[Video] Trung Quốc bắt đầu ô nhiễm trở lại sau khi lệnh phong tỏa dần được gỡ bỏ

_vphlinh_
24/3/2020 4:24Phản hồi: 103
[Video] Trung Quốc bắt đầu ô nhiễm trở lại sau khi lệnh phong tỏa dần được gỡ bỏ
Cơ quan Vũ trụ châu Âu vừa công bố một đoạn video mới ghi lại sự thay đổi môi trường ở Trung Quốc trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa và sau khi gỡ bỏ lệnh này. Sự thay đổi rõ rệt giữa hai khoảng thời gian này đã phần nào thể hiện được sự nghiêm trọng của vấn đề ô nhiễm môi trường tại nước này.



Video cho thấy trong khoảng thời gian áp dụng lệnh phong tỏa, bầu trời ở Trung Quốc không còn bị phủ kín bởi những đám mây khí thải độc hại. Thế nhưng, ngay sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại, người dân đi lại bình thường thì hiện tượng ô nhiễm gần như ngay lập tức xuất hiện trở lại.

Dữ liệu từ vệ tinh và các nghiên cứu đo đạc cho thấy vào khoảng cuối tháng Một, cũng chính là khoảng thời gian Trung Quốc áp dụng lệnh phong tỏa và cách li, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, lượng khí thải giảm mạnh. Theo báo cáo, lượng NO2 trong không khí tại Trung Quốc giảm tới 40% trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, từ đầu tháng Ba, lượng NO2 trong không khí lại bắt đầu tăng trở lại.

Theo Forbes
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sjn Alvin
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đổi môi trường lấy kinh tế.
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@THANCHAU nhưng các công nghệ và thành tự mới về môi trường thì ở Mỹ 1 đống chứ đâu? Kí hiệp ước rồi làm gì trong khi vẫn phát thải ào ào?
TonyWu
CAO CẤP
4 năm
@Sjn Loner làm như nước Mỹ ko bao giờ ô nhiễm vậy. Khi nước Mỹ phát triển CN nặng, tivi màu còn chưa có nữa.
MyLove0509
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TonyWu Lúc ý báo chí chưa như bây giờ nên ko ai biết. Chứ nước nào phát triển cũng phải đánh đổi môi trường. Ko tính nuoc trung lập chỉ là xem tương lai họ khắc phục ra sao mà thôi
raindal
TÍCH CỰC
4 năm
@MyLove0509 Thậm chí thời đó ở Mỹ khoa học kĩ thuật chưa bằng bây giờ, nó còn ô nhiễm hơn vì công nghệ lạc hậu mà.
hp2013
TÍCH CỰC
4 năm
Chấp nhận thôi, giờ TQ mà không nối lại sản xuất cả thế giới đều toang vì nhu yếu phẩm phòng dịch đang thiếu thốn trầm trọng, vn đang trông chờ vô cái này lắm.
@Ái Nhân nó hủy hoại nền kinh tế cả thế giới, hàng chục ngàn con người mất mạng, cả thế giới điêu đứng. vậy mà những thằng ng u vẫn ko nhìn vào điều ấy. buồn bạn nhỉ 😔
raindal
TÍCH CỰC
4 năm
@꾸옥 또안 Chờ công bố điều tra của các cơ quan mật vụ các nước đối nghịch TQ. Không ai kết luận mấy cái đấy thì chỉ là đồn thổi không bằng không chứng. Ví dụ mà virus đó đúng là do TQ chế ra, và Âu Mỹ biết nhưng không kết án TQ, không công bố cho người dân biết thì... chà, không biết nói gì luôn.
raindal
TÍCH CỰC
4 năm
@rualg Có những người chấp nhận là người ngu để nhìn thế giới toàn diện trong mối liên kết phức tạp của nó, không để bị ảnh hưởng bởi những định kiến chủ quan phiến diện. Thế giới bây giờ không đơn giản như các bạn nghĩ đâu.
taducanh
TÍCH CỰC
4 năm
@hp2013 Bên mỹ báo insider có viết Mỹ đang kiện TQ bồi thường 10 trillion usd vì đã phát tán virus vũ hán ra thế giới. Chẳng biết là fake news hay không nữa.
