Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ 6 vừa rồi đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng giảm mạnh trong tốc độ khám phá và sản xuất các loại thuốc kháng sinh mới. Năm vừa rồi, theo WHO, có khoảng 700.000 người chết vì thuốc, trong đó có kháng sinh, dùng để điều trị tình trạng bệnh lý của họ không còn tác dụng. Cũng theo WHO, hiện giờ các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới mới tìm ra được 60 loại kháng sinh mới, và số lượng những kháng sinh hiệu quả với những thể nhiễm trùng kháng kháng sinh nguy hiểm nhất chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sarah Paulin, giám đốc kỹ thuật nhánh Kháng kháng sinh và Đổi mới tại WHO cho biết: “Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển. Chúng ta vẫn còn cơ hội nhưng phải chắc chắn nguồn tiền đầu tư cho việc nghiên cứu, để chúng ta vẫn còn lựa chọn cho thế hệ tương lai .”
Liên Hợp Quốc ước tính, nếu không có sự can thiệp đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu từ phía chính phủ, đến năm 2050, những vi khuẩn kháng được thuốc kháng sinh sẽ khiến 10 triệu người chết, gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ ngang ngửa năm 2008. Trong hai báo cáo liên quan tới thuốc kháng sinh mới đang được thử nghiệm trên người, và trong quá trình nghiên cứu kháng sinh mới, WHO chỉ rõ áp lực kinh tế khiến nhiều tập đoàn dược lớn cắt tiền đầu tư, và cùng lúc gây khó khăn cho số ít ỏi những công ty dược nhỏ còn trụ được trên thị trường. Vấn đề nằm ở chỗ, những loại thuốc chữa bệnh mãn tính đem về nhiều tiền hơn cho các tập đoàn, vì người bệnh phải mua và dùng thuốc trong thời gian dài. Còn kháng sinh chỉ được bác sỹ chỉ định dùng trong khoảng thời gian ngắn, lợi nhuận không đáng để ý trong mắt các vị giám đốc các tập đoàn dược khổng lồ.
Vài tháng gần đây, một vài công ty dược của Mỹ, vốn đưa ra lời hứa sẽ nghiên cứu được những kháng sinh mới hiệu quả hơn lần lượt hết tiền và phá sản. Lợi ích về mặt sức khỏe đang che lấp lợi ích tài chính, khi những giám đốc các tập đoàn dược phẩm, các chuyên gia sức khỏe và các nhóm đòi quyền lợi cho bệnh nhân, vốn hiếm khi cùng quan điểm, đã đoàn kết lại để kêu gọi chính phủ Mỹ có những chính sách và chương trình mới để giúp cải thiện tình hình đầu tư phát triển những loại kháng sinh mới, vừa khiến những tập đoàn lớn quay trở lại nghiên cứu, vừa giúp đỡ những công ty vừa và nhỏ.
Nhưng anh em cũng không nên vì thế mà cảm thấy tiêu cực, vì trong báo cáo về tiềm năng của kháng sinh, WHO đã xác định được 252 loại kháng sinh mới có thể tấn công hiệu quả 12 loại vi khuẩn kháng kháng sinh được liệt vào danh sách nguy hiểm nhất. Trong số đó có cả E. coli, salmonella và vi khuẩn gây bệnh lậu. Tiềm năng gần như là vô hạn, vấn đề chỉ là kinh phí nghiên cứu.
Chính vì kinh phí nghiên cứu có giới hạn, nên từ năm 2017 đến nay, chỉ có 8 loại kháng sinh mới được cấp phép sử dụng rộng rãi, và chúng đều là một dạng kháng sinh chuyển hóa từ kháng sinh có sẵn trước đó. Còn 50 loại kháng sinh đang được thử nghiệm trên người, chỉ có 2 loại tiêu diệt được vi khuẩn gram âm, loại vi khuẩn rất nguy hiểm với trẻ sơ sinh hay bệnh nhân ung thư. Bản thân vi khuẩn gram âm nguy hiểm vì lớp vỏ của chúng cho phép cả kháng nguyên của cơ thể kháng sinh không thể lọt qua và tiêu diệt tế bào.
