Mấy hôm nay facebook và mạng xã hội rần rần cái vụ uống bia rượu hoặc ăn trái cây vào lái xe sợ bị phạt vì có nồng độ cồn trong máu. Việc nghiêm cấm uống bia rượu khi lái xe thì mình ủng hộ 100%, cứ phải nghiêm như thế. Còn chuyện ăn trái cây, hoa quả mà có nồng độ cồn trong máu thì thực hư thế nào? Mình tìm hiểu thì quả thực là có chuyện đó, nhưng anh em lưu ý là:
Nếu mắc hội chứng này, cơ thể bạn sẽ biến đường ngọt, tinh bột thành rượu. Hội chứng này khó chẩn đoán.
Y văn thế giới chỉ ghi nhận được vài trường hợp mắc chứng cơ thể tự tổng hợp rượu trong vài chục năm qua. Như vậy khả năng bạn ăn trái cây và có nồng độ cồn trong máu là rất thấp. Nếu xưa giờ không bị thì giờ bạn cũng cứ yên tâm. Nhưng nếu anh em thấy có cảm giác say, hơi thở có mùi rượu sau khi ăn nhiều đồ ngọt, trái cây, thì anh em cũng nên cần được chẩn đoán và điều trị.
- Không phải người nào ăn trái cây hoa quả tươi cũng sẽ có nồng độ cồn trong máu.
- Hội chứng ăn tinh bột, ăn đồ ngọt, uống nước ngọt nước trái cây và cơ thể biến nó thành cồn rượu là hội chứng "Cơ thể tự tổng hợp rượu" - Auto Brewery Syndrome.
- Chỉ một tỉ lệ rất nhỏ người mắc phải hội chứng này, và có cách phòng tránh nó.
- Nếu từ xưa đến nay anh em ăn cơm, ăn đồ ngọt, uống đồ ngọt mà không thấy bị say, không có triệu chứng say, thì khả năng rất cao là anh em không mắc hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu
Hội chứng cơ thể tự tổng hợp rượu là gì?
Hội chứng cơ thể tự tổng hợp cồn rượu, hay còn gọi là hội chứng tự lên men rượu tại ruột (gut fermentation syndrome and endogenous ethanol fermentation). Nếu mắc phải hội chứng này, bạn có thể bị say rượu mặc dù chẳng uống tí rượu bia nào.Nếu mắc hội chứng này, cơ thể bạn sẽ biến đường ngọt, tinh bột thành rượu. Hội chứng này khó chẩn đoán.
Y văn thế giới chỉ ghi nhận được vài trường hợp mắc chứng cơ thể tự tổng hợp rượu trong vài chục năm qua. Như vậy khả năng bạn ăn trái cây và có nồng độ cồn trong máu là rất thấp. Nếu xưa giờ không bị thì giờ bạn cũng cứ yên tâm. Nhưng nếu anh em thấy có cảm giác say, hơi thở có mùi rượu sau khi ăn nhiều đồ ngọt, trái cây, thì anh em cũng nên cần được chẩn đoán và điều trị.
Các triệu chứng của hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu:
- Bị say mặc dù không uống rượu.- Uống một tí rượu vào cũng say mèm (ví dụ 1-2 chai bia đã gục).
- Da bị ửng đỏ, đỏ mặt giống như uống rượu sau khi ăn đồ ngọt.
- Chóng mặt khi ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột.
- Nhức đầu khi ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột.
- Buồn nôn khi ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột.
- Khô miệng khi ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột.
- Ợ hơi men khi ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột.
- Mất tập trung khi ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột.
Nguyên nhân của hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu:
Khi mắc hội chứng này, cơ thể bạn sẽ tự tổng hợp "rượu" - cồn ethanol từ tinh bột hoặc các chất ngọt mà bạn ăn, uống. Việc tổng hợp này thường diễn ra trong bao tử hoặc ruột. Nguyên nhân có thể là có quá nhiều men trong ruột (Men là một loại nấm).Một số men ruột có thể gây hội chứng tự tổng hợp rượu:
- Candida albicans
- Candida glabrata
- Torulopsis glabrata
- Candida krusei
- Candida kefyr
- Saccharomyces cerevisiae (Đây là men người ta dùng để làm rượu, bia)
Ai có thể bị mắc Hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu?
Hội chứng này không giới hạn độ tuổi hay giới tính, người lớn cũng có thể bị mà trẻ con cũng có thể bị. Thông thường hội chứng này là hệ quả của một chứng bệnh nào khác, hoặc là kết quả của sự mất cân bằng trong cơ thể, hoặc do cơ thể bị nhiễm trùng.Hội chứng này là một hội chứng hiếm gặp. Tức là không phải ai cũng có thể mắc hội chứng này. Đây cũng không phải là một hội chứng bẩm sinh, hội chứng này thường chỉ bị do cơ thể có quá nhiều men trong ruột. Ví dụ một người lớn bị bệnh Crohn - bệnh viêm ruột từng vùng thì sẽ có khả năng bị nhiều men trong ruột, qua đó dẫn đến khả năng sinh ra hội chứng cơ thể tự tổng hợp rượu.
