Nokia 5310 XpressMusic: chiếc điện thoại thú vị dành cho học sinh và người lớn tuổi yêu âm nhạc

abuchino
30/3/2020 16:51Phản hồi: 160
Nokia 5310 XpressMusic: chiếc điện thoại thú vị dành cho học sinh và người lớn tuổi yêu âm nhạc
Nokia 5310 XpressMusic phiên bản mới 2020 vừa được Nokia giới thiệu cách đây không lâu với giá cũng 1tr, khá rẻ. Mình cũng mượn và trải nghiệm thử vài ngày thì công nhận đúng là những trải nghiệm ‘hồi xưa’, sử dụng ở thời nay thì có nhiều điều bất tiện. Tuy nhiên phải công nhận Nokia 5310 là một chiếc điện thoại rất phù hợp với đối tượng học sinh hay những người lớn tuổi thường xuyên nghe nhạc.

tinhte_nokia_5310_bruh (6).jpg

Nếu phải nói về việc sử dụng trên tay chiếc điện thoại Nokia 5310, thì đây đơn giản chỉ là một chiếc điện thoại để nghe gọi kèm với một máy nghe phát nhạc.

tinhte_nokia_5310_bruh (3).jpg

Vào menu các bạn sẽ thấy có các ứng dụng như Facebook và Opera Browser, nên mình đinh ninh có WiFi nhưng vào settings tìm quài không thấy thì mới đọc ra thì 5310 đúng như xưa chỉ hỗ trợ tối đa 2G Không có WiFi. Điều này là một điểm trừ rất lơn cho các bạn Sinh viên khi cần Messenger, Viber, Zalo…, tuy nhiên cũng là một điểm cộng dành cho các bé học sinh cần nghe gọi, nhắn tin và cũng hạn chế lên mạng nhiều.


tinhte_nokia_5310_bruh (7).jpg
tinhte_nokia_5310_bruh (8).jpg

Ngoài ra ông bà lớn tuổi cũng có thể sử dụng cũng khá dễ do có nút bấm vật lý và dễ sử dụng hơn so với smartphone. Trên điện thoại này cũng có camera nhưng tốt nhất là bỏ ý định sử dụng để chụp tài liệu hay chụp ảnh các kiểu nha bởi vì nhìn mờ lắm.

tinhte_nokia_5310_bruh (5).jpg

Điểm khiến nhiều người quan tâm đến Nokia 5310 XpressMusic là khả năng nghe nhạc. Thì chiếc điện thoại này có phát Bluetooth, có jack tai nghe 3.5mm, loa ngoài đến 2 cái, hỗ trợ thẻ nhớ 32GB và nghe đài FM mà không cần phải cấm tai nghe.

tinhte_nokia_5310_bruh (1).jpg
Thật sự layout của các nút bên cạnh màn hình cũng hỗ trợ tốt cho việc nghe nhạc, với cụm bên trái là nút âm lượng lớn nhỏ, bên phải là play/pause và điều chỉnh ca khúc tiến lùi. Nói chung là quá đơn giản trẻ con hay người lớn đều dùng được.

tinhte_nokia_5310_bruh (12).jpg

Một điều lưu ý là các bạn cần phải sử dụng thẻ nhớ Micro SD để nghe nhạc, hỗ trợ tối đa là 32GB. Và Nokia 5310 đúng nghĩa là một MP3 Player bởi vì có bỏ nhạc lossless chất lượng cao như WAV hoặc FLAC vào thẻ nhớ cũng không đọc nên bỏ vào chỉ tốn dung lượng mà thôi. Các bạn cũng nên chép nhạc vào thẻ nhớ trước rồi gắn vào máy chứ chép qua Micro-USB là cực kỳ lâu.

Quảng cáo



tinhte_nokia_5310_bruh (10).jpg

Một chiếc điện thoại cục gạch mà có Bluetooth là tốt lắm rồi. Nhưng lưu ý là chuẩn Bluetooth 3.0 và codec là SBC nên khi qua tai nghe Bluetooth mình thấy mức nhiễu nền cao hơn so với các sản phẩm smartphone còn kết nối cũng khá ổn định nhưng không bị dropout. Cá nhân mình nghĩ sản phẩm này có Bluetooth chủ yếu là để phục vụ nghe gọi và có là tốt rồi, còn với đa số người sử dụng điện thoại này cũng sẽ chủ yếu sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe cắm dây.