Xem airvisual ở HN mấy hôm nay không cần mưa cũng chỉ loanh quanh 60-80, đến lúc hết dịch chắc lại 150-200 😔
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@Fatren Sea ông thầy này hay nè, lấy học sinh ra làm vật thí nghiệm để biết còn dịch hay không! 1 người thầy mẫu mực
@Chói ló có luôn hả, 😆) nay thầy đạt tới đỉnh thượng thừa rồi hả
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@Fatren Sea Ổng đăng lên FB nói "các em sẽ là phép thử để xem còn dịch hay không" :v
@Chói ló vãi vậy, mình k dùng fb nữa nên k biết về việc này 😆) nếu v thì vkl thiệt, thua ông thầy
Bởi vậy mà nhiều phim viễn tưởng, siêu anh hùng, cả phim hoạt hình đều có đề cập tới bọn ngoài hành tinh đến trái đất để tiêu diệt bớt loài người, nó cho rằng chính loài người là kẻ hủy diệt trái đất và tương lai sẽ hủy diệt tiếp hành tinh của nó.
P/s: nội dung trên do chính con người nghĩ ra 🤣
@nuhuta 😔
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
@nuhuta K những ng ngoài hành tinh mà robot AI nó cũng ghét😆 kêu con ng như khối ung thư và virus trên hành tinh. Coi ma trận đi😃)
Càng phát triển kinh tế tức là càng khac thác, móc bới, đào, đục, khoét vào tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn thôi. Vật chất đâu có tự nhiên sinh ra. Nó chuyển từ đồng chì than sắt niken crôm thành nhà cao cửa rộng, du thuyền, iphone. Chúng ta đang ăn, tiêu, chơi, ở, ụ, ị... nhiều hơn nhu cầu mà 😁. Đó là kết quả của chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa dân tộc thượng thượng đẳng :D
@quangcaoquy01 ok, like bác 1 cái thật to, loài ng rồi đi về đâu, trở về vs cát bụi chứ đi về đâu
1.4 tỷ đánh rắm một phát có khi làm trái đất lệch quỉ đạo cũng có
@Mỹ.
TÍCH CỰC
4 năm
Dăm ba cái thằng tầu, haizzz...😤😤😤
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
@votanmy H có virus khác nữa r nge nói do ăn con j hoang dã ấy mà k nhớ tên. May là con này k lây qua k khí😆
Phải làm việc lại chứ cứ ở không hoài lấy gì mà sống.
@dylerb Đúng rồi, tôi chả ưu gì tuị tàu nhưng không hiểu ý một số thành phần là sao ?
Hay ý các bạn ấy muốn tuị tàu này đóng cửa không làm ăn gì nữa, xong rồi 1,4 tỷ dân tàu ngửa tay xin viện trợ của Mỹ thượng đẳng để ăn qua ngày chắc ?
TonyWu
CAO CẤP
4 năm
@dylerb mấy thằng chửi TQ chắc ko có làm việc, nằm ở nhà, có bất động sản cho thuê.
Hudson
TÍCH CỰC
4 năm
Công xưởng của thế giới thì làm sao có thể sạch sẽ được
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@Joshua_Tree mình đồng tình với việc sẽ có những điều lợi ích về kinh tế đó. Nhưng mình chả ưa nổi việc mình đi làm gia công giá rẻ cho kẻ khác, đc vài tiến bộ xã hội rồi lên mặt ngạo nghễ, tự cho mình là thứ kẻ khác không thể thiếu, rồi thêm mấy thành phần không hiểu chuyện nhảy vô nói ta đây số 1 thế giới, lâu lâu đọc đc mấy câu "cả thế giới ngã mũ trc...". Cảm thấy như là ếch ngồi đáy giếng.
httd121
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Chói ló Thì đúng là nó là thành phần quan trọng ko thể thiếu của chuỗi cung ứng toàn cầu mà, các công ty Âu Mỹ muốn chuyển cũng phải có tg ko phải cứ xây cái nhà máy lên là xong đâu
fancy90
CAO CẤP
4 năm
@Hudson Từ lúc chưa có thiết bị đo thì mấy nước phát triển lâu đời nó đã làm ô nhiễm chán chê rồi sau đó đủ lớn thì nó chuyển qua các ngành khác , các đang nước phát triển nối tiếp
toolkit
CAO CẤP
4 năm
@Chói ló cái gì cũng phải có quy trình, gia công kiếm tiền rồi tái đầu tư nghiên cứu công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Ô nhiễm nó còn độc hại hơn dịch. Chọn ô nhiễm hay dịch.
