Elon Musk nói đến năm 2050 sẽ có 1 triệu người sống trên sao Hỏa

P.W
20/1/2020 18:30Phản hồi: 127
Elon Musk nói đến năm 2050 sẽ có 1 triệu người sống trên sao Hỏa
Elon Musk vừa rồi lên Twitter tuyên bố, SpaceX đang có kế hoạch để con người sinh sống trên sao Hỏa, và cho rằng đến nửa cuối thế kỷ XXI, điều này sẽ trở thành hiện thực. Đầu tiên là trang thiết bị và nhu yếu phẩm đưa vào không gian để phục vụ cho con người. Musk cho rằng mỗi năm phải gửi hàng tỷ tấn thiết bị và đồ đạc thì con người mới đủ khả năng chinh phục các hành tinh khác. Tính ra, mục tiêu thiết kế của tàu vũ trụ Starship là cứ 3 chuyến bay mỗi ngày, khoảng 1.000 chuyến bay mỗi năm, mỗi tàu chở hơn 100 tấn hàng. Với con số này chỉ cần 10 con tàu là đủ sức đem 1 tỷ tấn hàng hóa lên vũ trụ một năm. Tính toán thêm một chút, thì Elon Musk cũng muốn đến năm 2050, sẽ có 1 triệu người sống trên sao Hỏa.

Để đạt được mục tiêu này không hề dễ. Những con tàu vũ trụ của SpaceX sẽ phải hoạt động hoàn hảo, phải phục vụ được mục tiêu 3 chuyến bay mỗi ngày, đều như vắt chanh. Và Elon Musk cùng các đồng sự còn rất nhiều điều phải làm trước khi một con tàu Starship duy nhất lên được tới sao Hỏa và trở về nguyên vẹn, chứ chưa nói đến việc chuyên chở con người và hàng hóa lên hành tinh cách Trái Đất 305 triệu km một cách an toàn. Hôm vừa rồi, SpaceX thử nghiệm tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon với 2 hình nộm bên trong. Tên lửa gặp trục trặc nhưng Crew Dragon tách ra và bung dù hạ cánh an toàn xuống Đại Tây Dương. Thay vì coi đây là một thất bại thì có thể coi nó là phép thử độ bền tàu vũ trụ rất thành công của SpaceX. Và từ lúc Falcon 9 hoạt động hoàn hảo như thiết kế cho tới khi Starship được hoàn thành và hoạt động như mong muốn cũng lại là một khoảng thời gian rất dài khác, với những nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm tra cẩn thận.

SpaceX vẫn hy vọng sẽ đưa được người lên vũ trụ theo đơn đặt hàng của NASA vào Quý II năm nay.

