Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt chi tiết - Lịch trình vi vu 3N2Đ: Ăn gì? Đi đâu?

toilasoi
19/3/2020 10:19Phản hồi: 7
Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt chi tiết - Lịch trình vi vu 3N2Đ: Ăn gì? Đi đâu?
Đà Lạt gần đây là một cái tên du lịch được nhắc đến khá nhiều, không chỉ vì phong cảnh đẹp, nhiều quán cafe nổi tiếng mà còn vì khí hậu hiền hòa ở nơi đây.

Trước khi du lịch đến thành phố ngàn hoa hãy bỏ túi những kinh nghiệm có “1 không 2” này nhé. Những kinh nghiệm nhỏ này có thể sẽ ít nhiều giúp được các bạn trong chuyến du lịch Đà Lạt 2020 sắp tới.

Nên đến Đà Lạt vào tháng nào?
Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái với khí hậu quanh năm mát mẻ. Đây là cũng là thành phố nhiều loài hoa, check in quanh năm không hết.

Tháng 1 đến tháng 3:
Vào giữa tháng 1 sẽ có hoa mai anh đào nở, báo hiệu mùa xuân đã đến. Hoa mai anh đào nở đến tháng 3 là sẽ tàn.



Hoa mai anh đào​
Khắp các con đường ở thành phố ngàn hoa này đều có cây hoa mai anh đào trồng dọc ven đường. Sắc hồng ngọt ngào của hoa làm tôn lên thêm sự lãng mạn của phố núi se lạnh này.

Nếu bạn có ý định du lịch Đà Lạt vào mùa xuân thì đừng quên check in với hoa mai anh đào này nhé.

Tháng 3 đến tháng 4:
Sau khi những cánh hoa mai anh đào cuối cùng rơi xuống thì cũng là lúc sắc tím nở rộ. Tháng 3 cũng là tháng mà những cánh hoa phượng tím khoe sắc tràn ngập các con đường ở Đà Lạt.


Hoa Phượng tím​

Hoa phượng tím tượng trưng cho sự chung thủy, mơ mộng và dịu dàng.

Những con đường có hoa phượng tím để cùng nhau check in:
  • Đường Hai Bà Trưng.
  • Đường Trần Phú.
  • Đường Nguyễn Thị Minh Khai.
  • Đường đi quanh Hồ Xuân Hương.
  • Thiền Viện Trúc Lâm.
  • Thung lũng tình yêu.
  • Đường đi vào chợ Đà Lạt.
Tháng 5 đến tháng 8:
Tháng 5 thời tiết ấm áp để những bông hoa hướng dương sẽ nở rộ trên cánh đồng. Đây là thời điểm thích hợp để mặc những bộ đồ vintage check in cùng với cánh đồng hoa hướng dương.

Quảng cáo




Hoa hướng dương​
Thời tiết ấm áp, diện một bộ cánh thật đẹp và lưu giữ những tấm hình đậm “chất” riêng của bản thân.

Địa điểm check in hoa hướng dương:
Cánh đồng hoa hướng dương lớn ở Đà Lạt nằm tại khuôn viên của nhà máy Dalat Milk. Địa chỉ của cánh đồng: thôn Lạc Trường, xã Tà Nung, huyện Đơn Dương, thành phố Đà Lạt.

Tháng 9 đến tháng 11:
Khoảng thời gian này sẽ là lúc mà hoa dã quỳ- một loài hoa tượng trưng cho sức sống của Đà Lạt.


Hoa dã quỳ​

Quảng cáo


Hoa dã quỳ mang trong mình sức sống mãnh liệt, dù không cần đến bàn tay chăm sóc của con người mà chúng vẫn phát triển rất tốt.

Khác với sự ngọt ngào của hoa mai anh đào và sự chung thủy của hoa phượng tím, hoa dã quỳ mang sự trẻ trung, năng động và mang trong mình sự nhiệt huyết.

Những cung đường để check in “sống ảo” với hoa dã quỳ nhé:
Cung đường thứ nhất: Đà Lạt - Sân Bay Cam Ly - làng hoa Vạn Thành, thị trấn Tà Nung - Thác Voi - Núi Langbiang.

