Hiệp hội phi công liên minh (APA) đại diện cho các phi công thuộc hãng hàng không American Airlines đã đệ đơn lên tòa án Dallas, Texas nhằm yêu cầu hãng hàng không này dừng ngay lập tức các chuyến bay đến Trung Quốc trong bối cảnh virus corona đang bùng phát khiến ít nhất 200 người tại Trung Quốc thiệt mạng.
Trong đơn kiện, APA đại diện cho 15 ngàn phi công thuộc American Airlines bày tỏ sự lo ngại về các mối đe dọa sức khỏe do virus corona gây ra đồng thời cáo buộc hãng hàng không Mỹ đã "cố ý và sơ xuất khiến họ bị phơi nhiễm virus corona - tiềm năng gây chết người, khi phải thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.
Theo đơn kiện thì có ít nhất 56 chuyến bay nối giữa sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth với các sân bay Trung Quốc mỗi tháng. Đáng chú ý là các phi công được yêu cầu phải dành ra ít nhất 32 giờ nghỉ ngơi trên mặt đất giữa mỗi chuyến bay đến Trung Quốc theo luật lao động liên bang.
Liên đoàn phi công đã nêu ra những cảnh báo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhằm kêu gọi chấm dứt các chuyến bay không cần thiết đến Trung Quốc.
Chủ tịch APA - cơ trưởng Eric Ferguson đã gọi rủi ro này là "không thể chấp nhận được". Ông cho biết trước những rủi ro đã biết và chưa biết liên quan đến các chuyến bay đến Trung Quốc thì song song với đơn kiện này, APA đã yêu cầu các phi công từ chối nhận bay các chuyến được American Airlines chỉ định giữa Mỹ và Trung Quốc ngoại trừ các chuyến bay trở về Mỹ một chiều.
American Airlines đã thông báo tạm dừng các chuyến bay giữa sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) với Trung Quốc từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3. Khi được hỏi về vụ kiện, American Airlines cho biết hãng đã nắm bắt được tình hình và sẽ tiếp tục cập nhật khi cần thiết.
Hãng cho biết: "Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với CDC và các cơ quan y tế công cộng toàn cầu để đảm bảo rằng chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho khách hàng và thành viên phi hành đoàn."
Trong đơn kiện, APA đại diện cho 15 ngàn phi công thuộc American Airlines bày tỏ sự lo ngại về các mối đe dọa sức khỏe do virus corona gây ra đồng thời cáo buộc hãng hàng không Mỹ đã "cố ý và sơ xuất khiến họ bị phơi nhiễm virus corona - tiềm năng gây chết người, khi phải thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.
Theo đơn kiện thì có ít nhất 56 chuyến bay nối giữa sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth với các sân bay Trung Quốc mỗi tháng. Đáng chú ý là các phi công được yêu cầu phải dành ra ít nhất 32 giờ nghỉ ngơi trên mặt đất giữa mỗi chuyến bay đến Trung Quốc theo luật lao động liên bang.
Liên đoàn phi công đã nêu ra những cảnh báo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhằm kêu gọi chấm dứt các chuyến bay không cần thiết đến Trung Quốc.
Chủ tịch APA - cơ trưởng Eric Ferguson đã gọi rủi ro này là "không thể chấp nhận được". Ông cho biết trước những rủi ro đã biết và chưa biết liên quan đến các chuyến bay đến Trung Quốc thì song song với đơn kiện này, APA đã yêu cầu các phi công từ chối nhận bay các chuyến được American Airlines chỉ định giữa Mỹ và Trung Quốc ngoại trừ các chuyến bay trở về Mỹ một chiều.
American Airlines đã thông báo tạm dừng các chuyến bay giữa sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) với Trung Quốc từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3. Khi được hỏi về vụ kiện, American Airlines cho biết hãng đã nắm bắt được tình hình và sẽ tiếp tục cập nhật khi cần thiết.
Hãng cho biết: "Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với CDC và các cơ quan y tế công cộng toàn cầu để đảm bảo rằng chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho khách hàng và thành viên phi hành đoàn."
Theo: The Hill