MIT đã tìm ra được một loại kháng sinh mới (tên là Halicin) có thể tiêu diệt được 35 loại vi khuẩn kháng thuốc cực mạnh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và áp dụng thuật toán Deep Learning.
Một trong số các vi khuẩn mà Halicin có thể tiêu diệt bao gồm cả Acinetobacter baumannii, có biệt danh là "Iraqibacter", sau khi nó đã lây nhiễm hàng ngàn sĩ quan Hoa Kỳ trở về từ cuộc chiến ở Iraq. Năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho nó là "vi khuẩn gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người" - vì khả năng kháng kháng sinh cực mạnh của nó. Việc phát hiện ra loại kháng sinh này có thể sẽ thay đổi điều đó.
Financial Times cho biết rằng Halicin có thể chữa trị hiệu quả bệnh lao và Clostridium difficile - một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng ruột và tiêu chảy.
Một trong số các vi khuẩn mà Halicin có thể tiêu diệt bao gồm cả Acinetobacter baumannii, có biệt danh là "Iraqibacter", sau khi nó đã lây nhiễm hàng ngàn sĩ quan Hoa Kỳ trở về từ cuộc chiến ở Iraq. Năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho nó là "vi khuẩn gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người" - vì khả năng kháng kháng sinh cực mạnh của nó. Việc phát hiện ra loại kháng sinh này có thể sẽ thay đổi điều đó.
Financial Times cho biết rằng Halicin có thể chữa trị hiệu quả bệnh lao và Clostridium difficile - một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng ruột và tiêu chảy.
Thuật toán phát hiện ra Halicin đã được lập trình để phân tích cấu trúc của 2.500 phân tử để đánh giá tính chất kháng sinh của chúng. Sau đó, thuật toán này đã rà soát một thư viện bao gồm 100 triệu phân tử để dự đoán khả năng chống lại các mầm bệnh cụ thể của Halicin.
Thuật toán Deep Learning này được phát triển bởi nhà khoa học máy tính Regina Barzilay, một nữ giáo sư gốc Do Thái của MIT, người chuyên nghiên cứu về các ứng dụng của Deep Learning về hóa học và ung thư.
"Vẫn còn một câu hỏi là liệu Deep Learning có thực sự làm được điều gì đó thực sự có gia trị ứng dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm thế nào chúng ta có thể phát triển chúng thành sản phẩm thương mại trong ngành dược phẩm", nữ giáo sư Barzilay cho biết.
Halicin là một trong 9 phân tử mới được phát hiện bởi nhóm nghiên cứu của Barzilay, và họ đã báo cáo thành quả của mình trong một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học Cell. Sẽ có những thách thức đáng kể trong việc đưa khám phá của họ ra thị trường, nhưng công việc của họ đã cho thấy nghiên cứu ra các loại thuốc mới là một trong những ứng dụng hứa hẹn nhất của trí tuệ nhân tạo nói chung và Deep Learning nói riêng.
Theo TheNextWeb
Quảng cáo