Cung đường thứ 2: Trại Mát - Cầu Đất - Thị Trấn Dran.

Cung đường thứ 3: Đà Lạt - Liên Khương - Nam Ban- Tà Nung- Đà Lạt

Cung đường thứ 4: Đà Lạt - Cầu Đất - DRan - Đơn Dương - đồi thông Châu Sơn - Phi Nôm - Tu Tra.

Tháng cuối cùng của năm- tháng 12:
Đà Lạt nổi tiếng với tên gọi là thành phố ngàn hoa, bạn đã biết lý do vì sao chưa?. Vì cả 12 tháng Đà Lạt đều có những loài hoa tượng trưng cho từng tháng, từng mùa khác nhau.


Đồi cỏ hồng​
Tháng 12 cũng vậy, tháng 12 ở Đà Lạt nổi tiếng với đồi cỏ hồng mộng mơ. Khi chụp hình check in ở đây, bạn nên chọn những bộ “cánh” nhẹ nhàng, váy trắng cũng là một lựa chọn không tệ.

Có rất nhiều cặp đôi đã lựa chọn đồi cỏ hồng là nơi chụp ảnh cưới, rất lãng mạn.

Một số địa điểm check in đồi cỏ hồng bạn nên lưu ý:
  • Đồi cỏ hồng ở khu vực thung lũng vàng
  • Đồi cỏ hồng khu vực cây cô đơn
  • Đường tới Đồi cỏ hồng thung lũng vàng
  • Đường vào khu du lịch Đường Hầm Đất Sét
  • Gần công ty Organik Dalat
  • Gần làng hoa Thái Phiên
  • Khu du lịch Lavender Hồ Tuyền Lâm
Các dịch vụ taxi giá rẻ nên biết khi đi du lịch Đà Lạt:

Taxi Đà Lạt: 0263 3666888 – 0263 3556655.

Taxi Mai Linh: 0263 38383838.

Taxi Lado: 0263 3666777.

Taxi Anh Đào: 0263 357057.

Taxi Red Star: 0263 3959595.

Hy vọng những kinh nghiệm du lịch Đà Lạt trên sẽ giúp được bạn trong chuyến du lịch Đà Lạt sắp tới. Chuẩn bị thật tốt trước chuyến đi, bạn có thể sẽ gặp những trục trặc bất ngờ nhưng nếu có sự chuẩn bị thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nhé.

Bạn cũng có thể thuê xe tự lái để có thể tiết kiệm được chi phí đi lại và chủ động thời gian hơn. Giá thuê xe tự lái khoảng 150k/ngày.

Lịch trình vi vu Đà Lạt 3 ngày 2 đêm

Ngày 1: Đà Lạt - Hồ Tuyền Lâm - Thiền Viện Trúc Lâm - Nem Nướng Bà Hùng - Hoàng hôn Quảng trường Lâm Viên

Buổi sáng:


+ Nếu đến Đà Lạt vào sáng sớm thì hãy cùng nhau dạo 1 vòng Đà Lạt để tận hưởng không khí trong lành của phố núi vào bình minh.

+ 7h00: Về nơi lưu trú bạn đã đặt trước để check-in. Nếu khách sạn hoặc homestay k cho check-in sớm thì hãy gửi đồ tại đây và cùng chuẩn bị cho chuyến khám phá Đà Lạt.

+ 8h00: Bắt đầu khám phá Đà Lạt bằng một bữa sáng ngon lành. Hãy thử ngay bữa sáng bằng bánh mì Hoàng Diệu. Bánh mì ăn kèm với nước chấm được nấu từ thịt viên thực sự rất ngon. Một chén nước chấm chỉ 10k và bánh mì chỉ 2k/c.


+ 9h00: Xuất phát tới khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Đến hồ bạn có thể tham gia các hoạt động như đạp vịt, tour chèo chuyền ngắm lá phong hay uống cafe ngắm cảnh để cảm nhận được hết vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây. Hãy mang theo máy ảnh để lưu giữ những bức ảnh đẹp của chuyến đi nhé!
Nếu bạn nào muốn nghỉ dưỡng bên cạnh hồ thì Bình An Villa là một lựa chọn rất tuyệt vời.



