Ngay tuần trước mình đã bay sang Austin, Texas bằng China Airlines và nhiều người bạn hỏi mình rằng: "Ủa corona mà sao hãng Trung Quốc vẫn được bay?" Mình dám chắc nhiều anh em cũng nhầm lẫn China Airlines là của Trung Quốc nhưng thực tế đây là hãng của Đài Loan. Tên gọi dễ gây nhầm lẫn và người Đài Loan đang lên tiếng đòi hãng này đổi tên.
Một bảng kiến nghị đã được đưa ra để thay đổi tên gọi China Airlines thành Taiwan Airlines. Sự nhầm lẫn về tên gọi của hãng này đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của hãng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương trước đại dịch COVID-19.
Để tránh tình huống tương tự xảy ra trong tương lai, một nhóm người Đài Loan sinh sống tại Mỹ đã tạo một bảng kiến nghị trên change.org kêu gọi China Airlines đổi tên và gởi đến tổng thống Đài Loan - bà Thái Anh Văn. Hiện bảng kiến nghị này đã thu thập được hơn 21500 chữ ký.
Nhóm vận động kêu gọi bà Thái Anh Văn chủ động tiến hành thay đổi tên gọi của China Airlines thành một cái tên khác cụ thể hơn như Taiwan Airlines. Hành động này cũng không cần trưng cầu dân ý hoặc sửa đổi hiến pháp, tất cả có thể được thực hiện trong quyền lực chính phủ Đài Loan.
Tuy nhiên, việc đổi tên một hãng hàng không lớn như China Airlines không phải là chuyện một sớm một chiều và có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng. Nhóm vận động cũng nêu rõ về sự thấu hiểu trước nguy cơ tác động đến doanh thu, hoạt động của hãng và các quyền hàng không. Họ nhấn mạnh rằng nếu muốn khẳng định chủ quyền Đài Loan thì đây là một trong những điều bà Thái nên làm ngay bây giờ.
Một bảng kiến nghị đã được đưa ra để thay đổi tên gọi China Airlines thành Taiwan Airlines. Sự nhầm lẫn về tên gọi của hãng này đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của hãng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương trước đại dịch COVID-19.
Đây là Air China với biểu tượng "Phượng Hoàng Đỏ" trên cánh đuôi. Air China là một thành viên của Star Alliance - cùng một liên minh với những EVA Air, Thai Airways, Singapore Airlines, ANA, Asiana ...
China Airlines là một trong những hãng hàng không quốc gia của Đài Loan và không có mối liên đới nào đến Air China - hãng hàng không quốc gia của Trung Hoa Đại Lục. Tuy nhiên, nhiều người và nhiều chính phủ đã không nhận ra sự khác biệt hoặc quy kết Đài Loan là một phần của Trung Hoa Đại Lục. Vậy nên China Airlines đã bị đưa vào danh sách các hãng hàng không của Trung Quốc bị cấm bay nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan của SARS-COV-2.
Đây là chiếc Boeing 777 của China Airlines tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Bắc mà mình đi đợt rồi. China Airlines có biểu tượng "Hoa Mận" và là một thành viên của SkyTeam - cùng liên minh hàng không với Vietnam Airlines. Anh em bay hãng này sẽ được cộng dặm cho hội viên Bông Sen Vàng.
Bằng chứng là hồi 30 tháng 1, Ý đã vô tình cấm Chian Airlines và EVA Air bay vào Ý theo lệnh cấm áp đặt chung cho tất cả các hãng Trung Quốc. Tương tự, Việt Nam trước đó cũng đã cấm China Airlines ngay hôm sau Tết nhưng nhanh chóng gỡ lệnh cấm (nhờ vậy mà hôm 17 tháng 2, mình vẫn bay được bằng China Airlines sang Mỹ).
Để tránh tình huống tương tự xảy ra trong tương lai, một nhóm người Đài Loan sinh sống tại Mỹ đã tạo một bảng kiến nghị trên change.org kêu gọi China Airlines đổi tên và gởi đến tổng thống Đài Loan - bà Thái Anh Văn. Hiện bảng kiến nghị này đã thu thập được hơn 21500 chữ ký.
Nhóm vận động kêu gọi bà Thái Anh Văn chủ động tiến hành thay đổi tên gọi của China Airlines thành một cái tên khác cụ thể hơn như Taiwan Airlines. Hành động này cũng không cần trưng cầu dân ý hoặc sửa đổi hiến pháp, tất cả có thể được thực hiện trong quyền lực chính phủ Đài Loan.
Tuy nhiên, việc đổi tên một hãng hàng không lớn như China Airlines không phải là chuyện một sớm một chiều và có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng. Nhóm vận động cũng nêu rõ về sự thấu hiểu trước nguy cơ tác động đến doanh thu, hoạt động của hãng và các quyền hàng không. Họ nhấn mạnh rằng nếu muốn khẳng định chủ quyền Đài Loan thì đây là một trong những điều bà Thái nên làm ngay bây giờ.
Theo: Simple Flying