Tình hình đại dịch COVID-19 cập nhật đến sáng 06/04

Hassler
6/4/2020 0:50Phản hồi: 164
Tình hình đại dịch COVID-19 cập nhật đến sáng 06/04
Việt Nam lại có 1 buổi sáng không có thêm ca nhiễm mới nào, số ca nhiễm vẫn dừng lại ở 241 người từ đầu dịch, trừ đi 91 người đã khỏi thì hiện chúng ta có 150 người còn dương tính với virus. Thế giới cũng cho thấy các ca nhiễm và tử vong đang giảm dần tại các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trừ nước Mỹ khi chính quyền nước này kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho 1 tuần khốc liệt nhất từ đầu dịch đến giờ. Số người nhiễm đã gần 1.3 triệu người còn số tử vong sát mức 70 nghìn người trên toàn thế giới.



- Số người tử vong 69,418 hôm qua là 64,650 tăng 4,768 người

- Số người nhiễm 1,272,737 hôm qua là 1,199,064 tăng 73,673 người

- Số người hồi phục 261,485 hôm qua là 246,166 tăng 15,319 người.



Tình hình Việt Nam


- KHÔNG có ca nhiễm mới nào vào sáng nay tại Việt Nam.
- Hiện còn 150 người bệnh mắc covid-19 hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế. Trong số này đã có những người bệnh có kết quả khả quan. Cụ thể số ca âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 đã tăng lên 52 ca, trong đó âm tính từ 2 lần trở lên 23 ca.
- Tổng số ca nghi nhiễm tại Việt Nam đang là 3,154, số người đang được cách ly là 67,273 người.
- Nhiều người dân Hà Nội chui qua rào sắt bao quanh công viên Thống Nhất vào trong tập thể dục khi nơi này bị đóng cửa theo yêu cầu cách ly xã hội của thủ tướng.
- Tp.HCM cho biết đã đặt chốt chặn kiểm tra y tế ở tất cả các đường đi vào thành phố, gồm đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Tình hình thế giới


- Các chuyên gia y tế cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn đang đột biến. Tính đến nay, giới khoa học đã phát hiện ra 8 chủng trên toàn cầu.
- Giám đốc nhóm dịch vụ y tế công cộng Mỹ cho biết tuần này sẽ là 1 tuần theo dạng "Trân Châu Cảng", ý nói đến số tử vong sẽ tăng rất cao với các số liệu gây shock. Hiện tại Mỹ đã đứng đầu bảng danh sách các nước có người bị nhiễm virus nhiều nhất với 335,524 người, số tử vong 9,562. Có 1 con hổ tại vườn thú ở New York đã dương tính với virus, hiện ở đây đang có 7 con hổ và sư tử bị ốm, chưa rõ có phải do SARS-CoV-2 hay không.
- Tổng thống Mỹ cho biết nước này đã đặt 29 triệu liều thuốc hydroxychloroquine và cho rằng người Mỹ chả tội gì mà không thử uống thuốc này bất kể có nhiều báo cáo nếu không sử dụng cẩn thận sẽ có những tác dụng phụ không tốt tới sức khỏe, kể cả tử vong. Ông Trump cũng cho biết đã có gần 1.7 triệu người Mỹ được làm xét nghiệm.
- Tây Ban Nha có số ca tử vong thấp nhất từ ngày 26/3 trở lại đây, đã có 674 ca tử vong trong vòng 24 giờ, tổng số ca tử vong ở đây là 12,641 ca. Số ca nhiễm là 131,646 đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ.

