Tình hình đại dịch COVID-19 cập nhật đến tối 18/03

Hassler
18/3/2020 10:5Phản hồi: 185
Tình hình đại dịch COVID-19 cập nhật đến tối 18/03
Hôm nay bài sớ covid-19 vẫn dài rất dài. Nhiều nước vẫn tăng ca nhiễm và tử vong. Việt Nam hôm nay có 2 ca nhiễm mới, tổng số nhiễm là 68 ca. Cũng trong hôm nay đã có đến gần 7,000 người Việt về nước.

Vừa đăng xong thì thấy tin số ca tăng lên 75 rồi anh em 😔


Anh em có thể nghe mà không cần đọc với giọng đọng truyền cảm của cuhiep

Tình hình Việt Nam


- Việt Nam có ca 67 ở Ninh Thuận, là người cùng bay về với bệnh nhân 61. Có thêm 1 ca bệnh nhân thứ 68 ở Đà Nẵng, quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân 32 từng bị tổn thương phổi giờ đã có kết quả lần 1 âm tính với virus.
- 100 sinh viên đại học Y tình nguyện lên Nội Bài để hỗ trợ kiểm tra sức khỏe người dân trở về nước.
- Bệnh viện TW Huế đã cải tiến xe điều khiển từ xa (loại hay xài cho trẻ em) phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly những người mắc Covid-19 để giảm tiếp xúc trực tiếp.
- Vietnam Airlines cho biết hiện hãng có gần 600 tiếp viên phải các ly tập trung, tính tổng có hơn 1,000 người phải các ly trên tổng gần 3,500 tiếp viên.
- Hãng hàng không JetStar dừng bay trong 3 tháng do dịch.
- Hôm nay dự tính có khoảng 7,000 người Việt về nước tránh dịch, cả từ châu Âu lẫn các nước ASEAN xung quanh.
- Bộ quốc phòng cho biết sẵn sàng đủ cơ sở vật chất để tiếp 38,000 người phải cách ly, có thể huy động thêm chỗ cho 20,000 người nữa.

- Việt Nam kêu gọi người dân cùng đóng góp để có thêm nguồn vốn phòng chống dịch. Anh em có thể đóng góp hiện vật hoặc tiền qua ngân hàng theo thông tin dưới đây:

Tài khoản tiếp nhận bằng VND:
  • - Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Y tế
  • - Số tài khoản: 1261.000.6688.686
  • - Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ba Đình
Tài khoản tiếp nhận bằng ngoại tệ:
  • - Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Y tế
  • - Số tài khoản: 1261.037.0000.888. Swift code: BIDVVNVX
  • - Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ba Đình

Tình hình quốc tế


- Trung Quốc thông báo sẽ trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, yêu cầu các cơ quan này cùng VOA và tạp chí Time cung cấp cho chính phủ các thông tin chi tiết về hoạt động, tài chính và bất động sản. Đây là đòn trả đũa Mỹ cắt giảm số phóng viên Trung Quốc ở Mỹ đợt trước.

Quảng cáo


- Mỹ và Canada sắp sửa ra thông báo chung kêu gọi người dân 2 nước hạn chế qua lại.
- Tổng thống Mỹ cho biết chính phủ dự kiến sẽ phát cho mỗi người dân Mỹ 1,000 đô để hỗ trợ trong dịp dịch này. Trong 1 động thái khác nhiều người dân Mỹ đã gọi tổng đài 911 phàn nàn vì việc mình không còn giấy vệ sinh.
- Bỉ cũng đã tiến hành phong tỏa toàn quốc, người dân được báo nên ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người thân trong gia đình, ra ngoài mua đồ hay tập thể dục thì OK.
- Số ca nhiễm ở Pháp tăng hơn 1 nghìn ca trong 1 ngày, lên con số 7,730, số ca tử vong là 175. Nước này đang có làn sóng người dân từ Paris trốn dịch chạy về các vùng quê và đang bị lên án mạnh bởi các địa phương.
- Nước Anh cho biết họ phát hiện 1 ca em bé sơ sinh cũng có nhiễm virus. Một giáo sư thuộc nhóm cố vấn dập dịch của Anh trước đây chỉ ra có thể có đến 250,000 người Anh sẽ tử vong do covid-19 thông báo nghi bị nhiễm virus này.
- Hà Lan dự định làm miễn dịch cộng đồng như cách Anh đã từng làm trong giai đoạn đầu dịch bùng phát. Nước này đang trong top 10 các nước bị ảnh hưởng nặng bởi dịch.
- Bolivia đóng cửa biên giới, chỉ cho công dân của mình về nước.
- Tổng thống Mexico bị chỉ trích là vô trách nghiệm sau khi vẫn tụ tập và ôm hôn những người ủng hộ trong 1 sự kiện công cộng.
- Xét nghiệm lần 2 của tổng thống Brazil vẫn cho ra kết quả âm tính. Brazil đóng cửa điểm tham quan nổi tiếng nhất nước, tượng chúa cứu thế ở Rio de Janero vì sợ lây dịch.
- Phó bộ trưởng y tế Hàn Quốc hiện đang tự cách ly vì đã họp với 1 nhóm có 1 người dương tính với virus, số ca tử vong và nhiễm mới của nước này đã giảm rất nhiều so với vài tuần trước.
- Thái Lan tăng vọt về ca nhiễm, từ 35 lên 212 ca, nhiều người bị lây sau khi xem 1 trận đấu boxing.
- Nhật Bản cho biết 1 người dọa phát tán nCoV sau khi biết bản thân nhiễm bệnh đã tử vong tại bệnh viện hôm nay.