Tính trung bình, phải mất 10 năm và khoảng 2 tỷ USD để tạo ra MỘT loại kháng sinh mới bán rộng rãi trên thị trường. Con số này tính cả chi phí cho những nghiên cứu thất bại, thử sai để làm lại từ đầu.
Sarah Paulin, giám đốc kỹ thuật nhánh Kháng kháng sinh và Đổi mới tại WHO cho biết: “Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển. Chúng ta vẫn còn cơ hội nhưng phải chắc chắn nguồn tiền đầu tư cho việc nghiên cứu, để chúng ta vẫn còn lựa chọn cho thế hệ tương lai .”
Liên Hợp Quốc ước tính, nếu không có sự can thiệp đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu từ phía chính phủ, đến năm 2050, những vi khuẩn kháng được thuốc kháng sinh sẽ khiến 10 triệu người chết, gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ ngang ngửa năm 2008. Trong hai báo cáo liên quan tới thuốc kháng sinh mới đang được thử nghiệm trên người, và trong quá trình nghiên cứu kháng sinh mới, WHO chỉ rõ áp lực kinh tế khiến nhiều tập đoàn dược lớn cắt tiền đầu tư, và cùng lúc gây khó khăn cho số ít ỏi những công ty dược nhỏ còn trụ được trên thị trường. Vấn đề nằm ở chỗ, những loại thuốc chữa bệnh mãn tính đem về nhiều tiền hơn cho các tập đoàn, vì người bệnh phải mua và dùng thuốc trong thời gian dài. Còn kháng sinh chỉ được bác sỹ chỉ định dùng trong khoảng thời gian ngắn, lợi nhuận không đáng để ý trong mắt các vị giám đốc các tập đoàn dược khổng lồ.
Vài tháng gần đây, một vài công ty dược của Mỹ, vốn đưa ra lời hứa sẽ nghiên cứu được những kháng sinh mới hiệu quả hơn lần lượt hết tiền và phá sản. Lợi ích về mặt sức khỏe đang che lấp lợi ích tài chính, khi những giám đốc các tập đoàn dược phẩm, các chuyên gia sức khỏe và các nhóm đòi quyền lợi cho bệnh nhân, vốn hiếm khi cùng quan điểm, đã đoàn kết lại để kêu gọi chính phủ Mỹ có những chính sách và chương trình mới để giúp cải thiện tình hình đầu tư phát triển những loại kháng sinh mới, vừa khiến những tập đoàn lớn quay trở lại nghiên cứu, vừa giúp đỡ những công ty vừa và nhỏ.
Nhưng anh em cũng không nên vì thế mà cảm thấy tiêu cực, vì trong báo cáo về tiềm năng của kháng sinh, WHO đã xác định được 252 loại kháng sinh mới có thể tấn công hiệu quả 12 loại vi khuẩn kháng kháng sinh được liệt vào danh sách nguy hiểm nhất. Trong số đó có cả E. coli, salmonella và vi khuẩn gây bệnh lậu. Tiềm năng gần như là vô hạn, vấn đề chỉ là kinh phí nghiên cứu.
Chính vì kinh phí nghiên cứu có giới hạn, nên từ năm 2017 đến nay, chỉ có 8 loại kháng sinh mới được cấp phép sử dụng rộng rãi, và chúng đều là một dạng kháng sinh chuyển hóa từ kháng sinh có sẵn trước đó. Còn 50 loại kháng sinh đang được thử nghiệm trên người, chỉ có 2 loại tiêu diệt được vi khuẩn gram âm, loại vi khuẩn rất nguy hiểm với trẻ sơ sinh hay bệnh nhân ung thư. Bản thân vi khuẩn gram âm nguy hiểm vì lớp vỏ của chúng cho phép cả kháng nguyên của cơ thể kháng sinh không thể lọt qua và tiêu diệt tế bào.
Tính trung bình, phải mất 10 năm và khoảng 2 tỷ USD để tạo ra MỘT loại kháng sinh mới bán rộng rãi trên thị trường. Con số này tính cả chi phí cho những nghiên cứu thất bại, thử sai để làm lại từ đầu.
Theo The New York Times