Quảng cáo


- Italy hôm qua có 525 ca tử vong, giảm đáng kể so với mức hơn 900 người mỗi ngày vào tuần trước, số ca nhập viện cũng giảm dần. Italy giờ đang đứng thứ 3 trong danh sách các nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch. Số người nhiễm hiện là 128,948 và số tử vong là 15,887.
- Đức đã tăng hơn 4 nghìn ca trong hôm qua, tiến vào danh sách các nước có hơn 100 nghìn ca nhiễm trên thế giới, hiện đã có 100,123 ca dương tính và 1,584 ca tử vong.
- Chính phủ Pháp nhắc nhở người dân không nên đi ra ngoài dù thời tiết rất đẹp trong đợt cuối tuần vừa rồi để phòng ngừa lây lan virus. Nước này hiện đang có 92,839 ca nhiễm và 8,078 ca tử vong, cũng đang giảm dần về số ca nhiễm và tử vong.
- Chủ sở hữu khu triển lãm ExCel cho biết họ sẽ không thu bất cứ khoản phí nào của chính phủ Anh sau khi nước này tận dụng khu triển lãm để làm bệnh viện dã chiến có sức chứa hơn 4 nghìn giường bệnh. Nước Anh đang có 47,806 ca nhiễm và 4,934 ca tử vong. Nước này đang thiếu hụt trầm trọng các dạng vật tư y tế, trong đó việc thiếu hụt nguồn cung cấp oxy đang là nỗi lo bởi oxy rất cần thiết dành cho những bệnh nhân phải sử dụng máy thở.
- Thủ tướng Boris Johnson sau 10 ngày xác nhận bị nhiễm virus vừa đến bệnh viện để làm xét nghiệm lại, chưa rõ kết quả thế nào. Nữ hoàng Anh đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Giám đốc phụ trách mảng y tế của Scotland đã bị cảnh sát đến tận nhà cảnh báo nhắc nhở về việc bà này không tuân thủ chủ trương cách ly cộng đồng của chính phủ. Bà này đã xin lỗi, ban đầu định không từ chức mà vẫn tiếp tục công việc chống dịch nhưng sau đó đã nộp đơn từ chức và được chấp thuận.
- Lần đầu tiên từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại Bỉ các số liệu cho thấy số người hồi phục cao hơn số người phải nhập viện. Hiện Bỉ đang có 19,691 ca nhiễm và 1,447 ca tử vong.
- Thụy Điển dự kiến sẽ noi theo 3 nước Bắc Âu láng giềng là Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mạnh tay hơn sau khi nước này đã có 401 ca tử vong và 6,830 ca nhiễm.
- Na Uy cho biết họ sẽ ủng hộ tinh thần đồng cam cộng khổ của khối EU bằng việc gửi 1 máy bay chứ các vật tư y tế cùng với khoảng 25 bác sỹ và y tá tới trợ giúp Italy dập dịch.
- Hy Lạp sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm với 2 hòn đảo đông đúc nhất nước này là Mykonos và Santorini trong vòng 14 ngày để hạn chế virus lây lan. Hy Lạp hiện có 1,735 ca nhiễm và 73 ca tử vong.
- Malta vừa tiến hành cách ly 1 nghìn dân nhập cư sau khi có 8 người bị dương tính với virus tại trại tị nạn Hal Far ở nước này. Malta mới có 227 ca nhiễm, chưa có ca tử vong. Chính quyền cho biện họ làm vậy để không lặp lại bài học không cách ly nhanh dẫn đến bùng phát dịch tại các trại tị nạn ở Hy Lạp.
- Áo thông báo cũng bắt đầu giảm về số nhiễm và số tử vong, hiện quốc gia này có hơn 12,051 ca nhiễm và 204 ca tử vong.

Quảng cáo



covid0604am-2.jpg
Tổ chức lễ dịp dịch, đặt ảnh giáo dân tại chỗ họ hay ngồi thay vì để giáo dân đến nhà thờ

- Nhiều nhà thờ của các tôn giáo đang áp dụng biện pháp giữ khoảng cách xã hội để hạn chế lây lan virus. Tại Jerusalem lễ Lá cũng được tổ chức nhưng giới hạn tối đa số giáo dân tham dự.
- Số ca tử vong tại Thổ Nhĩ Kì tăng 73 ca trong 1 ngày, lên con số 574, số ca nhiễm cũng tăng hơn 3 nghìn ca 1 ngày, giờ đã là 27,069 người nhiễm.
- Lebanon bắt đầu cho phép những người nước ngoài được về nước sau khi nước này đóng cửa các sân bay quốc tế vài tuần trước. Hiện Lebanon đang có 527 người nhiễm và 18 người tử vong do covid-19.
- Pakistan đã cách ly 20 nghìn tín đồ sau khi những người này tụ tập trong 1 buổi lễ vào cuối tháng 3 vừa rồi. Được biết trên toàn quốc có đến hơn 100 nghìn tín đồ Hồi giáo đã bất chấp lệnh cách ly để đi làm lễ. Pakistan hiện có 3,157 ca nhiễm và 47 ca tử vong.
- Ethiopia thông báo có ca tử vong đầu tiên, là 1 phụ nữ ở độ tuổi 60.
- Tổng thống Brazil Bolsanero đang dần bị cô lập do những phát ngôn và hành động không giống ai trong việc chống dịch. Ông này phát biểu kêu gọi người dân cầu nguyện và ăn kiêng theo dạng fasting là có thể đuổi được covid-19. Brazil tiếp tục là nước có số người nhiễm cao nhất Nam Mỹ với 11,254 ca nhiễm và 486 ca tử vong.

