Theo báo cáo của Tổ chức lương thực thế giới FAO thì trong vài tháng tới khu vực Đông Phi sẽ phải đối diện với 1 lượng châu chấu lớn bất thường, ước tính lượng châu chấu sẽ tăng gấp 500 lần so với hiện tại, ở mức 150 triệu con trong 1 km2.
Dự kiến lượng châu chấu này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới nguồn cung lương thực cho khu vực Sừng Châu Phi, gồm các nước ở cả 2 bên Biển Đỏ. Các nước bị ảnh hưởng bởi vấn nạn này có thể bao gồm Ai Cập, Sudan, Eritrea, Saudi Arabia, Yemen, Kenya, Ethiopia, Uganda và Somalia. Với số lượng 150 triệu con trong 1 km2 chúng có thể ăn lượng thức ăn tương đương với 35,000 người trong 1 ngày, những con châu chấu trưởng thành có thể ăn 1 lượng rau quả bằng với trọng lượng của chúng (khoảng 2g) và có khả năng di chuyển xa đến 150km trong vòng 1 ngày.
Các chuyên gia đưa ra nguyên nhân tại sao lại có nhiều châu chấu đến vậy phần lớn là do lượng mưa lớn vào cuối năm 2019 vừa qua cùng với việc biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trái đất tăng cao hơn thường lệ. Các tổ chức nhân đạo dự kiến cũng sẽ phải hoạt động nhiều hơn nữa bởi khu vực này hiện vẫn đang phục hồi từ những thảm họa thiên nhiên liên tiếp trong năm vừa qua, từ hạn hán rồi đến mưa to dẫn đến ngập lụt và vòi rồng nữa.
Cũng theo FAO thì những nước ở khu vực Đông Phi này sẽ phải mất nhiều năm và hàng trăm triệu đô để phục hồi nếu nạn châu chấu này diễn ra, làm cho cuộc sống của người dân tại đây vốn đã rất khó khăn lại càng khốn cùng hơn.
PS: Ảnh cover là đàn châu chấu hiện đang hoành hành ở làng Katitika, Kenya ngày hôm qua.
Dự kiến lượng châu chấu này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới nguồn cung lương thực cho khu vực Sừng Châu Phi, gồm các nước ở cả 2 bên Biển Đỏ. Các nước bị ảnh hưởng bởi vấn nạn này có thể bao gồm Ai Cập, Sudan, Eritrea, Saudi Arabia, Yemen, Kenya, Ethiopia, Uganda và Somalia. Với số lượng 150 triệu con trong 1 km2 chúng có thể ăn lượng thức ăn tương đương với 35,000 người trong 1 ngày, những con châu chấu trưởng thành có thể ăn 1 lượng rau quả bằng với trọng lượng của chúng (khoảng 2g) và có khả năng di chuyển xa đến 150km trong vòng 1 ngày.
Các chuyên gia đưa ra nguyên nhân tại sao lại có nhiều châu chấu đến vậy phần lớn là do lượng mưa lớn vào cuối năm 2019 vừa qua cùng với việc biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trái đất tăng cao hơn thường lệ. Các tổ chức nhân đạo dự kiến cũng sẽ phải hoạt động nhiều hơn nữa bởi khu vực này hiện vẫn đang phục hồi từ những thảm họa thiên nhiên liên tiếp trong năm vừa qua, từ hạn hán rồi đến mưa to dẫn đến ngập lụt và vòi rồng nữa.
Cũng theo FAO thì những nước ở khu vực Đông Phi này sẽ phải mất nhiều năm và hàng trăm triệu đô để phục hồi nếu nạn châu chấu này diễn ra, làm cho cuộc sống của người dân tại đây vốn đã rất khó khăn lại càng khốn cùng hơn.
PS: Ảnh cover là đàn châu chấu hiện đang hoành hành ở làng Katitika, Kenya ngày hôm qua.
Tham khảo FAO