7 tỷ năm tuổi, số tuổi của một vật liệu thể rắn lớn nhất mà con người từng tìm thấy ở Trái Đất. Đây là niên đại của bụi sao cực nhỏ nằm trong các mảnh vỡ thiên thạch va vào Trái Đất năm 1969. Theo các phương pháp phân tích mới đây thì người ta cho rằng nó có thể lên tới 5-7 tỷ năm, nghĩa là còn lớn hơn con số 4.6 tỷ năm tuổi của Mặt Trời chúng ta.
Trong 40 mẫu bụi sao được đem đi phân tích từ thiên thạch Murchison, đa số đều được định tuổi nhỏ hơn Mặt Trời, nhưng có một số ít thì lớn hơn 5 tỷ năm và nhiều khả năng nó đã hình thành từ các vụ nổ của những ngôi sao khác, trước khi có Hệ Mặt Trời. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp chúng ta có thêm dữ liệu để nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình hình thành của Hệ Mặt trời cũng như là vũ trụ.
Trong 40 mẫu bụi sao được đem đi phân tích từ thiên thạch Murchison, đa số đều được định tuổi nhỏ hơn Mặt Trời, nhưng có một số ít thì lớn hơn 5 tỷ năm và nhiều khả năng nó đã hình thành từ các vụ nổ của những ngôi sao khác, trước khi có Hệ Mặt Trời. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp chúng ta có thêm dữ liệu để nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình hình thành của Hệ Mặt trời cũng như là vũ trụ.
Theo The Guardian