covid0604am-1.jpg
Người ủng hộ tổng thống Brazil đang cầu nguyện theo lời kêu gọi của ông này

- Barbados cũng có ca tử vong đầu tiên do covid-19, theo báo cáo thì đây là 1 người đàn ông 81 tuổi trở về từ Anh.
- Haiti cũng vào danh sách các quốc gia có ca tử vong đầu tiên, nước này mới có 21 ca nhiễm.
- Ecuador làm các quan tài bằng bìa carton để chứa xác, đưa ra đường dây hotline cho người dân báo nhà mình có người chết để đến lấy xác do nhà xác đang bị quá tải. Nước này báo cáo có 3,646 ca nhiễm và 180 ca tử vong, tuy nhiên chính phủ cũng cho rằng con số có thể lớn hơn do lượng xét nghiệm được làm chắc chắn là chưa đủ.
- Hãng xe hơi Ford cho biết họ đang làm tấm che hạt bắn với tốc độ 10 giây làm xong 1 chiếc để cung cấp cho nước Mỹ và có thể cả các quốc gia khác.
- Bang New York cấm sử dụng ứng dụng Zoom để làm việc do vấn đề về bảo mật.

164 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
tình hình phức tạp
@tokylo hy vọng dân VN mình ý thưc hơn, bớt ích kỷ lại vì cộng đồng. XH nên đánh giá và truyền thông nên làm cực gắt về các TH thiếu ý thức do ích kỷ cá nhân.
Fei-Long
ĐẠI BÀNG
4 năm
@concobebe2411 30 người mua bia rượu, tụ tập ăn nhậu trong khu cách ly, thể loại gì đây. 🙄
image.jpg
@tokylo Mày vẫn chưa bị bắt à, cái giọng điệu của mày thì tao nghĩ ở đất nước nào, xã hội nào, chủ nghĩa nào ... cũng nên gô cổ mày tống vào ngục cho đỡ rách việc !
Wheelsman
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Fei-Long Thu phí thì kêu la . không thu thì dư tiền ăn nhậu . Lên danh sách cho đi lao động công ích hết mùa dịch tại khu cách ly
@tokylo Thế giới vẫn tăng chóng mặt
huynhnhutv
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày cách ly vì nhiễm COVID-19. Nữ hoàng Anh lên tiếng về đại dịch. Trung Quốc xuất khẩu hơn bốn tỉ khẩu trang, thu lời hơn một tỉ USD.
Tính đến 6 giờ 30 sáng 6-4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 69.346 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 1.269.299 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 5-4, số ca tử vong tăng 3.510 người, số ca nhiễm tăng 51.209 người. Hiện đại dịch đã lan ra 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 261.200 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 7.451 người so với ngày 5-4.
Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau 10 ngày cách ly

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện ở London vào tối 5-4 (giờ địa phương). Ông bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng nhẹ và xác nhận nhiễm COVID-19 từ ngày 27-3 và quyết định tự cách ly tại dinh Thủ tướng ở Số 10 Phố Downing tại London trong 7 ngày.

Thủ tướng Johnson vốn dự kiến sẽ chấm dứt cách ly, quay trở lại làm việc bình thường vào ngày 3-4 sau khi hoàn tất 7 ngày cách ly, nhưng hai ngày qua ông phải tiếp tục cách ly vì vẫn còn sốt, đến chiều 5-4 thì nhập viện.

“Theo lời khuyên của bác sĩ, tối nay Thủ tướng đã nhập viện để nghỉ ngơi. Đây là một bước đề phòng, khi sau 10 ngày có kết quả dương tính với virus mà Thủ tướng vẫn tiếp tục có các triệu chứng” – CNA dẫn thông báo của văn phòng thủ tướng Anh.

