cho em nhờ. Chủ đề nào cũng thấy có mặt
CQA
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 Ở Vn 90tr dân đang chấp nhận đi sau mấy chục con bò ròi đó ku ;)
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
@CQA mới có chục con bỏ lò nướng thôi, còn vài trăm con nữa 😁
Sg nhiều tay chạy rề rề mà phải giữa đường mới chịu nha, còn rề rề mà còn lạng lạng thì y như rằng hắn đang cắm mặt vô đt.
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@heobanhki chấp làm gì cái loại sống ích kỉ, cá nhân....sinh ra lớn lên cho đến lúc chết được lập trình bản thân trên hết, không biết nghĩ xung quanh và người khác!
@heobanhki chuẩn, chạy như rùa bò mà thích đi giữa đường
nhoxtwi
ĐẠI BÀNG
4 năm
ghét nhất chạy chậm mà còn chạy giữa đường :mad:
T-2-A
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nhoxtwi chạy chậm, tốc độ ổn định, quỹ đạo ổn định, đi giữa đường, thấy dáng gù gù là biết đang cắm mặt vào điện thoại rồi, sáng em mới gặp 1 xe rẽ hướng đột ngột khi đang nghịch điện thoại trên xe làm e suýt xòe
nhoxtwi
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Jaywalk tìm khách tìm gì thì tấp vào lề hoặc chạy sát lề mà tìm bác ơi
còn đằng này cứ chạy giữa đường cơ
ThTrà
TÍCH CỰC
4 năm
@nhoxtwi Nhất là mấy má trên đường Trường Chinh, đoạn từ Tham Lương đến mũi tàu Cộng Hoà, chạy chậm mà ôm lane ngoài, tui ngày nào mà lỡ đi làm sớm là chạy lane trong
vuongvik
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ThTrà Giờ mình chạy tốc độ cao thì chạy lane trong.
Ở VN thì Đèn đỏ thì vượt còn đèn xanh thì đứng ngó trời 😔)
Cũng đúng. Gặp mấy ông chạy chậm làm m chỉ muốn vượt
Nhiều lúc ông đi chậm kéo dài cả chục xe đi sau, vượt lại càng nguy hiểm hơn
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@vietnew2128 chạy chậm nhưng không đi hẳn về 1 lane nào đó,1 bánh đi lane trong, 1 bánh đi lane ngoàimấy ông oto á!
Huy Hào
TÍCH CỰC
4 năm
@Jaywalk Bác nói chính xác. Đa số người Vn chọn chạy trên vạch chia làn nên nếu vượt bên nào cũng nguy hiểm chia đều
hdiyl84
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Huy Hào Kiểu đi khôn lỏi đấy, cần là nó cũng lách được ngay cho nhanh. Việt Nam phương tiện giao thông tăng nhanh hơn ý thức tham gia giao thông nên nó thế.
@hdiyl84 Đm tại vì dạy lái xe như line. Toàn lấy vạch đường làm chuẩn nên thế kkkk
Ở VN thì ngược lại 😆
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@#JK VN đi chậm tai nạn cũng nhiều, nhưng phần lớn va quẹt nhẹ vì tốc độ chậm. Kẹt xe là va quẹt nhiều nhất
Chạy cao tốc mà đi chậm chẳng khác gì dừng xe giữa đường.
Thao990
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chạy nhanh hơn tốc độ của con cún từ trong lề phi ra giữa đường cũng hạn chế được khối tai nạn ấy chứ
Nên ban hành luật mới. Nếu ra giữa đường mà bị húc đít thì không được kêu ca.
Ở đâu chả thế , ở SG mấy thằng chạy xe ôm cn vừa chạy chậm lại vừa cầm cái đt vuốt ve nhìn thấy tức .
Trác Nhân
ĐẠI BÀNG
4 năm
@uthalinh bác cũng bị rồi à, tui còn bị thằng Be nó đột nhiên ngừng giữa đường xong quẹo cắt đầu, xuýt tí cho nó ăn đèn cầy ngắm gà khoả thân rồi
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@uthalinh nghề nó vậy mà, nhưng đúng là ức chế khi bẻ lái gấp, đột ngột là rất nguy hiểm!
@Trác Nhân Khổ cái là nó phải vi phạm cái gì đó, như cầm đt hay gì chứ nó ngậm đèn cầy thì ng đụng cũng vào song sắt. Mà ngậm đèn cầy còn đỡ, kiểu liệt nằm đấy năm này qua năm nọ, lo thêm tiền viện phí thăm non.
LinhVN1807
TÍCH CỰC
4 năm
@uthalinh e cug bị 😔 , nhiều lúc muốn giựt rồi vứt đt của mấy ong đi
hktrung
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bạn chỉ cần chạy đúng tốc độ, đúng làn đường là được
vulehai120
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lên cao tốc gặp 1 ông công 1 ông tải mỗi ông 1 làn xác định.
Knell0704
TÍCH CỰC
4 năm
Khi chạy nhanh mình thấy tập trung cực kỳ cao, khi chạy chậm thì đầu óc hay nghĩ vẩn vơ, không tập trung, dễ giật mình
Trác Nhân
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Knell0704 moá khổ tui chạy chậm toàn bị người ta tông, đúng là định mệnh
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Knell0704 nhanh cỡ nào? đừng nhanh quá!
@Jaywalk nhanh cỡ sấp xỉ tốc độ tối đa cho phép là được rồi.
Ra đường gặp nhiều thím chạy như con rùa mà cứ ra giữa đường chạy, chỉ muốn đạp cho phát
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@nh0ktam01 tâm lí đường rộng, chạy chậm tận hưởng không khí...😔
@Jaywalk Chạy chậm cứ chạy gần lề thì đâu ai nói gì đâu
hungquyk
ĐẠI BÀNG
4 năm
hãy chạy theo khả năng thì các xe AA toàn tổ lái cả
thieuha01
TÍCH CỰC
4 năm
Khi tất cả mọi người đều chạy nhanh thì chạy chậm gây nguy hiểm, còn như ở Vn mọi người đều đi chậm thì đi nhanh lại gây nguy hiểm 😆) nên đi theo số đông
anhdeudeu
ĐẠI BÀNG
4 năm
người ta có tâm lý đi chậm cho an toàn, và đi giữa đường cho dễ phản xạ các tình huống lao ra bất chợt =))
thường thì làn sát vỉa hè không có ai đi, chạy có 30-40km mà cứ nhè làn giữa chạy =))
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@anhdeudeu 30-40km mà làn trong cùng cũng lâu lâu ai đó phí éo cái trong hẻm ra, cả oto cũng vậy, không xi nhan xin ra, mà phi 1 lèo từ đường nhánh ra là cũng căng đấy!
@anhdeudeu 30-40 là cũng đủ nhanh ở nội thành rồi bác, đây cứ 10-20 mới chịu cơ 😁
anhdeudeu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Jaywalk làn ở đây rộng lắm bác, vỉa hè cũng rộng nữa, ko có hẻm, có đường lớn, nhưng vẫn cứ đi kiểu thế, nên ức
VN có xe chim lợn chạy từ từ đứa nào dám qua mặt phạt chết mẹ :rolleyes:
Lái chậm thì chạy sát vào trong đừng có chạy ra giữa đường. Ức chế af.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019