tinhte_nokia_5310_bruh (4).jpg

Điểm mà mình ấn tượng nhất đối với Nokia 5310 chất lượng của hai loa ngoài là quá tốt, nghe gọi rõ ràng là bình thường còn chiện nghe nhạc thì thật sự khá bất ngờ. Mình nghe nhiều ca khúc từ nhạc Việt, nhạc Pop, K-Pop nghe rất tốt, chi tiết trung âm rõ ràng luôn điều này khiến mình nghĩ các bạn không cần phải mua thêm loa Bluetooth gì cả. Thậm chí nếu các bạn có ý định mua cho người lớn tuổi một chiếc loa Bluetooth, kiêm đài FM và có gắn thẻ nhớ nữa, thì tốt nhất các bạn có khi nên mua luôn chiếc điện thoại này là hợp lý hơn vừa có đủ mọi tính năng mà nghe cũng rất tốt nếu so với các loa Bluetooth tầm 500k thì có khi em nghe tốt hơn nhiều.

tinhte_nokia_5310_bruh (14).jpg

Và chắc phần nhiều người quan tâm nhất là chuyện cắm dây tai nghe 3.5mm thì mình nghĩ đây đơn giản là một chiếc điện thoại có tính năng MP3 và nó không thể thay thế cho các máy nghe nhạc chuyên dụng như FiiO M3K, Sansa Clip Sport, Hidizs AP60... từ chất lượng âm thanh cho đến khả năng giải mã nhạc cao cấp, mà thường cũng có giá cao hơn cái điện thoại này.

Quảng cáo



tinhte_nokia_5310_bruh (13).jpg

Công suất đầu ra của cổng 3.5mm cũng tương đối lớn so với các chiếc điện thoại thông thường. Mình sử dụng với các tai nghe in-ear đặc biệt là con Beyerdynamic Beat Byrd giá cũng chỉ 600k thì nghe rất ổn, tiếng vẫn khá cân bằng và chi tiết, nếu các bạn không có đủ điều kiện để mua một máy nghe nhạc cộng tai nghe hoàn chỉnh thì combo này cực kỳ ổn về màu âm, chi tiết, tương đối cân bằng, bass cũng không bị lấn hoặc ù. Mình chỉ có một điểm trừ là khi nghe vẫn có một xíu nhiễu nền nhẹ tuy nhiên không biết là do chất lượng khi nghe Mp3 hay là do điện thoại, tuy nhiên vẫn rất ổn trong tầm giá.

Mình cũng thử nghe HiFiMan RE600S trên chiếc Nokia 5310 (tai nghe cao hơn 5 lần điện thoại) thì tai nghe RE600S vẫn thể hiện đúng màu âm của RE600S mid ngọt và hơi tiến một chút. Về khả năng chơi nhạc cổng 3.5mm của Nokia 5310 thì mình đánh giá công suất tốt cũng như màu âm cân bằng, chi tiết tốt, công suất tương đối tốt so với một máy nghe nhạc giá rẻ, tuy nhiên việc giới hạn chất lượng nhạc và nền âm không được sạch cho lắm.

tinhte_nokia_5310_bruh (9).jpg

Nokia 5310 XpressMusic này thì đúng là chỉ ngoài chuyện không thể chơi Lossless được thì còn lại chất lượng âm thanh là rất tốt đặc biệt là hệ thống dual speaker, các bạn có thể mua cho con mình để nghe nhạc, học tiếng Anh thì ok. Hay đưa cho người lớn nghe đài, nghe kinh phật cũng đơn giản. Tuy nhiên điểm trừ quan trọng nhất với mình đó là không có WiFi nên trải nghiệm hơi khó khăn đối với học sinh lớn như cấp 3, Sinh viên và hệ điều hành riêng nên không có nhiều ứng dụng trên điện thoại.
160 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

