Trong kỳ công bố báo cáo tài chính vừa rồi, CEO của AMD, tiến sĩ Lisa Su đã khẳng định rằng CPU Ryzen đang chiếm khoảng 50% tổng lượng CPU cao cấp bán ra trên toàn thế giới. Theo bà, con số này dựa trên số liệu thống kê của những nhà bán lẻ lớn nhất, và trong nhiều tháng qua, chính người tiêu dùng chúng ta cũng đã để ý được bước dịch chuyển về mặt thị phần giữa AMD Ryzen và Intel Core, nhờ vào hiệu năng cũng như tầm giá của những chip xử lý từ phía “đội đỏ”:
“Ở thị trường desktop, nhu cầu mua dòng sản phẩm Ryzen 3000 và Ryzen 2000 rất mạnh, cả hai đều đang đứng ở vị trí rất cao trong danh sách những CPU bán chạy nhất của nhiều nhà bán lẻ và đang chiếm hơn 50% thị phần CPU cao cấp tại nhiều trang thương mại điện tử lớn.”
Bản thân những chip xử lý cao cấp của AMD cũng đang có deal rất ngon nếu anh em sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Lấy ví dụ Ryzen 9 3900X 12 nhân 24 luồng chỉ có giá 399 USD, Ryzen 7 3700X là 290 USD hay Ryzen 5 3600 cũng chỉ có giá 170 USD. Hiện giờ lên Amazon, 9 trong số 10 chip xử lý bán chạy nhất đều là của AMD, chỉ lọt thỏm ở giữa là Core i7-9700K nằm ở vị trí số 7:
Trong khi đó thế hệ CPU desktop Ryzen 2000 cũng được giảm giá mạnh: Ryzen 5 2600X chỉ có giá 99 USD cho một CPU 6 nhân 12 luồng, và Ryzen 7 2700X là 130 USD. Với mức giá như thế này, rất khó để người tiêu dùng lờ đi để tiếp tục trung thành với Intel, dẫn đến hiện tượng vui mà mình cùng anh em hay gọi là “nhảy tàu”.
Thậm chí số liệu của European Hardware Association, cuộc phỏng vấn mà họ thực hiện cũng cho thấy khoảng 60% người mê phần cứng máy tính giờ chọn Ryzen thay vì Core của Intel. Nhưng trái ngược lại, dù CPU rất ngon, nhưng hầu hết người dùng CPU AMD lại vẫn chuộng card đồ họa Nvidia thay vì dùng cả hai sản phẩm CPU và GPU từ đội đỏ. Lý do chủ yếu là vì card đồ họa cao cấp của Nvidia vẫn có hiệu năng mà AMD chưa với tới được, vì cơ bản vẫn chưa có card đồ họa ở tầm high end nào dùng GPU Navi được AMD cho ra mắt. Quay trở lại với thị trường CPU, cá biệt nhà bán lẻ đồ công nghệ lớn nhất nước Đức cũng cho biết họ bán được 50.000 CPU Ryzen 5 3600 kể từ khi nó được ra mắt chính thức.
Theo số liệu của user Reddit Ingebor, trong tháng 3/2020, CPU AMD chiếm 88% doanh số bán ra và 84% doanh thu của các nhà bán lẻ, còn với Intel con số này chỉ là 12% doanh số và 16% doanh thu. Tuần cuối tháng 4 vừa rồi số liệu còn khác biệt hơn, khi AMD Ryzen 3000 series chiếm 89% doanh số CPU bán ra. Chính con số này cũng thúc đẩy nhu cầu bo mạch chủ socket AM4, với doanh số 2.660 chiếc bán ra thị trường so với 375 của Intel.