Quảng cáo
Một số người bị mắc bệnh gan cũng có thể dẫn đến chứng cơ thể tự tổng hợp rượu.
Một số trẻ con bị chứng ruột ngắn - short bowel syndrome cũng có khả năng mắc chứng cơ thể tự tổng hợp rượu. Có trường hợp một bé gái 3 tuổi uống nước trái cây xong rồi bị say do cơ thể tự tổng hợp rượu.
Một số nguyên nhân khác có thể dẫn đến chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu như: dinh dưỡng kém, thiếu cân bằng dinh dưỡng. Sử dụng kháng sinh. Chứng đầy hơi, khó tiêu hóa. Tiểu đường. Hệ miễn dịch yếu.
Chẩn đoán hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu thế nào?
Hiện nay chưa có một phương pháp cụ thể để kiểm tra, chẩn đoán hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu. Thông thường thì bác sĩ sẽ lấy mẫu phân rồi kiểm tra xem ruột có bị nhiều men không.
Một cách kiểm tra khác là bác sĩ sẽ cho bạn uống một viên đường, sau đó không cho ăn uống gì khác. Sau vài giờ bạn sẽ được đo nồng độ cồn bằng cách thử máu, nếu không mắc chứng này thì nồng độ cồn trong máu sẽ bằng 0. Nếu có mắc chứng này thì nồng độ cồn trong máu sẽ đạt từ 1miligram đến 7 miligram trong 100ml máu.
Quảng cáo
Nếu bạn nghi ngờ bạn mắc Hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu, bạn có thể tự kiểm tra bằng cách để bụng đói, ăn đồ ngọt ( ví dụ bánh). Sau một giờ bạn có thể dùng máy đo nồng độ cồn cầm tay thử xem hơi thở mình có cồn hay không, nếu có thì bạn đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn, tất nhiên việc tự chẩn đoán có thể không chính xác vì máy kiểm tra của bạn có thể không xịn và nhạy như máy của bệnh viện hoặc của các chú cảnh sát.
Điều trị Hội chứng Cơ thể tự tổng hợp rượu thế nào?
Hội chứng này có thể điều trị được, bác sĩ có thể đề nghị bạn ăn ít tinh bột lại, điều trị các nguyên nhân chính dẫn đến hội chứng này như bệnh Crohn (viêm ruột). Bác sĩ cũng có thể kê toa các thuốc chống men trong ruột kèm với chế độ ăn uống riêng. Thời gian điều trị thường khoảng từ 3 tuần hoặc hơn.
Ngoài ra, nếu mắc chứng này, bạn cũng cần thay đổi chế độ dinh dưỡng: Giảm hoặc không dùng đường, hạn chế tinh bột như bánh mì trắng, cơm trắng, khoai tây chiên, đồ ngọt, nước ngọt.
Có thể ăn các loại hạt nguyên cám, gạo nâu, rau tươi hoặc rau đã chế biến. Trái cây tươi, trái cây khô vẫn ăn được thoải mái.
Tổng kết:
- Hội chứng cơ thể tự tổng hợp rượu là có thật, tuy nhiên đây là bệnh hiếm.
- Người mắc bệnh có thể sẽ bị say nếu ăn tinh bột, uống đồ ngọt
- Nếu mắc phải hội chứng cơ thể tự tổng hợp rượu, nên tìm đến bác sĩ để được điều trị, chứng này có thể điều trị khỏi.
- Người bình thường ăn trái cây tươi sẽ không sao, nếu xưa giờ bạn ăn uống đồ ngọt, cơm gạo mà không có triệu chứng say xỉn thì bạn ăn trái cây cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì.
Cập nhật Theo báo này thì::
- Một số trái cây nhiều đường có thể lên men ngay trong miệng hoặc tạo phản ứng giả sau khi ăn hoặc ăn lúc bụng đói, gây ra thông số giả khi thổi kiểm tra nồng độ cồn, anh em nhớ ăn xong chỉ cần súc miệng bằng nước sạch là ổn, uống nước nhiều là ổn.
Mời anh em đọc thêm bài: https://dantri.com.vn/xa-hoi/csgt-len-tieng-ve-thong-tin-chi-an-hoa-qua-cung-thoi-ra-nong-do-con-20200103142812809.htm
CSGT lên tiếng về thông tin chỉ ăn hoa quả cũng “thổi ra” nồng độ cồn
(Dân trí) - Liên quan đến thông tin người điều khiển phương tiện giao thông dù không sử dụng rượu, bia nhưng vừa ăn hoa quả, khi thổi vào máy vẫn cho thấy trong người có nồng độ cồn, một lãnh đạo Đội CSGT số 7, Công an TP Hà Nội đã lên tiếng phản...
dantri.com.vn
Chúc các bạn vui.
Bài được tổng hợp và tham khảo rất nhiều từ bài gốc trên Healthline