2g thì miễn, con này bán chạy chút là hdm lại ra bản 4g, hút máu dữ dội 😰
@hoanglong0712 Hút chục phát không lại được 1 phát của apple đại đế
Học sinh giờ xài cảm ứng chứ đưa cho nó máy này nó quăng xó nhà ngay.
@Wheelsman Vô học.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Chuẩn bác: nhóc cháu nhà ông anh học cấp 2 bố trang bị cho con đt phổ thông chán ko dùng cứ để hết pin, nên bố lại phải làm cho con xì mát phone
Wheelsman
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Cuộc sống tốt tao nói sai chác . hay tới vùng quê xem ,bao nhiêu ngươi trên 60t xài smartphone ? bao nhiều người xài dt cơ bản
@[HD]YêU cÔnG NgHệ nhà thằng em họ cấp 2, mẹ nó đưa nó con IP6 nó còn chê ko thèm lấy nói gì con này =))
Hồi xưa mình xài con 5530 nghe nhạc đỉnh kout 😆
kiddi5
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chỉ hỗ trợ thẻ 32GB thì hơi buồn rồi.
Bear_Pooh
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kiddi5 Bạn làm gì hết 32GB cho chiếc ĐT này? Ko chụp hình, ko nhạc chất lượng cao, 32GB là quá nhiều rồi đó bạn
@Bear_Pooh Con này tính ra nữa vời ko hợp thời đại dù ra năm 2020 .
Chí ít phải nâng cấp :
Lên 3G
Hỗ trợ thẻ 128GB
Hỗ trợ Losless .
kiddi5
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Bear_Pooh đối với bạn là nhiều nhưng với mình không đủ chép nhạc.
Một thời ao ước. 😁
traitay95
TÍCH CỰC
4 năm
2020 mà không nâng cấp công nghệ âm thanh chả khác gì đồ cổ. Vậy cũng express music. ***_nó mua
@traitay95 ko mua thì thôi sao nói mấy lời vô học vậy
squall1411
ĐẠI BÀNG
4 năm
Một hai năm nữa, khi khai tử sóng 2G thì điện thoại này dùng làm gì?
Fs764119
ĐẠI BÀNG
4 năm
@squall1411 Chặn giấy, a mua thẻ nhớ cho trẻ con nghịch
bhuubao
CAO CẤP
4 năm
@squall1411 Đúng rồi. Mà chuẩn MP3 cũng khai tử rồi mà. Em không hiểu lắm
Ăn này quá khứ kiểu tầm nhìn ngắn hạn ấy
lechungpmc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bhuubao Mấy công ty được TQ mua lại đều xào nấu kiểu thế này để lợi dụng tên tuổi trước đây để bán hàng. Nhưng Hmd là tích cực nhất, ngoài ra còn có Motorola (Lenovo)...
Mitunited12
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cũng ý định quất 1 con, nhưng cứ nghĩ sắp tới cắt mạng 2G thì lại... tiếc tiền. Nên thôi! 😃
Wheelsman
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mitunited12 2022 ?
xuxu09
TÍCH CỰC
4 năm
Không ăn thua, ko có wifi, chân sạc vẫn mà micro usb chứ ko phải type C,. Cái này là điểm trừ cực lớn
oooJKooo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@xuxu09 trí mạng là chỉ 2G. mà thủ tướng kêu gọi smartphone 500 000 đ kìa.
Nokia, đã từng một thời anh là vua
Loa tầm 500k thì lg pk3 vô đối ad pr máy này hơi quá về cái loa rồi. Những tính năng khác thì mình ko bàn.
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Giá này kiếm con iphone 5 xài êm hơn đấy. máy giờ nhìn có chất được nhử bản gốc đâu
@cuongtao2016 Về chức năng nghe goi, lướt wed tạm, zalo tạm và đặc biệt là nghe nhạc thì iporn 4 nó chả tốt gấp vạn lần con này. Tầm vài trăm ngàn để nghe nhạc thì iporn 4 là best.
LinhVN1807
TÍCH CỰC
4 năm
@Bui Duy Loc nhưng toàn máy dựng giả dạng " like new 99% " 😁
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
@LinhVN1807 Mình còn cái iphone 4 giữ lại từ hồi mua tới giờ luôn. Pin vẫn còn cầm chán😂
@Bui Duy Loc Ip5 pin có 2 tiếng phải sạc sao xài?
Đẹp quá
chipM
TÍCH CỰC
4 năm
Máy rất đẹp. Có điểm mình muốn chủ topic làm rõ là máy này "phù hợp" với học sinh và người già thì có khác với "người mua về dùng nhiều nhất" không.
Vì mình nghĩ người mua nhiều nhất lại không phải người già và học sinh. Dự đoán máy này người mua nhiều nhất là người mua làm máy phụ vì những ưu điểm: pin tốt, có thể dùng nghe nhạc, đẹp và không giống với máy chính (thường là android và iOS).
@chipM Mình cũng nghĩ có thể làm máy phụ tuy nhiên mình nghĩ nếu cùng tầm giá thì con 8110 phù hợp dù gì cũng có 4G hoặc làm hotspot được
lordzedo
TÍCH CỰC
4 năm
@chipM máy phụ cũng chả thèm mua vì không đồng bộ được danh bạ trực tuyến thì vứt..thời này ai lưu danh bạ trên sim trên máy nữa..
Qsix
ĐẠI BÀNG
4 năm
1tr mua cái máy thịt ba chỉ này có phí không
L3Dzuong
TÍCH CỰC
4 năm
Apple phổ cập Facetime cho đa nền tảng rồi hả ae, mà thớt nói có wifi là có thể Facetime đc sao
Capture.JPG

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019