Bật mí với các bạn kết quả bài post những bức ảnh selfie mình chụp từ 3 chiếc iPhone 11 Pro Max - iPhone SE (2020) và iPhone 8.
Đã có hơn 1,300 bạn vào tham gia bình chọn. Tỷ lệ yêu thích đối với ảnh chụp từ 3 thiết bị chênh lệch không quá cao. Cụ thể, Hình 1 từ iPhone 11 Pro Max có tỷ lệ thích cao nhất (496 phiếu - 36%). Hình 2 (iPhone SE) và hình 3 (ịPhone 8) có tỷ lệ sít sao (32.5% so với 31,5%).
Có lẽ ảnh chụp từ 3 chiếc iPhone khá tương đồng nên mọi người phân vân nhiều. Tuy nhiên, đa số các bạn đã đoán đúng hình số 2 được chụp từ iPhone SE (2020).
Đã có hơn 1,300 bạn vào tham gia bình chọn. Tỷ lệ yêu thích đối với ảnh chụp từ 3 thiết bị chênh lệch không quá cao. Cụ thể, Hình 1 từ iPhone 11 Pro Max có tỷ lệ thích cao nhất (496 phiếu - 36%). Hình 2 (iPhone SE) và hình 3 (ịPhone 8) có tỷ lệ sít sao (32.5% so với 31,5%).
Có lẽ ảnh chụp từ 3 chiếc iPhone khá tương đồng nên mọi người phân vân nhiều. Tuy nhiên, đa số các bạn đã đoán đúng hình số 2 được chụp từ iPhone SE (2020).
Đây là hình ảnh mình chụp ở chế độ selfie bình thường. Góc của iPhone 8 hẹp hơn 3 thiết bị còn lại.
Ở iPhone SE, HDR xử lý chưa được tốt lắm, hình bị đẩy sáng lên khá cao khiến ảnh như có 1 lớp filter phủ lên.
Với iPhone 8, chi tiết vùng sáng vùng tối được xử lý tốt, hình ảnh sắc nét, tuy nhiên cũng lộ khuyết điểm hơn.
Còn iPhone 11 Pro Max như là sự kết hợp giữa cả 2 bức ảnh còn lại để cho ra bức ảnh hài hòa và hoàn hảo hơn. Chi tiết tốt và cũng có xử lý nhẹ nhàng những khuyết điểm trên gương mặt.
Ở những bức hình này cũng tương tự
Tuy nhiên khi mình chuyển vào studio set đèn phù hợp để chụp thì có sự thay đổi. Trong điều kiện ánh sáng có kiểm soát, iPhone SE lại làm tốt lên hẳn.
Hình ảnh từ iPhone SE cho bức ảnh sống động, mịn màn, có sức sống. iPhone 8 tuy vẫn nét nhưng nhìn tổng thể khá góc cạnh và có vẻ nam tính 😆
iPhone 11 Pro Max xử lý vùng sáng vùng tối, độ chi tiết và tổng thể hài hòa.
Quảng cáo
Thấy nắng lên đẹp, mình cũng bon chen chụp ảnh theo style che nắng cho có với người ta. Có thể là do tay mình che ở mỗi bức hình khác nhau nên đỗ bóng cũng khác. Nhưng nhìn chung thì màu tóc được thể hiện trên iPhone SE gần giống với màu tóc thật của mình nhất. Nếu để ý, ảnh trên iPhone 8 lộ hẳn một bé mụn (điều mà hầu như con gái không thích).
Đến đây thì gần như mọi người đã có thể loại trừ và đoán được ngay ảnh số 3 được chụp từ chiếc máy nào rồi. iPhone 8 cách đây 3 năm chưa thể chụp chụp ảnh chân dung xóa phông. Nên nền phía sau rất rõ ràng.
Đối với SE, hình ảnh chân dung của mình được tách ra khỏi phông nền, phía sau được làm mờ và thậm chí là bokeh nhẹ, tạo cảm giác chân dung được nổi bật hơn, nhìn thích mắt và cũng ấn tượng hơn so với iPhone 8 vốn không thể xóa phông nền, khiến chủ thể dễ bị mất tập trung bởi phần nền rối rắm phía sau. Rõ ràng là ảnh teen xóa phông cũng được nhiều chị em thích đúng không?
Tuy nhiên, nếu soi kỹ hơn thì rõ ràng gương mặt của mình từ SE sẽ hơi kém chi tiết lẫn độ HDR so với trên iPhone 11 Pro Max. Mình không ngạc nhiên về cách iPhone SE xử lý ra tấm ảnh như trong 2 tình huống trên. Trước đây, trên những chiếc iPhone được cập nhật chế độ Potrait Mode khi selfie như iPhone X, XR,... cũng từng có những bức ảnh được cho là hơi blur một chút, xóa hơi lem một chút,... Mình đoán rằng đó là do sức mạnh phần cúng có sự chênh lệch về tổng thể so với những iPhone cao cấp sau này, điển hình là iPhone 11 Pro Max. Về cơ bản, để có thể có được một chiếc ảnh xóa phông Potrait ở camera selfie thì bên cạnh phần cứng camera, máy cũng cần lệ thuộc rất nhiều vào các thuật toán trí thông minh nhân tạo và tất nhiên là phải là phần cứng có khả năng xử lý mạnh mẽ. Đó là cái mình nghĩ khi thấy sự chênh lệch về ảnh selfie của 2 máy này.
Quảng cáo
Mình có thử bỏ hình chụp bằng SE vào app Focos để phân tích kỹ hơn. Kết quả đọc những thông tin tách lớp các vùng trong độ sâu trường ảnh lẫn cách mà iPhone SE chọn vùng nét - vùng xóa, nói cách khác là quyết định độ dày của dof đối với ảnh chân dung của mình. Khi mình chỉnh lại độ dài của vùng xóa trước và sau gương mặt lại chính xác một chút, đồng thời điều chỉnh ít thông tin khác thì cho ra kết quả nhìn dễ chịu hơn khá nhiều. Mình để ý thấy thì thấy iPhone SE hay tự động chọn lựa vùng xóa hơi sâu vào phần tóc của mình một chút để đảm bảo không có những phần bị lem, tuy nhiên có khi di vào quá sâu trong vùng mặt thì có thể sẽ bị mất đi một phần chi tiết.
Còn lại thì iPhone 11 pro Max làm rất tốt, xóa chính xác và cho hình ảnh sắc nét. Chủ thế nổi bật và sống động.
Mình sẽ bỏ qua hình số 3, để cho vui thôi!
Trong chế độ chụp portrait nền tối thế này sẽ thấy iPhone 11 Pro Max làm rất tốt, không bị lem, nhòe hay mất chi tiết.
Phần mềm xử lý trên iPhone SE chưa đủ mạnh để có bức ảnh khó nhằn như trên người anh em còn lại.