Huawei đã mất quyền truy cập đến các ứng dụng của Google kể từ tháng 5 năm ngoái sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua một lệnh cấm và đưa Huawei vào “danh sách thực thể”, không được sử dụng các sản phẩm và công nghệ từ Mỹ. Vì vậy dòng flagship mới nhất của họ như series Huawei Mate 30 đều đang chạy trên bộ dịch vụ riêng là Huawei Mobile Services thay vì Google Mobile Services.
Phát biểu với truyền thông tại một cuộc họp báo ở Vienna, Fred Wangfei, Giám đốc Huawei tại Áo, đã nhấn mạnh rằng công ty không có kế hoạch quay lại sử dụng các dịch vụ của Google, cho dù nước Mỹ có dỡ bỏ lệnh cấm.
https://twitter.com/suka_hiroaki/status/1222899483731619841
Thoạt nghe có vẻ đây là một động thái quyết liệt và dứt tình từ phía Huawei, nhưng có vẻ như phát ngôn của vị giám đốc kia lại không đại diện cho mong muốn chung của công ty này. Vì sau đó Huawei đã có thông cáo chính thức như sau:
"Một hệ sinh thái Android mở vẫn luôn là ưu tiên của chúng tôi, nhưng nếu không thể tiếp tục sử dụng, chúng tôi vẫn có khả năng để tạo ra hệ sinh thái của riêng mình"
Đây là một thông báo mở của Huawei, một mặt úp mở rằng họ vẫn muốn dùng Google services để có thể tiếp cận đến các thị trường ngoài Trung Quốc. Mặt khác cũng nhấn mạnh đến việc họ đang có bộ dịch vụ và kho ứng dụng riêng, không phụ thuộc vào ai cả. Không bác bỏ, cũng không xác nhận.
Huawei hiện tại đang rất nỗ lực để tạo ra một hệ sinh thái thứ 3 ngoài Android và iOS, có hệ sinh thái riêng sẽ giúp họ "miễn nhiễm" với các lệnh cấm tương lai đến từ nước Mỹ. Họ cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỉ USD để khuyến khích các nhà phát triển xây dựng app cho cửa hàng AppGallery. Nhưng đối với việc xây dựng hệ sinh thái ứng dụng, có lẽ tiền không là chưa đủ, vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác.
Doanh số của Huawei hiện tại là 2 thái cực trái chiều, tăng ở quê nhà Trung Quốc và giảm ở các thị trường quốc tế.
Tình cảnh Huawei hiện giờ thật đúng là, “nếu không mạnh mẽ em biết phải thế nào”. Anh em thấy sao?
Phát biểu với truyền thông tại một cuộc họp báo ở Vienna, Fred Wangfei, Giám đốc Huawei tại Áo, đã nhấn mạnh rằng công ty không có kế hoạch quay lại sử dụng các dịch vụ của Google, cho dù nước Mỹ có dỡ bỏ lệnh cấm.
https://twitter.com/suka_hiroaki/status/1222899483731619841
Thoạt nghe có vẻ đây là một động thái quyết liệt và dứt tình từ phía Huawei, nhưng có vẻ như phát ngôn của vị giám đốc kia lại không đại diện cho mong muốn chung của công ty này. Vì sau đó Huawei đã có thông cáo chính thức như sau:
"Một hệ sinh thái Android mở vẫn luôn là ưu tiên của chúng tôi, nhưng nếu không thể tiếp tục sử dụng, chúng tôi vẫn có khả năng để tạo ra hệ sinh thái của riêng mình"
Đây là một thông báo mở của Huawei, một mặt úp mở rằng họ vẫn muốn dùng Google services để có thể tiếp cận đến các thị trường ngoài Trung Quốc. Mặt khác cũng nhấn mạnh đến việc họ đang có bộ dịch vụ và kho ứng dụng riêng, không phụ thuộc vào ai cả. Không bác bỏ, cũng không xác nhận.
Huawei hiện tại đang rất nỗ lực để tạo ra một hệ sinh thái thứ 3 ngoài Android và iOS, có hệ sinh thái riêng sẽ giúp họ "miễn nhiễm" với các lệnh cấm tương lai đến từ nước Mỹ. Họ cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỉ USD để khuyến khích các nhà phát triển xây dựng app cho cửa hàng AppGallery. Nhưng đối với việc xây dựng hệ sinh thái ứng dụng, có lẽ tiền không là chưa đủ, vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác.
Doanh số của Huawei hiện tại là 2 thái cực trái chiều, tăng ở quê nhà Trung Quốc và giảm ở các thị trường quốc tế.
Tình cảnh Huawei hiện giờ thật đúng là, “nếu không mạnh mẽ em biết phải thế nào”. Anh em thấy sao?
Theo: Androidcentral