Nhiều người vẫn nhầm chữ Phòng và chữ Tránh, cứ tưởng đeo là tránh được hoàn toàn. Mà cái phần trăm xác suất bài này viết là ở điều kiện lý tưởng: đeo đúng cách, hạn chế không hoạt động cơ mặt để khẩu trang ôm sát hoàn toàn và khẩu trang phải được khử trùng cách ly ngay lập tức khi vừa tháo ra, rất là khó để đạt được xác suất ấy.
Theo thứ tự ưu tiên:
1. Không đi ra ngoài.
2. Nếu đã đi ra ngoài: thở nhẹ, trùm cái bao nylon trắng trong lên đầu cho đảm bảo. Khi nào thấy ngộp ngộp thì mở ra thay không khí mới. Lúc mở ra lựa chỗ vắng người.
Lời khuyên của ông chú làm y tế.
Khẩu trang chỉ một cách bảo vệ tốt nhất từ bên ngoài, nhưng từ sâu bên trong là ý thức bản thân và ý thức cộng đồng. Thói quen khạc nhổ bừa bãi, thích tụ tập nơi đông người khi đại dịch đang diễn ra là những ý thức xấu có thể dẫn đến lây nhiễm vi rút corona cho chính mình và cho những người khác.