Quảng cáo


- Úc thông báo tình trạng khẩn cấp sinh học và cấm các hoạt động tụ tập đông người, lần đầu tiên đưa cảnh báo đi lại lên mức 4, là mức KHÔNG được di chuyển.
- Philippines thông báo tình trạng khẩn cấp cỡ thiên tai trong cả nước trong vòng 6 tháng.
- Trung Quốc gửi 100,000 bộ xét nghiệm và hàng trăm nghìn thiết bị y tế chống dịch tới Philippines.
- Iran cho biết tù nhân chính trị Kylie Moore-Gilbert cũng là người được thả trong số 85,000 phạm nhân cho ra tù sớm đợt này vì sợ lây virus trong nhà tù.
- Iran ghi nhận thêm 147 ca tử vong vì nCoV, nâng số người chết lên 1.135 trong tổng số 17.361 người nhiễm. Một nghiên cứu ở nước này cho biết có thể có đến 3,5 triệu người chết nếu không tuân thủ theo hướng dẫn phòng dịch của nhà nước.
- Sri Lanka cấm toàn bộ các chuyến bay đến nước này trong vòng 2 tuần.
- Các thành viên nội các của Nga sẽ phải đi xét nghiệm virus xem có bị hay không. Nước này hiện đã đóng cửa biên giới hoàn toàn với Trung Quốc và bán phần với các nước châu Âu.
- Kyrgyzstan thông báo có 3 ca nhiễm đầu tiên, là người về từ Saudi Arabia, chỉ trước đúng 1 ngày nước này đóng cửa biên giới.
- Saudi Arabia kêu dừng hầu hết việc hoạt động của khối tư nhân, kêu gọi người dân nên ở nhà.
- WHO kêu gọi người dân trên thế giới cùng tham gia đóng góp để các nước có thể chống dịch qua trang web sau:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate

- Chú chó có kết quả dương tính với virus ở Hong Kong đã được cho về nhà sau khi xét nghiệm lại là âm tính, tuy nhiên sau vài ngày chú đã chết, chủ không cho xét nghiệm, chưa rõ tại sao lại chết.
- Nhiều nhân viên của Amazon than phiền bị vắt kiệt sức lao động, kêu công ty không coi trọng an toàn lao động do nhu cầu đặt hàng online tăng mạnh.
- Tom Hanks thông báo ông đã khỏe hơn, vợ của ông vẫn còn hơi sốt, cả 2 đang cách ly riêng tại tư gia ở Úc.
- Hãng thời trang GAP sẽ đóng cửa toàn bộ các cửa hàng ở khu vực Bắc Mỹ.
- Đại nhạc hội Glastonbury ở Anh đã bị huỷ, thường sẽ có khoảng 200,000 người tham gia sự kiện này.

