Mình đọc bài này trên Android Central, thấy ưng bụng nên chia sẻ lại với anh em. Cơ bản ý của bài như sau: dù là 3D Touch trên iPhone hay Pixel Mush trên các máy Pixel thì đây đều là chức năng thất bại. Lý do là vì không ai biết tới chức năng này! Cả iOS và Android đều không nói được cho người dùng biết về việc có một menu nằm ẩn dưới các icon ở màn hình chính, đa số người dùng sẽ không hề biết tới sự tồn tại của 3D Touch hay Pixel Mush, trừ khi bạn đọc Tinh tế hay mấy trang công nghệ. Đây là một cái tệ trong thiết kế giao diện người dùng.
Đó là chưa kể tới việc Pixel Mush còn hoạt động chưa ổn định, khi được khi không. Mấy anh bạn bên trang The Verge và Android Central đều bị vấn đề này (máy mình thì đang ở Android 11 Preview nên chưa test được bản update mới nhất). Có lẽ cơ chế machine learning để giả lập phần cứng cảm ứng lực chưa hoạt động ổn lắm.
Mình từng có nhiều bài chê 3D Touch từ khá lâu trước khi Apple bỏ chức năng này hoàn toàn khỏi các máy iPhone 11.
Anh em thấy thế nào?
Đó là chưa kể tới việc Pixel Mush còn hoạt động chưa ổn định, khi được khi không. Mấy anh bạn bên trang The Verge và Android Central đều bị vấn đề này (máy mình thì đang ở Android 11 Preview nên chưa test được bản update mới nhất). Có lẽ cơ chế machine learning để giả lập phần cứng cảm ứng lực chưa hoạt động ổn lắm.
Mình từng có nhiều bài chê 3D Touch từ khá lâu trước khi Apple bỏ chức năng này hoàn toàn khỏi các máy iPhone 11.
Anh em thấy thế nào?