Đó là những chia sẻ vui vẻ của CEO SpaceX trong một cuộc hội nghị kéo dài 45 phút vừa diễn ra cách đây không lâu. Tại buổi làm việc này, ông Musk chia sẻ nhiều về kế hoạch của SpaceX sắp tới, đặc biệt nhấn mạnh đến mạng lưới vệ tinh cung cấp internet trên phạm vi toàn cầu Starlink, cũng như Starship - phương tiện khổng lồ mà SpaceX đang đầu tư nghiên cứu với kế hoạch dùng nó để đưa người lên Mặt Trăng và sao Hỏa trong tương lai.
Con tàu vũ trụ làm từ thép không gỉ này dự kiến sẽ được phóng lên không gian nhờ bệ phóng rất mạnh mang tên Super Heavy, và cũng có khả năng quay trở về Trái Đất sau khi hoàn thành sứ mệnh tương tự như tên lửa Falcon 9 hiện tại. Khi hoàn thiện, "combo" Starship/Super Heavy có thể đưa khối hàng với tổng trọng lượng lên đến 100.000 kg lên quỹ đạo thấp Trái Đất, giúp nó trở thành một trong những tên lửa mạnh mẽ nhất từng được chế tạo, theo CEO Elon Musk của công ty.
Đưa người lên sao Hoả là một kế hoạch dài hơn, tiêu tốn rất nhiều nguồn lực, thời gian và tiền bạc. Một số ý kiến cho rằng đó không phải ý tưởng hay bởi việc đưa ra một phương án dự phòng cho sự sinh tồn của loài người có thể khiến cho con người ngưng mọi nỗ lực để bảo vệ môi trường sống hiện tại của họ. Trái lại, cũng có quan điểm cho rằng Trái Đất hiện đã quá tải và con người cần một nơi mới để tiếp tục hành trình phát triển. Cách đây không lâu, Elon Musk từng chia sẻ rất hùng hồn trên mạng xã hội rằng đến năm 2050 sẽ có 1 triệu người sống trên sao Hỏa nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn điều này sẽ thực hiện được.
Có rất nhiều khía cạnh của sứ mệnh sao Hỏa cần được giải quyết, chẳng hạn như ai sẽ là những hành khách có mặt trên con tàu vũ trụ đó, và chuyến đi sẽ được tài trợ như thế nào. Ngoài ra, để hiện thực hóa hành trình đi đến sao Hỏa, SpaceX chắc chắn sẽ phải đứng trước nhiều thử thách ở các lĩnh vực khác nhau. Thậm chí ngay khi toàn bộ các vấn đề này đều được giải quyết, khối lượng công việc và những thách thức đang chờ đón trên hành tinh Đỏ vẫn có thể sẽ làm chùn chân bất cứ nhà khoa học nào có trí tưởng tượng bay bổng nhất.
Con tàu vũ trụ làm từ thép không gỉ này dự kiến sẽ được phóng lên không gian nhờ bệ phóng rất mạnh mang tên Super Heavy, và cũng có khả năng quay trở về Trái Đất sau khi hoàn thành sứ mệnh tương tự như tên lửa Falcon 9 hiện tại. Khi hoàn thiện, "combo" Starship/Super Heavy có thể đưa khối hàng với tổng trọng lượng lên đến 100.000 kg lên quỹ đạo thấp Trái Đất, giúp nó trở thành một trong những tên lửa mạnh mẽ nhất từng được chế tạo, theo CEO Elon Musk của công ty.
Đưa người lên sao Hoả là một kế hoạch dài hơn, tiêu tốn rất nhiều nguồn lực, thời gian và tiền bạc. Một số ý kiến cho rằng đó không phải ý tưởng hay bởi việc đưa ra một phương án dự phòng cho sự sinh tồn của loài người có thể khiến cho con người ngưng mọi nỗ lực để bảo vệ môi trường sống hiện tại của họ. Trái lại, cũng có quan điểm cho rằng Trái Đất hiện đã quá tải và con người cần một nơi mới để tiếp tục hành trình phát triển. Cách đây không lâu, Elon Musk từng chia sẻ rất hùng hồn trên mạng xã hội rằng đến năm 2050 sẽ có 1 triệu người sống trên sao Hỏa nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn điều này sẽ thực hiện được.
Có rất nhiều khía cạnh của sứ mệnh sao Hỏa cần được giải quyết, chẳng hạn như ai sẽ là những hành khách có mặt trên con tàu vũ trụ đó, và chuyến đi sẽ được tài trợ như thế nào. Ngoài ra, để hiện thực hóa hành trình đi đến sao Hỏa, SpaceX chắc chắn sẽ phải đứng trước nhiều thử thách ở các lĩnh vực khác nhau. Thậm chí ngay khi toàn bộ các vấn đề này đều được giải quyết, khối lượng công việc và những thách thức đang chờ đón trên hành tinh Đỏ vẫn có thể sẽ làm chùn chân bất cứ nhà khoa học nào có trí tưởng tượng bay bổng nhất.
Tham khảo: Fastcompany