Vậy là Surface Book thế hệ thứ 3 đã chính thức ra mắt, đánh dấu thêm một tuổi nữa cho dòng máy cực kì đặc biệt của Microsoft cũng như làng công nghệ thế giới. Ngày xưa mình nhớ lúc Surface Book thế hệ đầu tiên ra mắt, lúc Panos Panay nói rằng:"This is the ultimate laptop, It's the first laptop ever built by Microsoft" và mang nó ra trình làng với cả thế giới, cả khán phòng lúc đó vang lên những tràng vỗ tay thán phục tưởng chỉ có ở các event của Apple lúc còn Steve Jobs thôi 😁.
Sau 5 năm cho tới bây giờ, nó vẫn rất xứng đáng là kẻ dẫn dắt thị trường Windows và Microsoft đang chỉ cho các OEM biết làm một chiếc máy tính Windows tốt thì phải như thế nào (cha đẻ Windows mà lại). Để mình làm rõ quan điểm của mình cho anh em nghe.
Bản lề sáng tạo
Phải nói thiết kế của Surface Book là độc nhất vô nhị trong thị trường laptop, anh em nhìn vào là biết ngay à. Toàn bộ máy được hoàn thiện bằng kim loại sáng loáng, tất cả các sản phẩm Surface của Microsoft nếu để ý thì nó đều có ngôn ngữ thiết kế rất đồng nhất với nhau từ Surface Pro, Surface Studio, Surface Headphones,... Thậm chí tới cả cái Surface Dock cũng có thiết kế rất đẹp và đồng nhất.
Về Surface Book thì đặc biệt nhất về thiết kế phải kể đến là bản lề và cách bố trí linh kiện.
Bản lề nhìn đỉnh phết nhỉ 😁.
Anh em nhìn vào hình trên thấy cái bản lề nó đỉnh cao không :D, phải nói chẳng có hãng laptop nào làm kiểu bản lề như thế này cả, thường sẽ là bản lề chính giữa hoặc là hai bên. Đằng này Microsoft làm bản lề từ các thanh kim loại được gắn với nhau bằng các trục, khi màn hình gập mở đến đâu thì nó sẽ cuộn theo tới đó cứ như cái sên xe máy cuộn theo lúc xe di chuyển vậy, nhìn nó cực kì ảo diệu, cứ như các chi tiết đó bẻ cong được vậy (thực tế thì không phải vậy đâu nha :D). Chưa kể đến cơ chế tháo lắp giữa màn hình và bàn phím cũng cực kì bá đạo, một nút nhấn và mọi chuyện đã giải quyết xong. Các hãng phải chi học theo kiểu bản lề sáng tạo này của Microsoft thì hay biết mấy nhỉ :D.
quá sáng tạo 😉.
đây là kết cấu khớp kết nối bản lề cũ trên Surface Book thế hệ đầu tiên
và đây là khớp kết nối bản lề được cải tiến trên Surface Book 2, với thanh lẫy làm bằng gốm
Quảng cáo
Bố trí linh kiện độc đáo
Một lần nữa sự sáng tạo của Microsoft lại được thể hiện qua việc bố trí các linh kiện của máy. Nói không ngoa thì anh em mua Surface Book giống như mua một được ba vậy: laptop, máy tính bảng...và eGPU. Vâng, eGPU đấy anh em, tại sao mình lại nói như vậy? Khi hoạt động như một chiếc laptop bình thường, lúc giải trí hay nghỉ ngơi thì chỉ cần một nút bấm là anh em có một cái máy tính bảng cực mạnh với CPU của máy tính, GPU tích hợp UHD đủ để anh em xem film, chơi vài game nhẹ nhàng trên Windows Store. Còn khi cần các tác vụ nặng đòi hỏi sức mạnh xử lý đồ họa cao thì cũng chỉ cần một thao tác đơn giản là cắm màn hình vào lại bàn phím là sẽ có một chiếc laptop cực kì mạnh mẽ, giống eGPU đúng không anh em, mà lại tiện hơn ở chỗ chẳng phải vác một cái case to đùng :D.
mở phần bàn phím của Surface Book ra anh em có thể thấy phần pin và tản nhiệt riêng cho GPU, hẳn là một eGPU thu nhỏ rồi đúng không 😉.
Surface Book làm được như vậy là do Microsoft đã khéo léo bố trí CPU ở đằng sau phần màn hình và GPU rời (tối đa là GTX 1060 trên thế hệ đầu tiên) được để dưới phần bàn phím. Chính kiểu bố trí như vậy vừa có lợi về mặt tản nhiệt lại vừa tối ưu được pin khi sử dụng. Sắp tới Surface Book 3 ra mắt được trang bị GPU tối đa GTX 1660Ti hay Quadro RTX 3000 thì quả thực phần bàn phím không khác gì một con eGPU nhưng lại vô cùng mỏng nhẹ và mang đi được.
Mình biết là GPU trên laptop so với eGPU thường được trang bị GPU cho desktop có TGP cao hơn là hơi khập khiễng nhưng quả thực anh em có thể thấy rằng 1660Ti hay Quadro RTX 3000 trên laptop cũng đâu có yếu, hoàn toàn có thể chiến được mọi tựa game hay làm những công việc đồ họa cực nặng mà không gặp bất cứ vấn đề gì.