185 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cố lên VN ơi! Một niềm tin quyết thắng!
@Vuducanh0909 Ước mong thật đơn giản
icklad
TÍCH CỰC
4 năm
@Phill Ng nó bay thì nắng mới diệt dc chứ.cơ mà con này nó hay trốn trong nhà.tay nắm cửa hay mặt sàn.
@nguyenvanduy7493k45pda @Hassler Đọc mãi vẫn ko thấy tình hình nước Đức đâu, nghe nói dân Đức không có thói quen đeo khẩu trang, kỳ thị người đeo, coi thường virus...
@Vịt Yêu Spa Chung 1 kết cục!
TuiPad
ĐẠI BÀNG
4 năm
TQ sợ lộ nguồn gốc dịch nên hạn chế truyền thông và chuyên gia Mỹ.
cuquynh
TÍCH CỰC
4 năm
@TuiPad Bạn ở tâm dịch à
BMT216A
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TuiPad lâu nay không theo dõi tin quốc tế à
Ơ mà lý do trong bài có nói rồi thôi..
@BMT216A Đây gọi là:
Đọc 1 nửa, suy diễn gấp đôi =)))
@liketheblues nói chung là ghét đứa nào thì nghĩ ra mọi loại thuyết âm mưu thôi
toolkit
CAO CẤP
4 năm
trước tình hình khan hiếm giấy vệ sinh thì tổng thống Mĩ đã thông qua gói cứu trợ phát cho mỗi người dân Mĩ 1000 đô để mua sắm giấy vệ sinh
tungldbt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@toolkit Thật đếch hiểu.. tưởng dịch khang hiếm khẩu trang..ai dè là giấy vệ sinh. thấy nó phi lý sao á
chaobeyeu
TÍCH CỰC
4 năm
@tungldbt Dân bên bển k dùng cây xịt đít 😆) khẩu trang nó cũng ít đeo hơn bên mình nên có khan là khan giấy vs với dung dịch rửa tay thôi .
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@thedinh02 Tất nhiên in đô la phải do anh phét quyết định chứ bọn đỗ nam trung và lâu la có quyền gì.
Đây tất nhiên là ý kiến cá nhân và lời khuyên chứ k xúi bậy ai cả, nhìn lại các cuộc khủng hoảng nếu lệnh giới nghiêm diễn ra quá 1 tháng, thì nhiều người sẽ mất nhà. Suy thoái kt giá nhà tất nhiên sẽ giảm. Theo dữ liệu nha, k bằng lý tưởng. Trong rủi có may và trong may có rủi đều do con người có biết lấy bất biến ứng vạn biến hay k. Bạn mới là người đang áp đặt ý kiến cá nhân của mình lên người khác. Mà k có bất kì luận điểm nào ngoài niềm tin mù quáng.
Tư xe ôm
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hôm nay dự tính có khoảng 7,000 người Việt về nước tránh dịch . Khiếp . Khi đất nước lâm nguy mà mỗi ngày có từng đó người trở về thì VN vô đối rồi .
@thedinh02 Bạn thành lập đảng đi. Cứ khi nào mãi thì bạn xuống lỗ rồi cái khi nào đấy vẫn chưa xảy ra đâu.
@Fivelions Đợt này Việt Nam! Ta. Ghi điểm quá lớn luôn
@thedinh02 Lúc đó hết chó vàng 3/// chứ
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
@thedinh02 Thanh niên này ngu thật hay giả vờ vậy? Sao không lựa cái thời điểm khôn hơn 1 tí, lại đi chọn cái thời điểm mà cả nước đoàn kết, nhân dân ủng hộ Chính phủ như hiện tại đòi đa đảng?

Thiệt chứ mấy thằng này ngu thiệt, hèn chi mãi chỉ có gõ bàn phím là giỏi
Việt Nam hỡi.... Việt Nam ơi...
Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!.
Thông tin jetstar ngừng bay ở đâu vậy mod??? jetstar nào? Asia? Pacific? Japan??? Mod ghi rõ nhé ko gây hiểu nhầm
Ủa mod có vẻ cập nhật chậm nhỉ. Bộ y tế công bố Việt Nam có 75 ca nhiễm rồi mà...
hientoc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoanghuan1992 Lên nhiều thế à bác
@hoanghuan1992 Mới lên xong mod chưa kịp cập nhật
@hientoc Mới tăng 7 ca xong. 😔
pvming
TÍCH CỰC
4 năm
Có mấy đứa vịt kiều về trốn dịch còn chê bai VN này nọ, dm bọn tó
THÔNG BÁO CÁC CA BỆNH 69-75