Buổi trưa:

+ 11h30: Sau khi vui chơi và đã check-in cháy máy thì chúng ta về lại trung tâm tp. Đà Lạt ăn trưa, nghỉ ngơi và check-in khách sạn.

+ 14h00: Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt - Một trong những địa điểm du lịch tâm linh bậc nhất Đà Lạt.
Ngôi chùa tọa lạc tại núi Phượng Hoàng cách trung tâm Đà Lạt chỉ 5km. Bạn không cần lo ngại về khoảng cách quá xa.


+ 16h00: Sau khi tham quan, vãn cảnh và lưu giữ những hình ảnh đẹp của ngôi chùa thì chúng ta sẽ ghe thăm một địa điểm ăn uống nổi tiếng của Đà Lạt.


Đấy là quán nem nướng Bà Hùng. Đây là một quán nem nướng khá lâu đời và nổi tiếng bởi món nem nướng ngon tuyệt. Mỗi xuất nem nướng chỉ có 50k, những khá nhiều đối với 1 người.


+ 17h00: Đến quảng trường Lâm Viên ngắm hoàng hôn là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Không chỉ ngắm hoàng hôn, bạn sẽ có những bức ảnh sống ảo "chất lừ" bên cạnh nụ Astiso và bông hoa Dã Quỳ được xây dựng hoàn bằng kính.


Buổi tối:

Bạn có thể thưởng thức những ly cafe thơm ngon tại 1 trong 2 quán cafe bên trong nụ Astiso hoặc bông hoa Dã Quỳ.
Chẳng cần đi đâu xa, hãy cùng hòa mình vào không khí nào nhiệt vào buổi tối tại quảng trường Lâm Viên. Tham gia các hoạt động vui chơi, như: trượt patin, giao lưu âm nhạc,...


Ngày 2: Dinh Bảo Đại - Thác Datala - Nhà thờ Con Gà - Dốc Nhà Bò - Hoàng hôn Hồ Xuân Hương - Chợ Âm Phủ.


Buổi sáng:

+ 6h30: Ăn sáng bằng bún hoặc phở tại các quán ăn sáng xung quanh trung tâm Đà Lạt.

+ 8h00: Tham quan Dinh Bảo Đại III, dinh nằm trên đường Triệu Việt và cách trung tâm Đà Lạt 2,5km. Giá vé tham quan 25k/người.
Đây là nơi vua Bảo Đại cùng gia đình ở lại, sinh hoạt và làm việc tại Đà Lạt. Dinh Bảo Đại được 1 người Pháp và 1 người Việt cùng thiết kế và xây dựng theo phong cách của Pháp thời đấy.


+ 10h00: Đến vi vu thác Datala, đến đây bạn có thể tham gia trượt máng - đây là hoạt đông vui chơi phổ biến tại đây. Vé vào cổng 20k/người, giá vé tham gia trò trượt máng có 2 loại 80k/người và 150k/người.


Buổi trưa:

+ 12h00: Bạn di chuyển về lại Đà Lạt chọn chỗ ăn trưa và về nơi lưu trú nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình khám phá buổi triều.

Buổi chiều:

+ 13h30: Đến tham quan và check-in tại nhà thờ con Gà. Vé tham quan miễn phí và tại đây cũng có nhiều background đẹp. Hãy lữu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất nhé.


+ 15h00: Check-in con dốc nổi tiếng nhất Đà Lạt - Dốc Nhà Bò.


Dốc Nhà Bò cách nhà thờ Con Gà chỉ khoảng 1km. Hãy đến đây và có những "bô" "xịn xò" cùng con dốc nổi tiếng này nhé.


+ 17h00: Đến Hồ Xuân Hương vãn cảnh và cùng ngắm hoàng hôn.

Ngắm hoàng hôn tại Hồ Xuân Hương là một trải nghiệm tuyệt vời để bạn có thể cảm nhận được hết sự bình yên của phố núi khi ngày tàn. Tại đây bạn cũng sẽ có những khung hình tuyệt đẹp về cảnh hoàng hôn.



Buổi tối:

+ 18h30: Sau khi ngắm cảnh hoàng hôn xong thì chắc hẳn bạn cũng đã đói rồi đúng không?