@Đu Máy Bay chấm com Em chọn dịch xuất hiện ở trung quốc.
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
@Đu Máy Bay chấm com Chọn cả 2 cho nó máu
@Đu Máy Bay chấm com Chết dần với 14 ngày nữa khả năng 100 ông 4 ông chết bạn lựa cái nào 😁
hn BỊ Ô NHIỄM AH. VOTE SẬP APP ĐÊ 😆)
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@shinnosuke9999 thành phố sẽ không ô nhiễm nếu không có ai nói ô nhiễm :v
TQ tranh thủ lúc thế giới đang khủng hoảng về đại dịch wuhanvirus, tăng cường sản xuất trở lại vs mạnh hơn nữa nhằm tận dụng cơ hội này để vượt mặt Mỹ. Còn nhiều phim hay để xem
S777
TÍCH CỰC
4 năm
@giacmobennguoi Bọn này phải tiêu diệt.
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@giacmobennguoi 1 suy nghĩ cạn lời
Dịch vẫn chưa có thuốc trị mà tụi khựa liều mạng dữ nhể.
@BinBon2020 Nó hết kiểm soát dịch nỗi thì cho miễn nhiễm cộng đồng thoi, chưa co vaccine mà tuyên bố hết dịch thì hơi nghi ngờ
@BinBon2020 khéo lại lây tiếp
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
@chanvan1611 tuyên bố hết dịch để có cái mà lấy le với dân, tụi hồng vệ binh cũng thêm niềm tin vào thằng tập bã. Tụi những người đã chết vì cảnh báo quá trễ, nhất là ông bác sĩ Lương
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@xuhariver Giờ cho đi làm trở lại, hàng ngàn cn cùng trong kho xưởng, nhà ăn thì lại toang tiếp.
Anh ấy đang tập trung sản xuất máy thở cho thế giới đấy! Quả này anh sẽ thu đậm cho mà xem!
Thay vì khơi mào chiến tranh để bán vũ khí, giờ đến việc tung virut để bán máy thở. Kkk
duchilap
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đúng là tàu khựa
Đổi môi trường lấy kinh tế
Tinhte mà có nút haha thì hay quá. 😷
ngựa quen đường cũ thôi mà
PyFitt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nhoxs2zin tóm lại là bưng bo cái l, cứ thấy nói xấu TQ là nhảy vô, gõ tiếng việt mà tư tưởng hán nô ko biết ngượng!
@PyFitt Ủa bạn ơi mình nói gì sai à 😆 sản xuất chắc chắn ô nhiễm dù là ở đâu, còn bạn nói mình bưng bô thì cứ đưa lý luận phản bác cái mình nói ở trên nhé, nếu sản xuất mà không ô nhiễm mình chấp nhận mình bưng bô cho Tàu nhé. Đúng là trẻ trâu thật hihi
@PyFitt ủa nó nói gì không đúng ?? Nó là công xưởng của thế giới , bao nhiêu tập đoàn lớn đặt nhà máy ở TQ thì chả ô nhiễm ?? thử rút về hết xem những nước còn lại xem có bị ô nhiễm như nó không ?? rồi thử nếu nó đóng cửa hết tất cả nhà máy trong 1 tháng coi , TQ chết hay thế giới chết ? bọn Châu Âu bây giờ nó còn đang phải cong đít lên nhập máy thở và khẩu trang từ TQ đấy. bưng bưng cl , có não mà đéo biết dùng.
TonyWu
CAO CẤP
4 năm
@kokuddopopodo Trước 2017, TQ giờ xử lý 80% rác thải của Mỹ, Mỹ sạch đẹp tinh tươm mà đưa rác sang bên TQ :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019