CPUbenchmark thì có số liệu từ quý I năm 2004 đến nay như thế này, thị phần của CPU Intel và AMD đang dần dịch chuyển về mốc 50/50 với tốc độ rất nhanh trong vài năm trở lại đây:
Nửa cuối năm nay khi Ryzen 4000 series ra mắt, những chip xử lý series 3000 và 2000 của AMD sẽ còn giảm giá mạnh hơn, tạo điều kiện tăng cả thị phần lẫn độ phủ trong cộng đồng anh em mê phần cứng máy tính.
“Ở thị trường desktop, nhu cầu mua dòng sản phẩm Ryzen 3000 và Ryzen 2000 rất mạnh, cả hai đều đang đứng ở vị trí rất cao trong danh sách những CPU bán chạy nhất của nhiều nhà bán lẻ và đang chiếm hơn 50% thị phần CPU cao cấp tại nhiều trang thương mại điện tử lớn.”
Bản thân những chip xử lý cao cấp của AMD cũng đang có deal rất ngon nếu anh em sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Lấy ví dụ Ryzen 9 3900X 12 nhân 24 luồng chỉ có giá 399 USD, Ryzen 7 3700X là 290 USD hay Ryzen 5 3600 cũng chỉ có giá 170 USD. Hiện giờ lên Amazon, 9 trong số 10 chip xử lý bán chạy nhất đều là của AMD, chỉ lọt thỏm ở giữa là Core i7-9700K nằm ở vị trí số 7:
Trong khi đó thế hệ CPU desktop Ryzen 2000 cũng được giảm giá mạnh: Ryzen 5 2600X chỉ có giá 99 USD cho một CPU 6 nhân 12 luồng, và Ryzen 7 2700X là 130 USD. Với mức giá như thế này, rất khó để người tiêu dùng lờ đi để tiếp tục trung thành với Intel, dẫn đến hiện tượng vui mà mình cùng anh em hay gọi là “nhảy tàu”.
Thậm chí số liệu của European Hardware Association, cuộc phỏng vấn mà họ thực hiện cũng cho thấy khoảng 60% người mê phần cứng máy tính giờ chọn Ryzen thay vì Core của Intel. Nhưng trái ngược lại, dù CPU rất ngon, nhưng hầu hết người dùng CPU AMD lại vẫn chuộng card đồ họa Nvidia thay vì dùng cả hai sản phẩm CPU và GPU từ đội đỏ. Lý do chủ yếu là vì card đồ họa cao cấp của Nvidia vẫn có hiệu năng mà AMD chưa với tới được, vì cơ bản vẫn chưa có card đồ họa ở tầm high end nào dùng GPU Navi được AMD cho ra mắt. Quay trở lại với thị trường CPU, cá biệt nhà bán lẻ đồ công nghệ lớn nhất nước Đức cũng cho biết họ bán được 50.000 CPU Ryzen 5 3600 kể từ khi nó được ra mắt chính thức.
Theo số liệu của user Reddit Ingebor, trong tháng 3/2020, CPU AMD chiếm 88% doanh số bán ra và 84% doanh thu của các nhà bán lẻ, còn với Intel con số này chỉ là 12% doanh số và 16% doanh thu. Tuần cuối tháng 4 vừa rồi số liệu còn khác biệt hơn, khi AMD Ryzen 3000 series chiếm 89% doanh số CPU bán ra. Chính con số này cũng thúc đẩy nhu cầu bo mạch chủ socket AM4, với doanh số 2.660 chiếc bán ra thị trường so với 375 của Intel.
CPUbenchmark thì có số liệu từ quý I năm 2004 đến nay như thế này, thị phần của CPU Intel và AMD đang dần dịch chuyển về mốc 50/50 với tốc độ rất nhanh trong vài năm trở lại đây:
Nửa cuối năm nay khi Ryzen 4000 series ra mắt, những chip xử lý series 3000 và 2000 của AMD sẽ còn giảm giá mạnh hơn, tạo điều kiện tăng cả thị phần lẫn độ phủ trong cộng đồng anh em mê phần cứng máy tính.
Theo WCCFTech