Hôm nay Google Doodle đã vinh danh Ignaz Semmelweis, một nhà khoa học, bác sĩ người Hungary sống ở thế kỉ 19. Ignaz được mệnh danh là "vị cứu tinh của các sản phụ" khi ông là người đầu tiên trên thế giới đưa ra lời khuyên các bác sĩ nên rửa tay để diệt khuẩn, nhằm không gây lây nhiễm chéo cho các sản phụ sau khi sinh con.
Năm 1846, Ignaz Semmelweis làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện đa khoa Vienna (Áo). Ông nhận thấy rằng có thời điểm có tới 1/3 số sản phụ tử vong vì chứng "sốt hậu sản" (sốt cao sau khi sinh con) và ông cho rằng họ bị lây nhiễm một thứ gì đó siêu nhỏ từ các bác sĩ. Vì mãi tới hơn 10 năm sau đó thì nhà khoa học Louis Pasteur mới khám phá ra vi khuẩn, do đó ở thời của Ignaz Semmelweis thì mọi người vẫn chưa có khái niệm vi khuẩn và nhiễm khuẩn là gì. Ignaz Semmelweis cho rằng các bác sĩ thực tập sau khi thực hành trên xác chết, đã đỡ đẻ cho các sản phụ mà không rửa tay nên đã làm lây truyền cái chết cho sản phụ.
Ignaz Semmelweis đã xây dựng quy định bắt buộc các bác sĩ phải rửa tay bằng vôi clo trước khi đỡ đẻ cho sản phụ, từ đó giúp giảm tỉ lệ sản phụ tử vong vì sốt hậu sản xuống chỉ còn 1%. Tuy nhiên vì thời điểm đó các nhà khoa học chưa biết tới vi trùng, nên Ignaz Semmelweis đã bị tẩy chay và bị đồng nghiệp phản đối dữ dội, Ignaz Semmelweis bị một nhóm đồng nghiệp ký khống giấy là ông bị tâm thần, sau đó tống ông vào nhà thương điên. Năm 1847, Ignaz Semmelweis xin về nhà thăm vợ con nhưng không được chấp thuận và bị đánh trọng thương, ông qua đời vì bị nhiễm trùng máu.
Mãi sau này khi Louis Pasteur công bố lý thuyết vi trùng thì y khoa thế giới dần dần sáng tỏ về vi khuẩn, chứng nhiễm khuẩn chéo trong bệnh viện gây ra cái chết sốt hậu sản cho sản phụ và minh oan cho Ignaz Semmelweis. Người ta vinh danh ông là "vị cứu tinh của các sản phụ" với lời khuyên các bác sĩ phải rửa tay trước khi tiếp xúc với bệnh nhân.
Năm 1846, Ignaz Semmelweis làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện đa khoa Vienna (Áo). Ông nhận thấy rằng có thời điểm có tới 1/3 số sản phụ tử vong vì chứng "sốt hậu sản" (sốt cao sau khi sinh con) và ông cho rằng họ bị lây nhiễm một thứ gì đó siêu nhỏ từ các bác sĩ. Vì mãi tới hơn 10 năm sau đó thì nhà khoa học Louis Pasteur mới khám phá ra vi khuẩn, do đó ở thời của Ignaz Semmelweis thì mọi người vẫn chưa có khái niệm vi khuẩn và nhiễm khuẩn là gì. Ignaz Semmelweis cho rằng các bác sĩ thực tập sau khi thực hành trên xác chết, đã đỡ đẻ cho các sản phụ mà không rửa tay nên đã làm lây truyền cái chết cho sản phụ.
Ignaz Semmelweis đã xây dựng quy định bắt buộc các bác sĩ phải rửa tay bằng vôi clo trước khi đỡ đẻ cho sản phụ, từ đó giúp giảm tỉ lệ sản phụ tử vong vì sốt hậu sản xuống chỉ còn 1%. Tuy nhiên vì thời điểm đó các nhà khoa học chưa biết tới vi trùng, nên Ignaz Semmelweis đã bị tẩy chay và bị đồng nghiệp phản đối dữ dội, Ignaz Semmelweis bị một nhóm đồng nghiệp ký khống giấy là ông bị tâm thần, sau đó tống ông vào nhà thương điên. Năm 1847, Ignaz Semmelweis xin về nhà thăm vợ con nhưng không được chấp thuận và bị đánh trọng thương, ông qua đời vì bị nhiễm trùng máu.
Mãi sau này khi Louis Pasteur công bố lý thuyết vi trùng thì y khoa thế giới dần dần sáng tỏ về vi khuẩn, chứng nhiễm khuẩn chéo trong bệnh viện gây ra cái chết sốt hậu sản cho sản phụ và minh oan cho Ignaz Semmelweis. Người ta vinh danh ông là "vị cứu tinh của các sản phụ" với lời khuyên các bác sĩ phải rửa tay trước khi tiếp xúc với bệnh nhân.