Khách sạn cao cấp Le Bijou ở Thuỵ sĩ vừa ra mắt một ý tưởng vô cùng sáng tạo, đó là cho thuê căn hộ và cung cấp dịch vụ cách ly siêu sang trọng. Mục đích của họ là giúp các khách hàng rủng rỉnh tiền bạc có thể tận hưởng việc cách ly tại khách sạn mà vẫn yên tâm trong tình trạng bệnh dịch hiện nay.
Dịch vụ chăm sóc y tế của khách sạn bao gồm: Phí xét nghiệm virus Corona khoảng $500, dịch vụ y tá đến kiểm tra 2 lần mỗi ngày có giá $1.800, phí thuê y tá chăm sóc cả ngày là $4.800. Le Bijou vẫn phục vụ mang thức ăn chế biến bởi đầu bếp riêng và đến tận phòng cho khách. Điểm thay đổi nho nhỏ là khách sạn sẽ không còn dịch vụ dọn phòng hàng ngày, thay vào đó phòng sẽ chỉ được khử trùng vào thời điểm trước khi khách nhận phòng và sau khi trả phòng.
Le Bijou thuộc chuỗi khách sạn hạng sang có chi nhánh ở nhiều nước từ thành phố Basel, Geneva, Zurich, và nhiều thành phố ở Thuỵ Sĩ. Trong bối cảnh đại dịch virus Corona đang lan rộng ở nhiều quốc gia, nhiều ngành công nghiệp, kinh tế, dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, nhiều hãng hàng không dừng hoạt động, bệnh viện một số nơi đang phải làm việc quá tải chịu nhiều khủng hoảng. Chính phủ khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà, cũng như tụ tập đông người. Nhiều người rơi vào hoảng loạn, tự tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình.
Ông Alexander Hubner, CEO và là người đồng sáng lập của chuỗi Le Biịou Hotel & Resort Management AG cho hay: "Kể từ đầu tháng 3, doanh thu của khách sạn đã giảm rõ rệt. Kể từ lúc đó, chúng tôi nhận ra mình cần phải thay đổi và hành động ngay."
Dịch vụ chăm sóc y tế của khách sạn bao gồm: Phí xét nghiệm virus Corona khoảng $500, dịch vụ y tá đến kiểm tra 2 lần mỗi ngày có giá $1.800, phí thuê y tá chăm sóc cả ngày là $4.800. Le Bijou vẫn phục vụ mang thức ăn chế biến bởi đầu bếp riêng và đến tận phòng cho khách. Điểm thay đổi nho nhỏ là khách sạn sẽ không còn dịch vụ dọn phòng hàng ngày, thay vào đó phòng sẽ chỉ được khử trùng vào thời điểm trước khi khách nhận phòng và sau khi trả phòng.
Le Bijou thuộc chuỗi khách sạn hạng sang có chi nhánh ở nhiều nước từ thành phố Basel, Geneva, Zurich, và nhiều thành phố ở Thuỵ Sĩ. Trong bối cảnh đại dịch virus Corona đang lan rộng ở nhiều quốc gia, nhiều ngành công nghiệp, kinh tế, dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, nhiều hãng hàng không dừng hoạt động, bệnh viện một số nơi đang phải làm việc quá tải chịu nhiều khủng hoảng. Chính phủ khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà, cũng như tụ tập đông người. Nhiều người rơi vào hoảng loạn, tự tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình.
Ông Alexander Hubner, CEO và là người đồng sáng lập của chuỗi Le Biịou Hotel & Resort Management AG cho hay: "Kể từ đầu tháng 3, doanh thu của khách sạn đã giảm rõ rệt. Kể từ lúc đó, chúng tôi nhận ra mình cần phải thay đổi và hành động ngay."
Trước khi đại dịch bùng nổ, khách hàng chủ yếu của Le Bijou vốn được nhắm đến thuộc tầng lớp cao cấp, những người chấp nhận chi trả mức phí dao động từ $800 đến $2000 cho một đêm tại đây. Le Bijou cũng là nơi được nhiều người nổi tiếng như gia đình hoàng gia Saudi Arabia, đồng sáng lập Apple Steve Wozniak và tác giả cuốn "Sói già phố Wall" nổi tiếng, Jordan Belfort lựa chọn. Mặc dù vậy, Le Bijou cũng không thể thoát khỏi sự khủng hoảng do ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch ở Châu Âu.
Hubner cho hay ông đã nhận được yêu cầu từ vài vị khách quen của mình, họ mong muốn ở một nơi sang trọng, có thể nấu ăn và gọi bác sĩ đến khám tại nhà. Bởi họ không muốn đến bệnh viện, nơi đang quá tải và tập trung quá nhiều người, tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy cơ nhiễm bệnh. Điều này đã tạo cảm hứng cho ý tưởng về dịch vụ cách ly của Hubner, khách hàng sẽ không phải tiếp xúc với người lạ, mọi thủ tục nhận phòng đều tự động. Đồng thời, khách sạn đã hợp tác với phòng khám y tế tư nhân Double Check cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế riêng tại phòng.
Hubner cho biết nhân viên tại khách sạn luôn bắt buộc phải đeo khẩu trang và găng tay theo đúng yêu cầu của chính phủ Thuỵ Sĩ. Ông cũng chia sẻ thêm kể từ ngày dịch vụ này được quảng bá trên Facebook, lượng khách hàng đã tăng đáng kể. "Thời điểm bắt đầu, chúng tôi chỉ nhận được 2 khách gọi đến mỗi ngày. Sau một tuần, con số đã lên đến 4,5 hoặc 6 người." Hubner cho hay khách sạn cũng đã tiếp nhận được nhiều yêu cầu xét nghiệm virus Corona và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ riêng.
Về phía mình, khách sạn công bố có thể sắp xếp bảo hiểm cho các khách hàng, nhưng họ không khuyến khích những vị khách đã được chẩn đoán nhiễm virus Corona đến Le Bijou. "Chúng tôi luôn nghe và tuân theo chỉ thị của chính phủ, ai đang ở đâu hãy ở yên đấy. Những người đã được chẩn đoán mắc bệnh, họ cần phải ở yên và tự cách ly chứ không nên rời khỏi chỗ ở hiện tại."
Cho đến hiện nay, Le Bijou không phải là khách sạn duy nhất triển khai dịch vụ nghỉ dưỡng, cách ly này. Ở các nước Châu Á, vài khách sạn cũng có dịch vụ tự cách ly tương tự, khách sẽ được tận hưởng các tiện ích đặc biệt bao gồm như: phục vụ tận phòng, vận chuyển đến bệnh viện khi tình trạng trở nên xấu hơn, thời gian lưu trú tại đây là `14 ngày, mục đích là giảm nguy cơ lây nhiễm ra ngoài.
Khách sạn Novotel Sydney Brighton Beach tại Úc cũng đang quảng cáo gói "ngôi nhà thứ 2" nghỉ dưỡng cách ly 14 ngày, khách hàng có thể tự cách ly trong các căn phòng xa xỉ với ban công có tầm nhìn bao quát ra biển.
Dù vậy, chính phủ vẫn khuyến khích người dân không nên di chuyển nhiều vào thời điểm này. Nhà Trắng cũng đã ra thông báo người dân không nên tự ý đi lại, thực hiện các chuyến đi quốc tế cho đến thông báo sau.
Quảng cáo