Đến chợ Âm Phủ hay còn gọi là chợ đêm Đà Lạt để thưởng thức các món ăn đặc sản của Đà Lạt. Chợ đêm là nơi hội tụ các món ăn ngon của Đà Lạt. Đây là địa điểm nhất định phải đến trong lịch trình vi vu Đà Lạt.


Nếu đến đây thì bạn không nên bỏ qua món sữa đậu nành Hoa Sữa hay còn gọi là sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ. Tôi cam đoan thứ đồ uống này sẽ không làm bạn thất vọng.


Không chỉ ăn uống mà ở khu chợ đêm còn có rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí. Hoặc bạn cũng có thể mua các món đồ lưu niệm tại khu chợ này. Đặt ngay khách sạn Đà Lạt gần chợ đêm để có thể khám phá hết nét đặc sắc của khu chợ này.

+ 22h30: Sau một ngày vui chơi mệt mỏi thì cũng đến lúc trở về nơi lưu trú để nghỉ ngơi.

Ngày 3: Đường hầm Đất Sét - Hồ Vô Cực - Khu du lịch Rừng lá Phong


Vì là ngày của cuối cùng nên sẽ khá hạn chế về thời gian.

Buổi sáng:


+ 6h30: Đi ăn sáng. Bạn có ăn món ăn mà mình thích. Nhưng tôi khuyên bạn nên thử món bánh căn Đà Lạt. Sẽ không làm bạn thất vọng đâu, rất ngon đấy.


+7h30: Check-in tại Đường Hầm Đất Sét.

Đường hầm Đất Sét được điêu khắc với 2 chủ đề chính, là: tái tạo lịch sử thành phố Đà Lạt và hững câu chuyện nhân văn có tính giáo dục cao.

Đường Hầm Đất Sét sở hữu 2 kỷ lục Việt Nam, đó là:
  • Ngôi nhà đất đỏ Bazan không nung đầu tiên có phong cách độc đáo nhất
  • Ngôi nhà đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất.
Giá vé tham quan Đường hầm Đất Set: 60k/người, trẻ dưới 1m3 được free.


+ 9h00: Check in Hồ Vô Cực.

Đây là địa điểm được rất nhiều du khách săn đón khi đến Đà Lạt. Muốn đến được Hồ Vô Cực bắt buộc bạn phải đi qua Đường Hầm Đất Sét.

Đến Hồ bạn sẽ thấy được background là 2 tượng đá giống chàng K'lang và nàng H'biang trong câu chuyện thiên tình sử nổi tiếng.


+ 10h00: Đến khu du lịch rừng lá Phong.

Đây hứa hẹn sẽ làm cho bạn cháy máy vì có quá nhiều địa điểm để check-in, sống ảo "xịn xò". Với nhiều kiến trúc độc đáo.

Khu du lịch rừng lá Phong thu hút rất nhiều du khách bởi các sự độc đáo và mới lạ. Như các loài hoa, các khu rừng đặc hữu, các cây bonsai và hồ cá Koi. Các khu rừng ở đây trồng hơn 2000 cây lá Phong, 500 cây hoa anh đào, 20.000 cây tùng bút, trên 2.000 cây trà Shan tuyết và hàng trăm loài hoa, cây lá kim, thảo dược quý hiếm đặc hữu của Đà Lạt.

Giá vé vào tham quan khu du lịch rừng lá Phong là 50k/người lớn và 35k/trẻ em.


Buổi trưa:


+ 12h00: Quay trở về Đà Lạt ăn trưa và nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

+ 14h00: Vi vu chợ Đà Lạt để chọn những món đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt mang về làm quà cho gia đình và người thân.

+ 15h00: Sửa soạn hành lý và check-out.

Và thế là hết chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt, đã đến lúc "đi thật xa để trở về". Còn chờ gì nữa mà không xách balo lên và đi ngay thôi nào.
7 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mùa này quá nóng, dù có virus Corona vẫn cứ muốn đi Đà Lạt.
Đẹp quá
@Hoàng Văn Thi Nhìn là muốn đi
@Bùi Gia Hưng Đà Lạt luôn mơ mộng mộng mơ như thế
Chi tiết quá
Kiểu này mỗi tháng phải tới Đà Lạt 1 lần 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019