Khi nói đến việc ngăn chặn sự bùng phát dịch Covid-19, những sai lầm dù là nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quả lớn cho xã hội chúng ta. Sự vô ý của một số ít người có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Sự bùng phát của dịch bệnh ở Ý, Iran, Hàn Quốc và các nước lớn khác ở châu Âu hiện nay chính là minh chứng cho điều này.
Tại thị trấn nhỏ San Marco, Lamis, miền Nam nước Ý, một người đàn ông đã chết trước khi biết rằng anh ta đã mang virus Corona chủng mới lây nhiễm cho vợ và con gái mình, những người sau đó đã tiếp xúc với hàng chục người thân và bạn bè trong đám tang của anh ta, và 70 người trong số họ hiện đang được cách ly.
Một ví dụ khác, một người đàn ông (đã chết, 75 tuổi) đã cùng với con gái mình đi đến một thành phố ở vùng phía Bắc của vùng Lombardy (miền Bắc nước Ý) - nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất. Ông ấy đã bị nhiễm bệnh và chết trên đường trở về nhà, và gần như đã đi đến tận phía Nam của nước Ý (một nước có hình dạng hẹp và dài).
Tại thị trấn nhỏ San Marco, Lamis, miền Nam nước Ý, một người đàn ông đã chết trước khi biết rằng anh ta đã mang virus Corona chủng mới lây nhiễm cho vợ và con gái mình, những người sau đó đã tiếp xúc với hàng chục người thân và bạn bè trong đám tang của anh ta, và 70 người trong số họ hiện đang được cách ly.
Một ví dụ khác, một người đàn ông (đã chết, 75 tuổi) đã cùng với con gái mình đi đến một thành phố ở vùng phía Bắc của vùng Lombardy (miền Bắc nước Ý) - nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất. Ông ấy đã bị nhiễm bệnh và chết trên đường trở về nhà, và gần như đã đi đến tận phía Nam của nước Ý (một nước có hình dạng hẹp và dài).
"Một xét nghiệm sau khi chết cho thấy người đàn ông đã bị nhiễm Coronavirus, nhưng trước khi có kết quả thì thi thể của anh ta đã được trao trả cho gia đình" - ông Lud Ludovico Vaccaro, người đứng đầu văn phòng công tố viên ở Foggia, nói với tờ Guardian. "Họ nên chờ đợi kết quả xét nghiệm rồi hãy đem xác về nhà" - ông Vaccaro nói.
Các vụ việc trên đã làm rõ một sự thật: Coronavirus đã khai thác triệt để sai lầm của con người để tạo ra sự lây lan gần như là không ngừng của nó trên khắp hành tinh này.
Từ việc thiếu sự tham gia một cách nhiệt tình của các lãnh đạo chính trị đến các bộ kit xét nghiệm bị lỗi, các giao thức bị áp dụng sai, sự trì hoãn, sự thờ ơ và đơn giản nhất là sự xui xẻo, virus Corona đã luồn quá các "khe hở" đó và làm khổ con người.
Và trên toàn cầu, các sự việc tương tự như trên đã lặp lại ở các quốc gia khác. Có lẽ kịch bản quen thuộc nhất là khi virus đã xâm nhập vào các địa điểm mới, thì các chuyên gia y tế mới bắt đầu ưu tiên kiểm tra các triệu chứng ở những người có di chuyển từ các địa điểm có nguy cơ cao - đầu tiên là Trung Quốc, và sau đó là Iran, Hàn Quốc và Ý. Trong quá trình đó, đã có những trường hợp "lọt lưới" và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Ví dụ như trường hợp "bệnh nhân số 17" đang gây xôn xao dư luận Việt Nam mấy ngày qua.
Mặc dù sự chú ý ở châu Âu ban đầu tập trung vào phản ứng của người Ý và liệu một trong những bệnh nhân đầu tiên ở thị trấn Codogno, Lombardy, có nên được kiểm tra nhanh hơn hay không, một cuộc tranh cãi gần như giống hệt ở Mỹ, nơi một bệnh nhân có triệu chứng Coronavirus đã không được xét nghiệm trong một tuần vì họ không biết lịch sử phơi nhiễm hoặc du lịch của bệnh nhân đó.
Quảng cáo
Phản ứng của Mỹ dưới thời Donald Trump - người đã gây ra sự nhầm lẫn với những bình luận ngẫu nhiên thường mâu thuẫn với sự thật, khi ông tìm cách giảm thiểu sự bùng phát trong năm bầu cử - đã là một trường hợp điển hình.
