Như trong bài trước Tình hình bệnh cúm năm nay, không nên quá lo dẫn đến tranh nhau mua Tamiflu làm gì mình có nói về mùa cúm đang có ở Việt Nam và có vẻ nhiều anh em vẫn còn có sự lẫn lộn giữa bệnh cúm và cảm. Hôm nay mình thấy có 1 anh bác sỹ có chia sẻ trên mạng 1 cái bảng khá rõ ràng giữa 2 bệnh này nên đem lên share lại cho anh em xem.
Nói 1 tí về bệnh cúm mùa thì nó là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm influenza với các dạng cúm A(H3N2...), cúm A(H1N1...), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là chăm sóc, nâng cao thể trạng, theo dõi sức khỏe để không bội nhiễm và không lây bệnh cho người khác. Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là chủ động tiêm vắc xin cúm để phòng bệnh.
Còn với cảm thường là do đến khoảng 200 thằng virus gây ra nhưng thông thường là do rhinovirus là chính, với các biểu hiện nghẹt mũi, hắt xì, đau đầu, viêm họng, sốt. Bệnh cũng lây nhiễm cao, qua hô hấp, tiếp xúc trực tiếp bá vai bá cổ bắt tay bắt chân cũng có thể bị. Nếu bị cảm nhẹ thì có thể chỉ lừ đừ trong vòng 1 ngày xong là khỏi nếu biết giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng. Cái chính là phải giữ ấm, ăn uống đủ chất và vệ sinh tốt, còn nếu có các biểu hiện như sốt cao trên 38.5 độ mà không hạ sốt được bằng thuốc thông thường, thở thấy khò khò khè khè hay kiểu lơ mơ ngầy ngật quá thì nên đi khám để xem có biến chứng nào không.
Cái hình mà anh bác sỹ chia sẻ ở dưới đây, rất dễ hiểu và trực quan để anh em phân biệt các triệu chứng của cảm và cúm.
Chúc anh em và gia đình khỏe mạnh.
Nói 1 tí về bệnh cúm mùa thì nó là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm influenza với các dạng cúm A(H3N2...), cúm A(H1N1...), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là chăm sóc, nâng cao thể trạng, theo dõi sức khỏe để không bội nhiễm và không lây bệnh cho người khác. Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là chủ động tiêm vắc xin cúm để phòng bệnh.
Còn với cảm thường là do đến khoảng 200 thằng virus gây ra nhưng thông thường là do rhinovirus là chính, với các biểu hiện nghẹt mũi, hắt xì, đau đầu, viêm họng, sốt. Bệnh cũng lây nhiễm cao, qua hô hấp, tiếp xúc trực tiếp bá vai bá cổ bắt tay bắt chân cũng có thể bị. Nếu bị cảm nhẹ thì có thể chỉ lừ đừ trong vòng 1 ngày xong là khỏi nếu biết giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng. Cái chính là phải giữ ấm, ăn uống đủ chất và vệ sinh tốt, còn nếu có các biểu hiện như sốt cao trên 38.5 độ mà không hạ sốt được bằng thuốc thông thường, thở thấy khò khò khè khè hay kiểu lơ mơ ngầy ngật quá thì nên đi khám để xem có biến chứng nào không.
Cái hình mà anh bác sỹ chia sẻ ở dưới đây, rất dễ hiểu và trực quan để anh em phân biệt các triệu chứng của cảm và cúm.
Chúc anh em và gia đình khỏe mạnh.