Neil Young cho rằng chiếc Macbook Pro có “chất lượng âm thanh như đồ chơi trẻ con”

AudioPsycho
29/1/2020 5:36Phản hồi: 346
346 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

PaulX
ĐẠI BÀNG
4 năm
em nói thiệt, e thấy cái loa nó ồn hơn thôi các bác! chứ chất lượng thì quá bình thường!
loa con LG mà Apple bán thì OK!
IMG_0321.jpg
Amun-Ra
ĐẠI BÀNG
4 năm
@PaulX bác đang dùng màn gì v ạ? có cần dùng dock nối qua không bác?
PaulX
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Amun-Ra LG UltraFine 5K @Amun-Ra
silveraero
ĐẠI BÀNG
4 năm
iSheep sẽ cố chửi ông này, còn người am hiểu thì họ sẽ đồng tình =]]. Người ta nói về khía cạnh kỹ thuật, về DAC thì iSheep lại lái sang doanh số =]] VCL sheep thì cũng chỉ là sheep. Tao xài iporn nhưng tao chưa bao giờ khen nó tốt, chẳng qua là xài được thì tao xài, chứ còn nói về mặt như ông này nói thì đúng là đồ apple như cứt 😃.
@silveraero Vấn đề là nhiều thánh chắc còn chưa đọc hết bài pv. Mới thấy đụng tới Apple là auto chửi rồi.
@silveraero Tinhte là 1 ổ isheepn đó cứ hễ động chạm đến Apple lại lồng lộn, dân ifan vốn dĩ có tính bảo thủ mù quáng mà
''Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với chất lượng âm thanh thấp và cố đưa ra những lý do không còn hợp lý nữa để biện minh cho hành động của mình''
Ng ta là dân chuyên, còn cha phóng viên theo kiểu trẻ trâu, tui thấy này tui thấy nọ nên tui suy ra vậy, kèm theo cái tự ái vì dám đụng tới bàn thờ nhà nó nên vậy đó mà.
zorro2611
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cá nhân mình dùng Mac Pro 2017 nghe loa lap trong vắt và hay hơn rất nhiều so với các dòng laptop khác cùng phân khúc.
Ai dùng rồi sẽ biết
@zorro2611 Nó hay hơn laptop khác thôi, đây người ta nói tới phân khúc âm thanh cao cấp. Bạn vẫn chấp nhận âm thanh từ cái loa của mac thì chắc chả bh bỏ tiền mua thiết bị chuyên dụng như dap, dac, tai nghe, loa, chưa nói tới mua nhạc, bỏ phí nghe nhạc trực tuyến chất lượng cao. Sao hiểu được phát biểu của bác ấy
Phóng viên cố tình nói mồi để ông nói quan điểm của mình cho những vấn đề phóng viên nêu dù ông không rõ nó có tồn tại hay không...! Và điều ông nói hoàn toàn đúng dựa trên việc nói mồi đó ! ...
Nếu bạn muốn cảm nhận âm nhạc thật sự, hãy tìm những sản phẩm đĩa than vinyl. Còn lại những sản phẩm âm thanh digital đủ đáp ứng các nhu cầu rồi. Họ đâu cần loa kiểm âm, họ đâu cần loa bass strum làm gì, nên với một chất lượng vừa đủ là đã là 1 sản phẩm phù hợp rồi.
WWind
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ông ấy đang nói về chất lượng âm thanh. Mà chất lượng âm thanh cao cấp thì chỉ một nhóm nhỏ trong số khán giả là thực sự quan tâm thôi. Thế nên nó không đủ sức ảnh hưởng để quyết định sự thành công của một sản phẩm âm nhạc, cho nên những điều ông ấy nói là hợp lý thôi. Nói nôm na thì đối với khán giả đại chúng, một sản phẩm âm nhạc có thành công hay không chủ yếu được quyết định bởi giai điệu, ca từ, hòa âm phối khí... còn chất lượng âm thanh chỉ cần vừa đủ chứ mấy ai săm soi từng âm bass âm treble xem chất lượng nó cao hay thấp.
Cũng khá hợp lý
hieusd
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đâu phải nghệ sĩ nào cũng có đủ điều kiện tài chính để sử dụng các nhạc cụ thật hay studio để tạo ra sản phẩm.
Phần quan trọng nhất của tác phẩm nghệ thuật vẫn là cái hồn và nội dung mà nghệ sĩ muốn truyền tải.
trannam2089
ĐẠI BÀNG
4 năm
đôi khi tạo ra cơn địa chấn nên phát biểu vậy thôi
Trình âm ở đây làm sao so với bác ấy mà bàn? Mấy chú nên dựa cột mà nghe, mục tiêu của Táo là doanh số thì đừng bao giờ nói âm thanh của Táo là hay.
Căng vậy 😆
''Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với chất lượng âm thanh thấp và cố đưa ra những lý do không còn hợp lý nữa để biện minh cho hành động của mình''
Quá chuẩn. Tầm nhìn của nhà sản xuất là người tiêu dùng, tại sao lại cố gắng làm hài lòng tất cả bằng thứ không thể nào, trong khi tai mỗi người mỗi khác... chưa kể Tai Trâu nữa 😃
foxpro.ntt
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ông ấy nói đúng mà
Loa của Macbook (hay các sản phẩm của Apple nói rộng ra) nó cũng phục vụ nhu cầu của người dùng là chính. Nó hay, hay xuất sắc hơn các hãng khác thì cũng chỉ ở mảng riêng nào đó thôi, ko thể so sánh với thiết bị chuyên dụng được. Cái ổng nói là các nghệ sĩ giờ lại hay dùng Macbook Pro để sáng tác nhạc, ko chú trọng chất lượng âm thanh. Mà ở cái tầm sáng tác nhạc thì chất lượng loa của Macbook Pro chưa đủ tầm thì cũng đúng thôi.
leoaudio13
TÍCH CỰC
4 năm
Già nên khó tính!
Công nhận câu này được đáng giá là câu nói ngu nhất năm 😆
kissmevn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu chơi âm thanh thì để ý sẽ thấy các bản thu âm hiện nay được làm khá tệ. Bị méo tiếng, tạp âm và sạn... (nhưng cũng phải có đồ nghề tương đối mới thấy được).
Các bản thu âm được làm chuẩn sẽ thấy trong veo, có thể cảm nhận được cả âm trường lẫn âm hình rõ rệt.
nitz
TÍCH CỰC
4 năm
Haha

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019