Câu chuyện về cái bàn chải đánh răng: từ phát minh vĩ đại đến mối nguy của nhân loại

MinhTriND
6/2/2020 20:12Phản hồi: 115
115 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mình đang dùng con này, thấy .
ban-chai-dien-xiaomi-t300-h5.jpg
đọc bài xong kéo xuống đọc bình luận thì chợt nhận ra trong diễn đàn Tinh Tế còn quá nhiều nhà môi trường học: "sao k làm bàn chải từ gỗ từ tre để bảo vệ môi trường, hộp kem đánh răng cũng làm từ nhựa..." đâu đó còn cả những nhà môi trường học nói về smartphone hiện nay cũng làm từ nhựa. khiếp nhiều nhà khoa học lên tiếng thế nhưng tự bản thân nhà khoa học đã làm đc gì và có đang sử dụng sp làm từ nhựa chưa mà nói như hát hay thế ạ =))) giống kiểu ngồi cạnh chê thằng tây ăn thịt bò đỏ tái k hợp vệ sinh trong khi tay mình thì đang cầm quả chanh vắt vào bát tiết canh 😁
Việc gì cũng có 2 mặt cả, vấn đề chính là mọi người cùng chung ta bảo vệ môi trường kg thôi
Giáo Vũ
TÍCH CỰC
4 năm
các cụ bà ngày xưa mà nhai trầu răng tốt ghê luôn, miệng cũng ko thấy ai chê hôi chỉ tội màu nó hơi kinh dị thôi
nicozobin
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giờ thiết kế bàn chải cán tre hoặc vật liệu nào thân thiện môi trường. 3-4 tháng thay đầu bàn chải thôi thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều đấy =)))
Cái gì cũng phải đánh đổi thôi. Anh em ngừng đánh răng để bảo vệ môi trường nhé, còn răng của mình hỏng thì kệ nó 😁
Thực ra chúng ta k cần thiết phải thay bàn chải thường xuyên. Lời khuyên thay bàn chải sau 3-6 tháng là do các chiêu bài marketing để đẩy nhanh doanh số thúc đẩy tiêu dùng.
Nếu các bác bảo quản bàn chải khô ráo thoáng mát sau mỗi lần dùng, bàn chải k bị hư hại gì thì cứ dùng thoải mái.
Sao không thấy sản xuất đầu bàn chải thôi nhỉ. Thân bàn chải sử dụng lại nhiều lần như cạo râu ấy. Như vậy tiết kiệm được đáng kể.
Dùng bàn chải điện thì lại phải có thêm 1 khâu xử lí quả pin
Mình đang tìm mua loại có cán gỗ, không biết ở đâu bán không
Thanks ad
tristan7684
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái dao cạo râu nhựa dùng 1 lần cũng thế, Gillet thì thay bàn cạo, còn hằng hà sa số loại thì nguyên cây luôn, cạo vài lần cùn vứt đi cả đống nhựa.
huya2k42
ĐẠI BÀNG
4 năm
cần cải tiến vật liệu thôi. chứ nhựa giờ quá nhiều rồi. mà không dùng thì biết lấy cái j để sài đây
vu dinh anh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tháng vứt đi 1 cái vị chi 1 năm vứt đi 12 cái
nhatthuongkt
ĐẠI BÀNG
4 năm
Kem đánh răng cũng là 1 sản phẩm của truyền thông

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019