Tới đây mình đặt một câu hỏi tại sao các hãng khác không làm theo Microsoft như vậy nhỉ? Nhất là các laptop gaming, anh em biết thì chia sẻ ở dưới cmt cho mình biết với. Theo mình nó có lợi nhiều mặt hơn mà :D.
Quảng cáo
Tỉ lệ màn hình tối ưu cho công việc
Khi các laptop ra đời thường được hãng trang bị màn hình tỉ lệ 16:9 truyền thống phù hợp với việc chơi game và xem video (nói chung là thuần giải trí) nhưng Microsoft thì lại nghĩ khác; theo mình tỉ lệ 3:2 (hoặc 16:10) trên laptop nên được các hãng quan tâm và trang bị rộng rãi cho các sản phẩm của mình. Phải nói khi làm việc trên màn hình tỉ lệ 3:2 hay 16:10 là một trải nghiệm hoàn toàn khác và rất sướng so với 16:9, tối ưu được không gian hai bên và hiển thị được nhiều nội dung hơn rất nhiều. Anh em nào code nhiều hay làm văn phòng hẳn sẽ rất yêu cái tỉ lệ gần vuông này, Microsoft làm máy phục vụ công việc là chủ yếu nên trang bị này rất đáng khen. Nhiều hãng khác làm máy business nhưng lại trang bị màn hình tỉ lệ 16:9 hay thậm chí 21:9 mình thấy nó cứ sai sai kiểu gì ấy, hi vọng các hãng suy nghĩ lại. Gần đây có Dell đã chuyển sang 16:10 rồi, HP hay ThinkPad hay Asus cũng mau mau chuyển sang nhé, sẽ có lợi cho người dùng lắm. Vậy mới thấy việc định hướng và cách tối ưu Windows của Microsoft nó sẽ là thước đo tham chiếu cho các hãng khác nhiều lắm.
Có một điểm đặc biệt chắc ít anh em nhận ra là nếu màn hình tỉ lệ 3:2 hoặc 16:10 thì phần chiếu nghỉ tay và touchpad sẽ có nhiều không gian hơn, từ đó chiếu nghỉ tay sẽ to hơn, touchpad to hơn (to như MacBook ấy :D)
Nhân vụ màn hình thì mình cũng phải nói thằng là 2020 rồi mà dòng Surface nói chung vẫn chưa có màn hình viền mỏng (trừ Surface Pro X), ở đây thì Dell là người tiên phong và góp phần phổ biến laptop viền màn hình mỏng, cái này Microsoft nên học hỏi nhé, không là bị chửi đấy :D.
viền dày quá 😔
Ngoài ra, nếu tần số quét màn hình nâng lên thành 120Hz thì đã biết mấy, màn hình tần số quét cao không chỉ dành riêng cho các laptop gaming nữa mà nên mở rộng ra cho các dòng laptop khác, ích lợi của màn hình tần số quét cao chắc mình không phải nói lại nữa, chỉ là nếu Microsoft làm cho các sản phẩm của mình thì xứng đáng hơn nữa với danh hiệu là sản phẩm tham chiếu cho cả thị trường :D.
Cổng kết nối
Điểm này mình phân vân không biết có nên đưa vào hay không vì quả thực nó 50-50 lắm. Không trang bị cổng USB-C hay giao thức Thunderbolt 3 trên các dòng sản phẩm Surface đang là một vấn đề gây tranh cãi nhưng có cổng Surface Connect lại là điều đáng khen. Vụ USB-C thì đã xong rồi, còn Thunderbolt 3 thì vẫn tranh cãi, gần gây có rộ lên một vụ có thể hack được máy tính của người dùng trong 5 phút qua cổng Thunderbolt 3 càng làm củng cố thêm lí do Microsoft chưa vội mang giao thức tốc độ cao này vào dòng sản phẩm của mình (trớ trêu một điều là chỉ những máy chạy Windows mới bị hack thôi :D). Ai cũng có lí do chính đáng của riêng họ mà đúng không anh em, quan điểm của mình ở vấn đề này là Microsoft nên lắng nghe ý kiến của người dùng, nếu họ cần thì hãy cung cấp cho họ: bởi họ sẽ chịu trách nhiệm cho việc bảo quản và quản trị thiết bị của mình mà.
Khác
Một số thứ khác mà Microsoft đang làm cho thị trường Windows đi đúng hướng và nâng cao trải nghiệm người dùng hơn như driver Precision Touchpad giúp trải nghiệm bàn rê của máy tính Windows bớt cùi và tiệm cận với bàn rê của MacBook, và đương nhiên là Microsoft đã đi tiên phong với dòng máy Surface của mình. Kế đến là tối ưu Windows cho các máy cấu hình thấp, điển hình như anh em thấy dòng máy Surface Go cấu hình không thực sự cao (không muốn nói là rất thấp) nhưng nó vẫn được trang bị Windows đầy đủ, thậm chí là Windows 10 Pro, điều đó chứng tỏ Microsoft vẫn làm tốt việc hỗ trợ cho các máy quá cũ có được trải nghiệm mượt mà nhất có thể. Đây là điểm mình thấy đáng khen cho gã khổng lồ Redmond.
Ở vai trò là cha đẻ của Windows và là hình mẫu tham chiếu cho các hãng khác, Microsoft hẳn cần phải biết cái gì tốt nhất cho người dùng của mình, cho cả đối tác của mình nữa...
hình ảnh trong bài: Tinhte.vn