Hàng ngàn con lạc đà ở miền Nam nước Úc sẽ bị bắn chết từ trực thăng bởi chúng được cho là khiến tình hình hạn hán trở nên tồi tệ hơn và phá hại nhà cửa dân cư. Bắt đầu từ thứ 4 tuần này, chiến dịch kéo dài 5 ngày này sẽ bắt đầu, ngay sau khi nhà chức trách nhận được phàn nàn về các đàn lạc đà lớn gây thiệt hại cho thị trấn và các tòa nhà. "Chúng đi khắp các con đường để tìm nước. Chúng tôi đang lo ngại vì sự an toàn của bọn trẻ con", Marita Baker, một người dân sống ở khu vực cho hay. Ngoài lạc đà, một số ngựa hoang cũng sẽ bị tiêu diệt.
Thời tiết khô và nóng là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy rừng bùng phát dữ dội khắp nước Úc trong vài tháng qua, nhưng trên thực tế, tình trạng hạn hán đã kéo dài nhiều năm nay. Chiến dịch tiêu hủy lạc đà lần này không liên quan đến các vụ cháy rừng. Dự kiến kế hoạch này sẽ được thực hiện ở Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, một vùng thưa thớt dân cư ở miền Nam của Úc. Nhà chức trách cho rằng việc những con lạc đà đi tìm nước ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân. Lạc đà vốn không có nguồn gốc từ Úc, chúng được những người Anh mang đến từ Ấn Độ, Afghanistan và khu vực Trung Đông từ thế kỷ 19. Với số lượng lớn, lạc đà trở thành mối nguy khi phá hại hàng rào, các thiết bị nông nghiệp và đặc biệt là uống cả nguồn nước của dân cư địa phương.
Trước đây, Úc từng là tâm điểm của tranh cãi bởi chiến dịch thả xúc xích tẩm độc để giết hàng triệu con mèo hoang do ước tính hàng năm, chúng giết 377 triệu con chim, 649 triệu con bò sát và góp phần lớn trong sự tuyệt chủng của hơn 20 loài động vật có vú, đồng thời đẩy nhiều loài khác tới nguy cơ tuyệt chủng.
Thời tiết khô và nóng là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy rừng bùng phát dữ dội khắp nước Úc trong vài tháng qua, nhưng trên thực tế, tình trạng hạn hán đã kéo dài nhiều năm nay. Chiến dịch tiêu hủy lạc đà lần này không liên quan đến các vụ cháy rừng. Dự kiến kế hoạch này sẽ được thực hiện ở Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, một vùng thưa thớt dân cư ở miền Nam của Úc. Nhà chức trách cho rằng việc những con lạc đà đi tìm nước ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân. Lạc đà vốn không có nguồn gốc từ Úc, chúng được những người Anh mang đến từ Ấn Độ, Afghanistan và khu vực Trung Đông từ thế kỷ 19. Với số lượng lớn, lạc đà trở thành mối nguy khi phá hại hàng rào, các thiết bị nông nghiệp và đặc biệt là uống cả nguồn nước của dân cư địa phương.
Trước đây, Úc từng là tâm điểm của tranh cãi bởi chiến dịch thả xúc xích tẩm độc để giết hàng triệu con mèo hoang do ước tính hàng năm, chúng giết 377 triệu con chim, 649 triệu con bò sát và góp phần lớn trong sự tuyệt chủng của hơn 20 loài động vật có vú, đồng thời đẩy nhiều loài khác tới nguy cơ tuyệt chủng.
Nguồn: BBC