CA BỆNH THỨ 69 (BN69): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13/03/2020 trên chuyến bay SU290. Từ ngày 13/03 – 15/03, bệnh nhân có đi đến một số điểm tại Hà Nội. Ngày 15/03 bệnh nhân có sốt, đi đến một số cơ sở Y tế, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ngày 16/3/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định, kết quả lần 1 sơ bộ dương tính SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH THỨ 70 (BN70): Bệnh nhân nam, 19 tuổi, địa chỉ ở Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và bệnh nhân cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH THỨ 71 (BN71): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và bệnh nhân cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH THỨ 72 (BN72): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020, trên chuyến bay có ca mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân là bạn gái của ca dương tính số 60. Sau đó, bệnh nhân có đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15/03, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại bệnh viện là dương tính SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cử cán bộ sang điều tra thông tin dịch tễ và lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả dương tính.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH THỨ 73 (BN73): Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0054 ngày 09/03/2020. Ngày 13/03/2020, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ngày 17/03/2020, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương gửi lại mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, hôm nay cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH THỨ 74 (BN74): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Lâm Thao, Phú Thọ. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16/03/2020. Sau khi xuống máy bay, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh và tiến hành sàng lọc lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH THỨ 75 (BN75): Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 04/3/2020, BN từ Việt Nam sang London - Anh thăm người thân và tại đây bệnh nhân không tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19. Ngày 15/3, bệnh nhân về tới Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN50, số ghế 10E. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM xét nghiệm dương tính vào tối ngày 17/3/2020. Mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm tại Viện Pasteur TPHCM và kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 18/3. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khoẻ ổn.
nmdhabl
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hassler Số tài khoản văn phòng bộ y tế không đúng?! Đề nghị giải thích rõ 😔
@Hassler 76 ca nhiễm rùi.
Mọi người về tránh dịch nên có ý thức chút là oke.
75 ca rồi ô giáo ơi
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vl giờ tới pháp nữa hả
@hoangvjet867 Giờ mấy nước châu Âu thi nhau đua top kinh quá. 😔
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
4 năm
@xuantruong1992 Mẹ nó từ vũ hán rồi bùng qua hàn quốc rồi iran, xong bùng qua ý rồi giờ tới pháp tới anh tới mỹ. Má nghĩ mà tức. Vì con corona mà có thể khiến cả thế giới chao đảo. Đúng thật vl
Tại sao nước Mỹ k chữa trị miễn phí toàn bộ cho ng dân? Vì ở Mỹ có ng lao động nào k đủ tiền để trang trải viện phí những lúc ốm đau bao giờ!?

Tại sao nước Mỹ k vận động ng dân quyên góp ủng hộ? Vì Tổng thống chỉ nhận lương 1 đô/năm. Ổng đóng góp 1 ngày lương thì làm sao công bằng với ng dân? Thay vào đó, nước Mỹ sẽ gửi cho mỗi ng dân 1 tờ chi phiếu 1000 đô, ngoại trừ ng có thu nhập cao.

From team Trump with love.

https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2020/03/4939541_2020-03-18_1.png
luis2165
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hakuruno obama care bị hề chúa trump dẹp lâu rồi cập nhật đi 😆
luis2165
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love hề chúa trump hôm trước còn lên twitter gáy cúm mùa nước t chết còn nhiều hơn cái virus khỉ gió này mà sao giờ thay đổi 180 độ luôn vậy 😆
kêu đóng góp tiền lương quý 4 mà nhận tượng trưng 1 đô 1 năm thế hoá ra đóng góp có 25 cent thôi à tổng thống gì keo kiệt thế
gì mà không có người lao động nào không đủ tiền trang trải ? cả ngàn bài viết về bọn dân mỹ phá sản vì chữa bệnh phải cầm cố hết nhà cửa tài sản cho ngân hàng đó 😃) nên dân mỹ có chết cũng có chịu đi viện đâu xác định xuống lỗ rồi mới dám đi 😃) gọi xe cứu thương đến k cần biết thế nào ăn 2k đô vào mặt đấy 😃)
đúng là team hề chúa và thánh nổ, toàn lộn xào là giỏi 😃)
@luis2165 Công nhận. Tổng thống gì mà keo kiệt. Tởm nhất là cái thể loại ngta quyên góp bao nhiêu cũng mở mồm ra chửi đc
https://tuoitre.vn/ong-trump-danh-luong-quy-iv-quyen-gop-chong-dich-virus-corona-20200304180605696.htm
@Chu Huy Thắng Thế thanh niên đã đọc luôn sự thật đằng sau câu chuyện đó luôn chưa?
Nhảy lên 75 rồi 😆)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019