Trong lịch sử phát triển của loài người, chúng ta đã trải qua rất nhiều đại dịch, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, gần đây nhất là đại dịch COVID-19 cũng đã lây lan ra toàn thế giới. Vậy thì thử tưởng tượng trong tương lai nhiều năm sau nữa, nếu có một đại dịch xảy ra kéo dài nhiều năm liền, mọi người bắt buộc phải tự cách ly trong nhà, thì những công nghệ nào đã và đang được nghiên cứu sẽ giúp con người tiếp tục sống sót để chờ phương thuốc chữa bệnh?
Xem lại:
Chiếc Audi RSQ trong phim I, Robot
Xem lại:
Xe tự lái
Từ nhiều năm qua các hãng xe và hãng công nghệ lớn trên thế giới đã đổ rất nhiều tiền để nghiên cứu công nghệ xe tự lái, vì dù cho có cách ly thì giao thông cũng không thể bị ngưng trệ. Nếu có một kịch bản tồi tệ về dịch bệnh xảy ra kéo dài nhiều năm liền, công nghệ xe tự lái vẫn có thể giúp giao thông được diễn ra xuyên suốt.Chiếc Audi RSQ trong phim I, Robot
Drone giao hàng
Tương tự xe tự lái, các hãng công nghệ cũng đang thử nghiệm drone giao hàng. Trong trường hợp mọi người phải cách ly tại nhà, drone giao hàng có thể giúp phân phát vaccine ngừa bệnh hoặc thuốc chữa bệnh đến tận tay mọi người.Giao nhận hàng hóa
Vì drone chỉ có thể giao những món hàng trọng lượng nhẹ, khoản cách gần, do đó dịch vụ giao nhận hàng hóa sẽ giúp giải quyết những món hàng nặng, cồng kềnh nhưng lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc để nghiên cứu tới những nơi xa xôi hơn. Công nghệ xe tự lái và robot giao nhận có thể đảm trách được việc này.Sử dụng robot để giao hàng cồng kềnh đi xa hàng trăm km
Học tập, họp hành
Hiện tại có khá nhiều app, phần mềm hỗ trợ giảng dạy, họp hành online, từ quy mô nhỏ 3-4 người tới hàng trăm người. Anh em có thể xem lại bài giới thiệu app Zoom ở đây.Nghiên cứu vaccine hoặc thuốc chữa bệnh
Hiện tại có dự án Folding@Home, mượn tài nguyên của mọi máy tính trên thế giới để nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Với sức mạnh của hàng tỷ máy tính trên thế giới cộng lại sẽ bằng hàng chục siêu máy tính mạnh nhất thế giới, các nhà khoa học sẽ có thêm nhiều phương tiện để nghiên cứu vaccine và thuốc chữa bệnh.
Âm nhạc, hội họa, văn học
Phần lớn tác giả các lĩnh vực nghệ thuật như văn, nhạc, họa có thể sáng tác một mình, không cần làm việc nhóm. Tuy nhiên nếu phải social distancing lâu ngày, không được ra đường để lấy cảm hứng thì khả năng sáng tác sẽ bị gò bó và giảm sút nhiều. Rất may là hiện nay công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã có thể sáng tác được âm nhạc. Rất có thể sau này với những ý tưởng thô, AI cũng có thể vẽ tranh và sáng tác văn học, giống như cách người ta đang dùng AI để hoàn thành bản giao hưởng số 10 của Beethoven vậy.
Giải trí
Trước tình hình nhiều môn thể thao và giải đấu phải hủy bỏ vì dịch bệnh, các tuyển thủ và vận động viên không thể nằm chơi xơi nước mãi được, họ cần phải có một phương tiện nào đó để thi đấu với nhau, ví dụ các tay đua có thể tranh tài qua các bộ thực tế ảo VR.Quảng cáo
Dùng robot thay con người để đấu quyền anh trong phim Real Steel
Người máy
Nhiều bộ phim sci-fi, game cho thấy người máy được sử dụng để thay thế cho nhiều lực lượng lao động trong tương lai, ví dụ người giúp việc, nhân viên giao nhận, cho tới bác sĩ phẫu thuật và cảnh sát. Ưu điểm của người máy là tuyệt đối trung thành, khỏe mạnh, không bệnh tật và có thể điều khiển từ xa qua internet.Mời anh em đóng góp thêm các ý tưởng mà anh em thấy khả thi nhé!