Đây là một câu hỏi mà một thành viên Tinhte đã inbox hỏi mình. Với bài viết này, mình sẽ trả lời bạn đó và cũng nhân tiện chia sẻ luôn với những anh em nào chưa biết rõ và quan tâm về việc này. Tình huống này là một điều khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là đối với xe máy, còn xe ô tô thì ít có chuyện này. Tức là khi anh em đi mua xe mới ở đại lý, mua xong thì họ gắn cho cái biển "Xe xin số", thế là chủ xe lấy xe đem về nhà chạy. Mình thấy có người chạy ít thì vài ngày, nhiều thì thậm chí là vài tuần mới đem xe đi đăng ký. Như vậy thì có đúng luật không?
Theo như Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe, thì câu trả lời cho câu hỏi bên trên là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP anh em nhé!
Theo nội dung trình bày trong thông tư này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua xe, tổ chức & cá nhân mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký và sẽ được cấp biển số xe. Trong thời gian chờ cấp Giấy đăng ký xe và Biển số xe, chủ xe sẽ không được phép điều khiển xe tham gia giao thông, trừ khi phương tiện đó thuộc các trường hợp được Đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.
Theo như Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe, thì câu trả lời cho câu hỏi bên trên là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP anh em nhé!
Theo nội dung trình bày trong thông tư này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua xe, tổ chức & cá nhân mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký và sẽ được cấp biển số xe. Trong thời gian chờ cấp Giấy đăng ký xe và Biển số xe, chủ xe sẽ không được phép điều khiển xe tham gia giao thông, trừ khi phương tiện đó thuộc các trường hợp được Đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.
Cụ thể, các loại xe sẽ được đăng ký tạm thời nếu lọt vào một trong các trường hợp sau:
Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời này chỉ có giá trị trong thời hạn 15 ngày. Nếu như anh em điều khiển xe không có biển số tham gia giao thông hoặc có biển số tạm nhưng quá thời hạn 15 ngày, anh em sẽ bị xử phạt với 2 lỗi: điều khiển phương tiện không có giấy đăng ký xe và không có biển số.
Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt dành cho lỗi không có Giấy đăng ký xe và không có biển số như sau:
- Lỗi không có giấy đăng ký xe
- Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng; tước Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng
- Lỗi điều khiển xe không gắn biển số
- Đối với ô tô: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng
Như vậy, tổng số tiền phạt cho cả 2 lỗi này đối với xe máy là từ 600.000 - 800.000 đồng, còn đối với xe ô tô là từ 4 - 6 triệu đồng kèm theo tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Do đó, anh em lưu ý rằng khi đi mua xe mới và chỗ đăng ký xe không quá xa đại lý thì có thể chọn 1 trong 2 phương án sau:
Quảng cáo
- Nhờ đại lý đi đăng ký xe dùm mình, cứ đến ngày hẹn thì đến đó lấy xe mà thôi. Cái này thì có thu phí, mức phí tuỳ theo đại lý.
- Nhận xe và tự đi đăng ký bằng xe chuyên dùng (đối với xe ô tô). Nếu là xe máy, anh em cũng có thể chạy đến cơ quan đăng ký ngay sau khi nhận xe, nhớ đem theo đầy đủ giấy tờ chứng nhận thì có thể sẽ được "châm chước" nếu lỡ bị CSGT kiểm tra, dù trên nguyên tắc thì điều này không đúng luật. Ngược lại, nếu anh em không đi đăng ký ngay mà đem xe về nhà chạy loanh quanh với cái biển "Xe xin số" thì vẫn có thể bị phạt như thường nhé!
Theo Luatvietnam