Như vậy, việc nhập viện của Thủ tướng Johnson 55 tuổi không phải là cấp cứu và được hiểu là quyết định thận trọng vì các triệu chứng vẫn chưa kết thúc.

Theo văn phòng thủ tướng Anh, nếu Thủ tướng Johnson không còn khả năng lãnh đạo chính phủ thì Ngoại trưởng Dominic Raab sẽ là người thay thế. Nhưng hiện tại dù nhập viện nhưng Thủ tướng Johnson vẫn tiếp tục làm việc, giữ liên lạc, chỉ đạo các bộ trưởng và quan chức.

Thủ tướng Johnson là lãnh đạo thế giới đầu tiên nhiễm COVID-19. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock – xác nhận nhiễm COVID-19 sau Thủ tướng Johnson 2 tiếng – đã quay trở lại làm việc từ ngày 3-4 sau một tuần cách ly tại nhà.

Ông Dominic Cummings - cố vấn thân cận của Thủ tướng Johnson cũng đã nhiễm COVID-1 và vẫn đang cách ly.

Trưởng cố vấn y tế của chính phủ - Giáo sư Chris Whitty cũng phát triệu chứng bệnh, nhưng chưa có thông tin xác nhận ông nhiễm.

Nữ Hoàng Anh lên tiếng về đại dịch COVID-19

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình ngày 5-4, Nữ hoàng Anh Elizabeth II khẳng định Anh sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 dù có thể còn nhiều khó khăn phía trước, theo tờ The Guardian.
@huynhnhutv Comment này nên cho thành 1 bài. Hihi
quang_35
TÍCH CỰC
4 năm
@huynhnhutv xuống dòng nhiều làm khó theo dõi, dù sao cũng hoan nghênh bạn phân tích khá hay
@huynhnhutv Ông này cũng nhiễm rồi à.
0B636275-FFA7-4325-B484-DFE43B634E80.gif
@Lò Văn Sò Dịch nó đâu có trừ ai
Thế giới luôn có người này người kia, tổng thống Brazil là 1 trong số đó. Không biết các lĩnh vực khác ông ý giỏi đến đâu nhưng cái nhìn toàn cục với cách ứng xử như đối với đợt dịch này thì đúng là 1 mình một kiểu, không giống cả Anh giai đoạn đầu, Thụy Điển hiện tại ít ra vẫn dựa trên cơ sở khoa học.
@WXYZ Ông Brazil chắc không muốn thua sút quá nhiều trong khi Mỹ và Tây Ban Nha đang tăng tốc , đội quân vàng-xanh xứ samba có thể thua TBN và Ý do 2 nước này trình cao chứ thua cả Anh và Mỹ là điều không thể .
DearGodVN
TÍCH CỰC
4 năm
@hippiaboi Chuẩn rồi, ảnh rể mình đang học ở Thụy Điển, lo vãi ra. Trc đây 2 tuần ông ấy bị ho, sốt, đi khám thì không xét nghiệm, chỉ bảo về nghỉ ngơi, ăn uống, tẩm bổ, nếu nặng thì gọi cấp cứu @@. Sau đấy 1 tuần ăn hoa quả, gừng tỏi các kiểu thì hết sốt. Nhưng vấn đề là không biết là bị sốt do dính COVID hay gì nên ra đường vẫn lo. Đi siêu thị đeo khẩu trang thấy người ta nhòm ghê quá nên lại tháo ra @@
M43-nhl
TÍCH CỰC
4 năm
@xuantruong1992 Giống BT Y tế Indo
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@WXYZ Tại sao với tư tưởng như vậy mà ông ta lại lên làm Tổng thống 1 đất nước được? Chứng tỏ vẫn có kha khá người ủng hộ.
Việt Nam bây giờ có thể tạm yên tâm được rồi vì số người nhiễm mấy ngày gần đây đã sít soát về 0
@Tô Giang Long Ố ye, ăn mừng cái
nhau-trong-khu-cach-ly-15860938100212106915253-1586093876170284983822.png
@Tô Giang Long Hiện đang kiểm soát được tình hình. Nhưng tuyệt đối không chủ quan. Hỏng việc đấy
quang_35
TÍCH CỰC
4 năm
@xaxkilloxax Mình muốn nói không nên bất cẩn
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@quang_35 Các bạn chả dịch luôn ra dùm....làm tui lại phải đi tra từ điển 😆
Thế giới căng thẳng quá, Việt Nam! cố lên
@Osmopure Căng thẳng thì vẫn căng thẳng, nhưng đọc bài hôm nay thấy khá vui và cả buồn cười, có mấy điểm nhấn.
1. Việt Nam không có ca mới. Dẫu như thế nào thì không được chủ quan, và nó vẫn là dấu hiệu tích cực, mong là Việt Nam sẽ ổn định và tốt đẹp nhất có thể.
