Nhà khoa học He Jiankui là người đầu tiên đã dám thực hiện công nghệ CRISPR-cas9 để thay đổi gen trên bà mẹ giúp sinh ra 2 em bé sơ sinh có khả năng miễn nhiễm với virus HIV vừa bị tòa án tại Thẩm Quyến tuyên án phải nộp phạt $430.000 và sẽ phải ngồi tù trong vòng 3 năm.
Nếu anh em có theo dòng thời gian thì cũng biết từ khi ông này công bố thành quả của mình thì đã bị hầu như toàn bộ các nhà khoa học trên thế giới phản đối, quan ngại về việc thay đổi gen trên người của mình. Sau đó 1 thời gian ông ta bị cảnh sát bắt ngay tại trường đại học và "mất tích" 1 thời gian.
Công trình nghiên cứu của ông này bị coi là được thực hiện do ham muốn nổi tiếng và thu lợi cá nhân, phá hủy các đạo đức của y học, nhất là việc ông ta đã giả mạo các chứng chỉ thông qua về mặt đạo đức để có thể tiếp tục làm thí nghiệm. Về chi tiết thì thí nghiệm này được tiến hành từ tháng 3-2017 đến tháng 11-2018 với tổng số 8 cặp bố mẹ bị nhiễm HIV/AIDS, trong số này có 2 cặp đã có mang và sinh ra 1 cặp sinh đôi và 1 bé chưa rõ giới tính. Thực tế vẫn chưa rõ các bé này có thực sự miễn nhiễm với HIV hay không bởi kết quả thí nghiệm này vẫn còn đang trong vòng bí mật, tât cả chỉ là những lời nói về sự thành công của nó từ tác giả mà thôi. Để làm việc này ông He Jiankui còn có 2 đồng phạm là Zhang Renli và Qin Jinzhou, mỗi người cũng nhận án tù 2 năm và 18 tháng tương ứng.
Theo đánh giá thì việc đưa ra án phạt như vậy sẽ là 1 lời cảnh tỉnh đối với các nhà khoa học không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở những quốc gia khác, thể hiện rõ thái độ của chính quyền các nước về việc dùng các tiến bộ khoa học không phải là để thử nghiệm 1 cách bất hợp pháp mà cần phải có các đánh giá rõ ràng và cụ thể trước khi làm thí nghiệm, nhất là ở trên cơ thể con người.
Nếu anh em có theo dòng thời gian thì cũng biết từ khi ông này công bố thành quả của mình thì đã bị hầu như toàn bộ các nhà khoa học trên thế giới phản đối, quan ngại về việc thay đổi gen trên người của mình. Sau đó 1 thời gian ông ta bị cảnh sát bắt ngay tại trường đại học và "mất tích" 1 thời gian.
Công trình nghiên cứu của ông này bị coi là được thực hiện do ham muốn nổi tiếng và thu lợi cá nhân, phá hủy các đạo đức của y học, nhất là việc ông ta đã giả mạo các chứng chỉ thông qua về mặt đạo đức để có thể tiếp tục làm thí nghiệm. Về chi tiết thì thí nghiệm này được tiến hành từ tháng 3-2017 đến tháng 11-2018 với tổng số 8 cặp bố mẹ bị nhiễm HIV/AIDS, trong số này có 2 cặp đã có mang và sinh ra 1 cặp sinh đôi và 1 bé chưa rõ giới tính. Thực tế vẫn chưa rõ các bé này có thực sự miễn nhiễm với HIV hay không bởi kết quả thí nghiệm này vẫn còn đang trong vòng bí mật, tât cả chỉ là những lời nói về sự thành công của nó từ tác giả mà thôi. Để làm việc này ông He Jiankui còn có 2 đồng phạm là Zhang Renli và Qin Jinzhou, mỗi người cũng nhận án tù 2 năm và 18 tháng tương ứng.
Theo đánh giá thì việc đưa ra án phạt như vậy sẽ là 1 lời cảnh tỉnh đối với các nhà khoa học không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở những quốc gia khác, thể hiện rõ thái độ của chính quyền các nước về việc dùng các tiến bộ khoa học không phải là để thử nghiệm 1 cách bất hợp pháp mà cần phải có các đánh giá rõ ràng và cụ thể trước khi làm thí nghiệm, nhất là ở trên cơ thể con người.
Tham khảo Xinhuanet