Dù kế hoạch A của Huawei là vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng Google nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu tự phát triển nền tảng và hệ sinh thái riêng, kể từ khi nhận lệnh cấm vận từ Mỹ. Mới đây, người đứng đầu mảng tiêu dùng của Huawei tại Ấn Độ Charles Peng tiết lộ rằng họ đã có HMS (giống Google Mobile Services) và đang xây dựng hệ sinh thái riêng với nhiều app sẽ sẵn sàng trong thời gian tới.
Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nghe về việc Huawei tự làm hệ sinh thái hay thậm chí là cả hệ điều hành nhưng ít nhất thì chúng ta đã có mốc thời gian cụ thể hơn. Tờ báo trích dẫn lại lời phát biểu của Charles Peng nói rằng sớm nhất là cuối tháng 12 này thì hệ sinh thái của Huawei sẽ sẵn sàng. Nó cũng trùng khớp với những tin đồn trước đó rằng dòng P40 ra mắt cuối tháng 3 năm sau sẽ dùng Huawei Mobile Services thay cho Google.
Cũng theo tờ báo này, Huawei và thương hiệu con Honor đã đổ 1 tỉ USD từ quỹ của họ nhằm khuyến khích các nhà phát triển mang app của họ lên hệ sinh thái Huawei. Peng cho biết một trong những thách thức với đội ngũ của ông là làm sao đem được trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng. Thuyết phục được các nhà phát triển mang ứng dụng, game lên kho ứng dụng của riêng Huawei là một mặt nhưng việc tìm ra giải pháp thay thế các dịch vụ cốt lõi của Google với rất nhiều người dùng như Gmail, YouTube, Pay, Drive là chuyện khác.
Mục tiêu của Huawei sẽ đem càng nhiều app lên HMS càng tốt. Ở mỗi quốc gia, họ sẽ cố gắng mang khoảng 100-150 ứng dụng phổ biến và dùng nhiều nhất lên nền tảng của riêng mình. "Chúng tôi sẽ tạo ra mô hình kinh doanh đầu cuối với các nhà phát triển, nội dung và nhà cung cấp dịch vụ", Peng cho biết.
Huawei được dự đoán sẽ bước vào một thử thách mới nếu HMS của họ sẵn sàng và dùng trên flagship P40. Khi đó, Huawei sẽ phải thuyết phục người dùng chuyển sang một nền tảng hoàn toàn mới nếu không doanh số sẽ ảnh hưởng nặng như những gì họ đã làm với Mate 30.
Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nghe về việc Huawei tự làm hệ sinh thái hay thậm chí là cả hệ điều hành nhưng ít nhất thì chúng ta đã có mốc thời gian cụ thể hơn. Tờ báo trích dẫn lại lời phát biểu của Charles Peng nói rằng sớm nhất là cuối tháng 12 này thì hệ sinh thái của Huawei sẽ sẵn sàng. Nó cũng trùng khớp với những tin đồn trước đó rằng dòng P40 ra mắt cuối tháng 3 năm sau sẽ dùng Huawei Mobile Services thay cho Google.
Cũng theo tờ báo này, Huawei và thương hiệu con Honor đã đổ 1 tỉ USD từ quỹ của họ nhằm khuyến khích các nhà phát triển mang app của họ lên hệ sinh thái Huawei. Peng cho biết một trong những thách thức với đội ngũ của ông là làm sao đem được trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng. Thuyết phục được các nhà phát triển mang ứng dụng, game lên kho ứng dụng của riêng Huawei là một mặt nhưng việc tìm ra giải pháp thay thế các dịch vụ cốt lõi của Google với rất nhiều người dùng như Gmail, YouTube, Pay, Drive là chuyện khác.
Mục tiêu của Huawei sẽ đem càng nhiều app lên HMS càng tốt. Ở mỗi quốc gia, họ sẽ cố gắng mang khoảng 100-150 ứng dụng phổ biến và dùng nhiều nhất lên nền tảng của riêng mình. "Chúng tôi sẽ tạo ra mô hình kinh doanh đầu cuối với các nhà phát triển, nội dung và nhà cung cấp dịch vụ", Peng cho biết.
Huawei được dự đoán sẽ bước vào một thử thách mới nếu HMS của họ sẵn sàng và dùng trên flagship P40. Khi đó, Huawei sẽ phải thuyết phục người dùng chuyển sang một nền tảng hoàn toàn mới nếu không doanh số sẽ ảnh hưởng nặng như những gì họ đã làm với Mate 30.
Nguồn: Forbes