2. Khả năng lớn là ông Tổng thống Braxin và ông Trump chơi thân với nhau. Mình đúng là không đủ khả năng để phán xét người ta nhưng nhiều cái cảm giác đúng hài hài và khó hiểu . Nhưng nói thật, ông Trump phát biểu kiểu đó bởi vì ông ta là TT Mỹ, nó "phù hợp" với chính trị, văn hóa, tư tưởng ... kiểu Mỹ, nên cũng không phải là bất thường gì, chỉ là mình không sống ở đó thì thấy khó hiểu thôi.
3. Các nước top của châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Pháp .... đang có dấu hiệu tốt trong việc giảm số người chết và người nhiễm mấy ngày hôm nay. Rất đáng mừng và chúc mừng họ.
4. Giám đốc phụ trách mảng y tế của Scotland đã bị cảnh sát đến tận nhà cảnh báo nhắc nhở về việc bà này không tuân thủ chủ trương cách ly cộng đồng của chính phủ. Bà này đã xin lỗi, ban đầu định không từ chức mà vẫn tiếp tục công việc chống dịch nhưng sau đó đã nộp đơn từ chức và được chấp thuận. -------------------------------- Về mặt này Tư bản, phương Tây ... rất Ok. Tuyệt !
5. Xin thưa với một số bạn cười cợt, thích tổ lái chuyện chính trị, tung tin thất thiệt..... là ngày nào cái Covid -19 này nó còn hoành hành ở bất kỳ nơi nào, quốc gia nào, dù là TB hay XHCN, dù là Tây hay Á, dù là da đen, da trắng hay da vàng ...... thì ngày đó thế giới còn chưa yên với nó đâu.
Nên các bạn cứ ngồi đó mà lảm nhảm, coi chừng KHẨU NGHIỆP ĐÓ !
gietchetad
TÍCH CỰC
4 năm
Các ca lây ngoài không biết tính sao 😔
@gietchetad Thì cách ly xã hội để "truy quét" mầm bệnh ngoài cộng đồng đó bác.
paradisetn
TÍCH CỰC
4 năm
Việt Nam tình hình đang khả quan dần 😁
@paradisetn Đang trong tầm kiểm soát. Hy vọng sớm hết dịch
xuandu1712
TÍCH CỰC
4 năm
cố lên VN
Tốc độ nhiễm trên toàn thế giới bắt đầu giảm là thấy có hy vọng rồi. 😁
@tbdat11 Mức tăng ca nhiễm đã giảm rồi đây bác. 😁
Capture.PNG
@xuantruong1992 So với ngày này tuần trước thì vẫn tăng bác ạ, chưa lạc quan được, buồn ghê
@WXYZ Thì giờ chỉ hy vọng đây là đỉnh dịch rồi thôi.
DearGodVN
TÍCH CỰC
4 năm
@xuantruong1992 Thằng Mỹ nó dự đoán tuần tới này mới kinh khủng. Hy vọng mọi chuyện sớm ổn 😔
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Hy vọng VN sẽ không tăng ca nhiễm nữa
ngoanlh
TÍCH CỰC
4 năm
Mình không đọc và cũng không nghe đọc bản tin này nữa, mình mệt mỏi với các thông số này và mình đã cai 2 ngày nay rồi, có bạn nào cai như mình ?! 😞
@ngoanlh ai làm gì mà cay
vsphere
TÍCH CỰC
4 năm
@Nguyễn Thắng 89 Chắc VN phát hiện ít ca quá nên cay
@vsphere Chắc viết sai chính tả, cai (bỏ) thành cay (cú)
@huu thuan chữ đó lặp lại 2 lần nên làm gì sai chính tả, chắc là từ địa phương.
ngoanlh
TÍCH CỰC
4 năm
@huu thuan Thanks, mình dốt quá 😌
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
Cái ông tổng thống Brazil như kiểu là một người sùng đạo nào đó vậy? Cố chấp trong tư tưởng dù không có kiến thức chuyên môn?
@tbdat11 Chắc nhiệm kỳ này là xong đường chính trị.
@tbdat11 Trong đầu ông này k hiểu đang suy nghĩ gì luôn đó bác. Thế giới đang sấp mặt chống dịch ổng lại bảo là làm màu làm mè. Lãnh đạo kiểu này thì chết mẹ con dân hết.
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
@chetdichoroi Vậy nên cựu tổng thống Brazil mới kêu gọi ông này từ chức, và cả nước đang cô lập ổng. Cứ thích đi ngược dòng dù méo giỏi giang gì.
@tbdat11 Ông này là tội đồ của nhân dân.
Khéo lại vạ miệng Trump ơi. Lại có người lấy nước rửa hồ cá ra uống bây giờ =)))
hd79
CAO CẤP
4 năm
@hakuruno Thằng T+ nham hiểm, cử đội quân zombie đi lây nhiễm cả thế giới. Trump không kịp trở tay nên số lượng người nhiễm nhiều nhất tg.