Chỉ trong vòng một tuần, đã xuất hiện những câu chuyện về các bộ dụng cụ xét nghiệm của Hoa Kỳ do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cung cấp, và một khiếu nại tố cáo rằng nhân viên y tế đối phó với bệnh nhân bị nhiễm bệnh không được cung cấp thiết bị thích hợp.
Các cáo buộc cũng đã xuất hiện về sự chậm trễ trong việc xét nghiệm trường hợp lây lan trong cộng đồng đầu tiên ở California, vì thiếu sự liên kết đến một địa điểm có nguy cơ nhiễm bệnh cao bên ngoài Hoa Kỳ. Và đến nay thì Mỹ đã có vài chục ca tử vong trong số vài trăm ca dương tính với Covid-19.
Quảng cáo
Khi các quan chức Ý đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh tồi tệ hiện nay ở châu Âu và vượt ra ngoài biên giới, các lý thuyết bắt đầu xuất hiện về những sai lầm trong phản ứng chống dịch của nước Ý. Một trong những kết quả điều tra là chính quyền đã quyết định cho phép các chuyến bay từ miền Bắc, nơi dịch bắt đầu bùng phát ở Ý, đến các khu vực khác của đất nước.
Trong một số trường hợp, các quốc gia đơn giản là không thể xác định được gốc rễ của sự bùng phát dịch để đưa ra bất kỳ kết luận có ý nghĩa nào, ngay cả khi những tin đồn đang liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ở vùng Oise của Pháp, ổ dịch lớn nhất của đất nước hình lục lăng, các nhà chức trách đang tìm kiếm "bệnh nhân số 0" của họ, người mà họ cho rằng sự lây nhiễm bắt nguồn từ đó.
Trong khi một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông Pháp đã chỉ ra một căn cứ không quân với 15 bênh nhân là nguồn gốc của sự lây lan, ngầm lên án vụ việc liên quan đến một chuyến bay hồi hương từ Trung Quốc, đã bị chính quyền Pháp phủ nhận rằng không có ai trên chuyến bay có xét nghiệm dương tính.
Đối với những người đã có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh, một số vấn đề đã trở nên quen thuộc. Cập nhật về tiến trình của cuộc chiến chống lại virus, Mike Ryan - người đứng đầu bộ phân phản ứng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - đã đề cập đến vấn đề này.
"Tôi đã đảm nhiệm công việc này nhiều năm và chưa từng thấy ai có thể đối phó với dịch bệnh một cách hoàn hảo. Chưa ai từng phản ứng lại nó trong một thời gian tối ưu." - ông Mike Ryan nói, ngay cả khi WHO khẳng định rằng các trường hợp mắc bệnh ở Trung Quốc đang giảm liên tục và chứng tỏ căn bệnh này có thể được kiểm soát bằng một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất.
Bản chất bên trong của SARS-CoV-2 chủng mới cũng là một yếu tố phức tạp. Nghịch lý thay, mặc dù tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với SARS, nhưng nó lại nguy hiểm hơn vì biểu hiện bệnh nhẹ hơn, do đó khi phát hiện bệnh và dễ bỏ sót hơn. Chưa kể đến ý thức của người bệnh, do biểu hiện nhẹ lúc đầu nên họ cũng sẽ chủ quan và dễ hành động một cách "ích kỷ" hơn.
Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng quốc tế quan tâm không phải là những sai lầm nhỏ mà là những thiếu sót lớn trong chính sách - thực tế là nhiều quốc gia vẫn chưa huy động đầy đủ các sức mạnh có thể có của họ để chống dịch.
"Có một số quốc gia đã nói rằng đây là nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Y tế và ngành Y tế; Chúng tôi nói rằng điều này là hoàn toàn sai lầm, nó cần một cách tiếp cận từ toàn bộ chính phủ và toàn dân" - người đứng đầu tổ chức WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
Một chuyên gia của WHO đã nói rằng: "Sự cố gắng hợp tác của người dân tuy không thể ngăn chặn mọi khả năng lây lan mầm bệnh, nhưng nó có thể làm giảm hậu quả của toàn bộ dịch bệnh". Và đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất làm giảm thiểu tác động của virus Corona trên toàn cầu.
Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Liệu con người mới là nguyên do chính dẫn đến sự lây lan dịch bệnh như hiện nay hay do con virus này quá mạnh?
Theo TheGuardian