Apple Watch từ đợt có serie 5 được rất nhiều người chọn mua do có thêm chức năng phát hiện rối loạn nhịp tim và cả cảm biến ngã. Giờ đây vào lúc đại dịch covid-19 đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới nhiều nhà nghiên cứu đang tính thử xem Apple Watch có thể gánh thêm việc phát hiện các triệu chứng của bệnh dựa vào nhịp tim và nhịp thở của người dùng hay không.
Đại học Stanford công bố họ đang tuyển những người đang đeo các dạng đồng hồ thông minh để tham gia vào nghiên cứu có tên "Wearables data" để thu thập triệu chứng khởi phát ban đầu của các bệnh truyền nhiễm như covid-19 trước khi các triệu chứng chính bắt đầu. Những dữ liệu nhóm nghiên cứu dự định thu thập là nhịp tim, nhiệt độ, mức bão hòa oxy trong máu và 1 vài thông số khác.
Những người tình nguyện sẽ tải 1 phần mềm được viết riêng biệt và bắt buộc phải đeo thiết bị liên tục cùng với đó hàng ngày sẽ điền các khảo sát về triệu chứng. Theo Stanford những bài khảo sát này rất đơn giản, chỉ cần vào mạng và điền thông tin trong vong 1 đến 2 phút mỗi ngày là OK.
Người tham gia cũng sẽ được hỏi có muốn chia sẻ dữ liệu thu thập được hay không, trong đó có những dữ liệu nhạy cảm như các bản ghi của bệnh án điện tử của mình.
Các nhà khoa học rất hào hứng với nghiên cứu này bởi theo họ đây là lần đầu tiên những đồng hồ thông minh sẽ đem lại 1 lợi ích lớn hơn những gì nó đang làm cho từng cá nhân riêng lẻ. Họ cũng hi vọng với hơn 30 triệu người dùng các thiết bị của Fitbit và hàng triệu người dùng Apple Watch thì số liệu họ có được sẽ rất tốt cho việc phát triển sau này. Dự kiến nghiên cứu này sẽ kéo dài trong vòng 2 năm, anh em nào muốn tham khảo và đăng kí có thể vào link mình để ở cuối bài nhé.
Đại học Stanford công bố họ đang tuyển những người đang đeo các dạng đồng hồ thông minh để tham gia vào nghiên cứu có tên "Wearables data" để thu thập triệu chứng khởi phát ban đầu của các bệnh truyền nhiễm như covid-19 trước khi các triệu chứng chính bắt đầu. Những dữ liệu nhóm nghiên cứu dự định thu thập là nhịp tim, nhiệt độ, mức bão hòa oxy trong máu và 1 vài thông số khác.
Những người tình nguyện sẽ tải 1 phần mềm được viết riêng biệt và bắt buộc phải đeo thiết bị liên tục cùng với đó hàng ngày sẽ điền các khảo sát về triệu chứng. Theo Stanford những bài khảo sát này rất đơn giản, chỉ cần vào mạng và điền thông tin trong vong 1 đến 2 phút mỗi ngày là OK.
Người tham gia cũng sẽ được hỏi có muốn chia sẻ dữ liệu thu thập được hay không, trong đó có những dữ liệu nhạy cảm như các bản ghi của bệnh án điện tử của mình.
Các nhà khoa học rất hào hứng với nghiên cứu này bởi theo họ đây là lần đầu tiên những đồng hồ thông minh sẽ đem lại 1 lợi ích lớn hơn những gì nó đang làm cho từng cá nhân riêng lẻ. Họ cũng hi vọng với hơn 30 triệu người dùng các thiết bị của Fitbit và hàng triệu người dùng Apple Watch thì số liệu họ có được sẽ rất tốt cho việc phát triển sau này. Dự kiến nghiên cứu này sẽ kéo dài trong vòng 2 năm, anh em nào muốn tham khảo và đăng kí có thể vào link mình để ở cuối bài nhé.
Tham khảo Đại học Stanford