"Sau khi Trung Quốc công bố dịch Covid-19 bùng phát tại nước này vào ngày 31.12.2019, ít nhất 430.000 người từ đại lục đã đến Mỹ trên các chuyến bay thẳng, bao gồm hàng ngàn người từ tâm dịch Vũ Hán."

https://m.thanhnien.vn/the-gioi/430000-nguoi-tu-trung-quoc-nhap-canh-my-khi-dich-covid-19-bung-phat-1206594.html
@hd79 Thôi nói nữa bọn nó lại vào chụp mũ mình cuồng với bợ đít Tây nữa thì mệt lắm 😅
chắc có âm mưu gì đó của Brazil chứ người đứng đầu đất nước ai lại đi ngược với cảnh báo của thế giới nhỉ, giờ lo nhất là mấy nước châu phi, bên ngoài Việt Nam căng thẳng quá, mình vẫn cảm thấy may mắn khi ở Việt Nam.
☐ ☐
TÍCH CỰC
4 năm
Ông nào làm biểu đồ nhầm cmn tq với pháp kìa
@☐ ☐ Vẫn là cái ông chủ thớt đó bác, sáng chắc copy lộn, để về rồi xử sau nhé
Thích câu đầu tiên “Không có ca nhiễm mới nào vào sáng nay tại Việt Nam”
@samsung focus Tối báo không có ca nhiễm mới nào thì còn thích hơn nữa.
@VanNhatVina Hy vọng ko có tụ tập gì thêm,tuyên truyền suốt mà cứ làm như ko nghe, ko thấy, làm các anh công an/bộ đội càng thêm mệt.
@Trangpham327 Vâng. Lực lượng chức năng đang vắt sức phòng chống dịch. Vất vả lắm bác ạ.
Không biết nước Anh đã chọn ai làm thủ tướng trong trường hợp ông Boris Johnson dùng máy thở trong vài ngày nữa thôi . Còn gã tổng thống Brazil có lẽ giẫm bãi " mìn " của ông bộ trưởng Indo để lại là chỉ cần cầu nguyện thì sẽ không lo virus này nữa .
@hoangduong-lgc Ngoại trưởng Dominic Raab sẽ là người thay thế
@hoangduong-lgc Có rồi bác
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoangduong-lgc Một số người braxin sẽ rất ủng hộ ông TT tiếp tục tư tưởng này nhưng người dân thì không
Thêm 1 ngày dấu hiệu khả quan. Mình biết có một số người F1 đã có 2 lần xét nghiệm âm tính nhưng chưa được về vì chưa đủ 14 ngày.
@VanNhatVina vẫn phải cách ly để vài ngày sau xét nghiệm tiếp mà bác, con virus này nó ủ bệnh kinh quá không thể lơ là với nó được.
@ngokimphuc Vâng. Phải đủ 2 điều kiện mới được cho về:
- Ít nhất 2 lần xét nghiệm âm tính.
- Đủ 14 ngày.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019