127 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
Lại bánh vẽ, sao Hoả không có đủ điều kiện tối thiểu để con người có thể sinh sống, thay vì tốn tiền, lãng phí tài nguyên đưa 1 triệu người lên sao Hoả thì dành số tiền đó để bảo vệ Trái Đất
satomi91
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tokylo Muốn thực hiện được thì điều kiện cần là phải có WW3 còn như hiện nay thì phải ít nhất 100 năm nữa mới có thể đưa con người lên sao Hỏa đc 😁
DKez
TÍCH CỰC
4 năm
@tokylo người thì cứ đẻ liên tục, mỗi năm 100 triệu người thì làm sao đủ chỗ ở + tài nguyên. trừ khi có găng tay thanos
Sao hỏa trọng lực yếu, sống lâu ở đó người sẽ yếu đi rất nhiều.
@bud's nó kích cầu thôi! Có LOL 😆
MyLove0509
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bud's câu tiền thôi bạn nhé, cứ xác định sống với mẹ trái đất vài triệu năm nữa đi haha
sdawhai1
TÍCH CỰC
4 năm
1 triệu người ... máy hay gì 😁
Cđ nào ở lại cuối cùng trên earth?!
@cosmos47 2 loại, 1 là ko có tiền mua vé đi lên sao Hỏa, 2 là có tiền nhưng dek thích lên sao Hỏa
@sskkb Loại 3 là thấy mình đang sống ở thiên đường r, k cần đi đâu nữa
hóng
Ủa??? Bữa vừa rồi là thử nghiệm thoát hiểm khẩn cấp và cho nổ Falcon 9 là một phần trong kế hoạch chứ xui xẻo gì nhỉ?
long.nd
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Gia Tường đúng rồi, cái đó là thử nghiệm có chủ ý, không phải sự cố.
libieu
CAO CẤP
4 năm
@Gia Tường Nó là một trong những tiêu chuẩn an toàn hàng đầu mà Nasa đặt ra cho các bênh đối tác thực hiện các hợp đồng đưa phi hành gia vào không gian , hình như bài test này được Nga đề soạn vào những năm cuối của chương trình Apolo . Hiện nó cũng dc xem là bài test quang trọng nhất và cuối cùng cho việc cấp phép đưa người vào không gian !
faq21106
TÍCH CỰC
4 năm
@Gia Tường Mod viết linh tinh vậy để câu tương tác đấy :v riết rồi đọc bài viết xong lắc đầu thôi.
faq21106
TÍCH CỰC
4 năm
@libieu "bên đối tác", "quan trọng", bác bổ sung thông tin hay quá, mà chú ý chính tả thêm xíu nè.
Nếu trồng cây được trên sao hỏa nữa thì ngon , nhưng đào nước ở đâu ra.
@lenam098 cái này suy đoán chứ ai lên đó chứng kiến chưa? và nước đó có thể sử dụng được ko? ở trái đất sa mạc mang băng tới cải tạo được chưa mà mơ tưởng xa xôi thế.?
tuongpg
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ngoinhala Đang có bài tách oxi từ bụi mặt trăng kìa cha nội. Ko gì là không thể, quan trọng là bao lâu :v
@ragefighter Ông nói thế thì chịu. Như thế mình phải dùng tàu thu nổ địa chấn để đo bản đồ biển, hay phải xách thước lặn xuống đo bằng tay?
Chắc bây h đăng ký mua vé còn kịp không ta.
Ý tưởng của đại dương gặp tư tưởng đáy giếng ở tinhte thì toang là phải rồi. Hầu như mọi comment đều nói toang.
LightX9
ĐẠI BÀNG
4 năm
@accorbearing Mọi công việc chuẩn bị đang rất ráo riết từ thiết kế nhà in 3d cho đến trồng trọt, tạo nhiên liệu. Trước chỉ với trí óc con người thì có vẻ xa vời, còn giờ hỗ trợ của AI nên mọi thứ sẽ rất nhanh chóng.
Có lẽ mọi người ăn bánh vẽ riết nên hoài nghi, cũng dễ hiểu. Xin hãy tìm hiểu thêm, thông tin rất nhiều.
Dự là anh Elon Musk chém gió để kêu gọi tiền đầu tư. Từ giờ đến 2050 là 30 năm, và trong vòng 30 năm vừa qua những thành tựu ghê gớm nhất của con người đều nằm trên Trái Đất, tức là trong tầm kiểm soát, chứ các thành tựu trong không gian và vũ trụ thì không có gì quá nổi bật. Những thành tựu như đưa người lên mặt trăng, trạm vũ trụ... đều từ hơn 30 năm trước rồi. Đến cái xe điện anh Elon bán kịch liệt hơn chục năm còn chưa được nổi 1 triệu cái thì ko có cửa gì cho việc đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa vào năm 2050.
colenao00
TÍCH CỰC
4 năm
@sskkb Nó có thành tựu ngoài trái đất thì bác có biết k?
faq21106
TÍCH CỰC
4 năm
@sskkb Ủa, thành tựu đưa người lên mặt trăng từ hơn 30 năm trước rồi, nên 30 năm tới đưa người lên vũ trụ nữa không khả thi? Công nghệ cải tiến chứ đâu phải cải lùi đâu bác.
@faq21106 1 triệu người rất khác 1 vài chục người, mặt trăng ở gần hơn sao Hỏa rất nhiều, nếu đưa được số đông lên vũ trụ 1 cách dễ dàng thì Mỹ nó đã xây căn cứ trên mặt trăng từ lâu rồi chứ ko phải đi nhờ tàu của Nga
faq21106
TÍCH CỰC
4 năm
@sskkb Ý là lý do ban đầu bác nói không hợp lý, "thành tựu trong 30 năm gần đây không có gì nổi bật, nên 30 năm tới cũng sẽ không có gì nổi bật". Với lại đang nói chuyện của 2050 mà bác, chứ ông Musk đâu vó nói hiện tại lên vũ trụ là dễ dàng.
@faq21106 Mình ko nói 30 năm tới sẽ ko có gì nổi bật, mà việc đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa là không khả thi khi nhìn vào hiện tại và quá khứ. Có thể hàng không vũ trụ sẽ có gì đó nổi bật, vd như tên lửa đẩy dùng nhiều lần, nhưng 1 triệu người lên Sao Hỏa là ko thể vào năm 2050.
quan trọng là môi trường sống thôi chứ cơ sở vật chất thì kiểu gì chả đáp ứng được
mấy thằng giàu cút lên sao hỏa mà sống.
mấy thằng giàu sẽ không bao giờ xa rời 99% dân số đang chiếm 10% giá trị thế giới, thiếu 99% ấy thì nó không giàu đc, và giữ của cải ở nơi tách biệt cũng không có ý nghĩa gì 😆
tuongpg
ĐẠI BÀNG
4 năm
@toilatoi.vanlatoi Nó ko đi đâu, vì tiền của nó làm ra đều từ túi những người còn lại mà :v
@Quang Hưng Phạm 99% ấy vẫn tự hào vì góp phần làm cho bọn nó lên cty nghìn tỷ, góp phần chiếm 90% lãi ngành di động kìa!
KaiStone
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tít thì "Elon Musk NÓI", còn nội dung bài thì "Elon Musk MUỐN". Khác nhau lắm chứ đùa
anfang
TÍCH CỰC
4 năm
Mod này không biết dịch hay sao đó hoặc không tìm hiểu??? Tên lửa làm gì mà trục trặc, đây là bài thử nghiệm cho khoang tàu có người có thể thoát ra khi cho tên lửa nổ. Nhà giàu cho tên lửa nổ để test đó mod.
Có ai ở trên đó về chưa kể cho nhau nghe với , cũng tính đặt cho đứa cháu một vé mà ko biết cs trên đó như nào .
30 năm nữa chắc chết m ở trái đất rồi !!!
trái đất quá nhiều người, cứ làm như THANOS là xong, random cho nó công bằng hết 😁 :D
@HungNguyen94 Đẻ nhanh lắm, mấy chục năm búng tay 1 lần thì may ra
tungnhtsb
TÍCH CỰC
4 năm
@HungNguyen94 Mới ông đi trước.
@tungnhtsb random mà ông, nên ai đi trước đi sau sao biết được
@kehuydietngo nếu búng tay 1 lần tỉ lệ 50/50 thì chắc phải hơn 200 năm trở lên mới cần búng tay bác ơi
@HungNguyen94 Sau năm 45 VN có 10tr người. Giờ 2020 có tầm 100tr. Sau 75 năm tăng gấp 10 lần. Búng làm méo gì cho mệt? Triệt sản 90% nam giới thì còn có hy vọng!
Tuấn Cake
ĐẠI BÀNG
4 năm
quyết ở lại với đất mẹ chứ không đi đâu cả 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019