Ăn hoài không mập là có thật các bạn à. Đây là khả năng đáng ghen tị mà loài quỷ Tasmanian sở hữu nhờ vào một đặc điểm sinh học khá thú vị. Quỷ Tasmanian là một trong những loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới, sinh sống chủ yếu tại đảo Tasmania, phía nam nước Úc. Chúng có khả năng dù ăn bao nhiêu thì vóc dáng thân hình vẫn săn chắc, cân đối và chẳng mập tí nào, đáng ghen tị nhỉ.
Tên khoa học của loài thú có túi này là Sarcophilus Harrisii thuộc họ Dasyuridae, trọng lượng trưởng thành của chúng chỉ 12kg và cao 30-60cm, tương đương kích thước của một chú chó nhỏ. Thức ăn của chúng chủ yếu là xác chết động vật, một số động vật có vú kích thước nhỏ, thằn lằn, chim, côn trùng, cá,...
Quỷ Tasmanian lưu giữ toàn bộ phần mỡ thừa của mình vào đuôi, do vậy dù ăn nhiều đến đâu, chỉ có đuôi chúng to ra, còn phần thân trên vẫn cực kì săn chắc. Một chiếc đuôi to, mập là dấu hiệu cho thấy con đó khoẻ mạnh và trưởng thành. Chúng có thể nạp và tiêu thủ lượng thức ăn bằng 40% trọng lượng cơ thể cho một bữa và vẫn ốm...
Tên gọi quỷ Tasmanian bắt nguồn từ nơi sinh sống đảo Tasmanian và bản tính hung dữ của chúng cùng với tiếng kêu rùng rợn. Nhiều nhà sử học tin rằng quỷ Tasmanian từng sinh sống khắp nước Úc Hiện tại quỷ Tasmanian là loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới sau khi loài hổ Tasmania (Thylacline) tuyệt chủng hơn 80 năm trước. Loài hổ này được biết đến như tiền thân của loài quỷ Tasmania với kích thước lớn gấp đôi. Gần đây, nhiều trường hợp người dân cho rằng đã bắt gặp loài hổ này xuất hiện trên đảo. Thế nhưng vẫn chưa có bằng chứng chính xác về sự trở lại của loài hổ Tasmania này.
Tên khoa học của loài thú có túi này là Sarcophilus Harrisii thuộc họ Dasyuridae, trọng lượng trưởng thành của chúng chỉ 12kg và cao 30-60cm, tương đương kích thước của một chú chó nhỏ. Thức ăn của chúng chủ yếu là xác chết động vật, một số động vật có vú kích thước nhỏ, thằn lằn, chim, côn trùng, cá,...
Quỷ Tasmanian lưu giữ toàn bộ phần mỡ thừa của mình vào đuôi, do vậy dù ăn nhiều đến đâu, chỉ có đuôi chúng to ra, còn phần thân trên vẫn cực kì săn chắc. Một chiếc đuôi to, mập là dấu hiệu cho thấy con đó khoẻ mạnh và trưởng thành. Chúng có thể nạp và tiêu thủ lượng thức ăn bằng 40% trọng lượng cơ thể cho một bữa và vẫn ốm...
Tên gọi quỷ Tasmanian bắt nguồn từ nơi sinh sống đảo Tasmanian và bản tính hung dữ của chúng cùng với tiếng kêu rùng rợn. Nhiều nhà sử học tin rằng quỷ Tasmanian từng sinh sống khắp nước Úc Hiện tại quỷ Tasmanian là loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới sau khi loài hổ Tasmania (Thylacline) tuyệt chủng hơn 80 năm trước. Loài hổ này được biết đến như tiền thân của loài quỷ Tasmania với kích thước lớn gấp đôi. Gần đây, nhiều trường hợp người dân cho rằng đã bắt gặp loài hổ này xuất hiện trên đảo. Thế nhưng vẫn chưa có bằng chứng chính xác về sự trở lại của loài hổ Tasmania này.
Quỷ Tasmanian lưu giữ toàn bộ phần mỡ thừa của mình vào đuôi, do vậy dù ăn nhiều đến đâu, chỉ có đuôi chúng to ra, còn phần thân trên vẫn cực kì săn chắc. Một chiếc đuôi to, mập là dấu hiệu cho thấy con đó khoẻ mạnh và trưởng thành. Chúng có thể nạp và tiêu thủ lượng thức ăn bằng 40% trọng lượng cơ thể cho một bữa và vẫn ốm...
Vào mùa sinh sản trung bình một con mẹ sinh từ 20-40 thú con với kích cỡ nhỏ như hạt gạo. Sau khi sinh, những con thú con sẽ chui vào sống trong túi của mẹ khoảng 3 tháng. Ngay khi còn nhỏ, chúng đã phải tham gia vào trận chiến giành thức ăn để sinh tồn với những anh em của mình, bởi một con mẹ chỉ có 4 núm và những con yếu hơn sẽ chết đói.
Loài này phát triển để sinh sống đơn độc, thường chúng chỉ gặp nhau khi tìm thức ăn hay vào mùa sinh sản, Quỷ Tasmanian là loài sở hữu lực cắn mạnh nhất thế giới. Theo ước tính chúng có thể mở hàm từ 75-80 độ, cho phép chúng tạo ra vết cắn lên đến 554 kg lực trên mỗi 6,45 cm vuông. Nhờ vậy, chúng có thể ăn và nhai nát xương động vật.
Một điểm đặc biệt khác của loài Quỷ Tasmanian là khả năng tự biến đổi gen để tránh nguy cơ tuyệt chủng do mắc căn bệnh ung thư mặt truyền nhiễm không thể chữa khỏi. Ngoài ra, chúng có khả năng leo cây tuyệt vời, có thể bơi và chạy với tốc độ 24 km/h. Đúng là một sinh vật thú vị phải không nào.
Theo rainforest