Trái Đất đã trải qua năm cuộc đại tuyệt chủng, xóa sổ hơn 75% các loài sinh vật

_vphlinh_
25/5/2020 10:56Phản hồi: 90
Trái Đất đã trải qua năm cuộc đại tuyệt chủng, xóa sổ hơn 75% các loài sinh vật
Trái Đất đã trải qua 5 cuộc đại tuyệt chủng, khiến hơn 75% các loài hoàn toàn biến mất. Giới sinh vật học cho rằng loài người chúng ta hiện đang sống trong cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu.

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra các sự kiện trên dựa vào những phát hiện về sự biến mất hàng loạt của nhiều chủng loài được lưu lại trên các mẫu hóa thạch, điển hình là những mẫu hóa thạch được phát hiện dưới đây. Rolf Schmidt – nhà khảo cổ học thuộc Bảo tàng Melbourne cho biết, chúng ta không thể biết rõ nguyên nhân nào đã gây ra năm cuộc đại tuyệt chủng trên, nhưng có lẽ sự tác động lớn nhất có liên quan đến việc khí hậu thay đổi đột ngột.


Cuối kỷ Ordovic – 444 triệu năm trước, 86% các loài bị xóa sổ - Graptolite (Lớp Bút đá) với kích thước khoảng 2-3cm


daituyetchung1.jpg
Cũng giống như đa số các sinh vật khác thuộc kỷ Ordovic, Graptolite là một sinh vật biển. Chúng thuộc nhóm động vật ăn lọc (lọc các chất và thực phẩm có trong nước bằng các cơ chế đặc thù của cơ thể, “thức ăn” sau khi được lọc sẽ được giữ lại và đưa vào hệ tiêu hóa, phần nước sẽ bị đẩy ra ngoài) và thường sống thành quần thể. Sự tuyệt chủng của loài này diễn ra trong khoảng hơn một triệu năm, được cho là chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một “kỷ băng hà” ngắn, khiến mực nước biển bị hạ thấp trầm trọng, tạo nên hiện tượng bồi đắp dãy Appalachians, khiến lớp khoáng vật silicat lộ ra và hấp thụ một lượng lớn CO2 khỏi bầu khí quyển, làm nhiệt độ Trái Đất bị hạ xuống nhanh chóng.​


Hậu kỷ Devon – 375 triệu năm trước, 75% các loài bị xóa sổ - Trilobite (Lớp Bọ ba thùy) với kích thước khoảng 5cm


daituyetchung2.jpg
Trilobite là loài phát triển thịnh vượng nhất trong số các động vật xuất hiện ở thời kỳ bùng nổ của kỷ Cambri vào khoảng 550 triệu năm trước. Lớp vỏ đầy gai nhọn và cặp mắt linh hoạt chính là đặc điểm sinh học góp phần quan trọng trong sự phát triển cực kỳ thành công của Trilobite. Chúng đã sống sót qua cuộc đại tuyệt chủng đầu tiên, nhưng đã gần như biến mất vào cuộc đại tuyệt chủng thứ hai. Nguyên nhân chính gây ra sự kiện trên có vẻ là do sự xuất hiện v à phát triển mạnh mẽ của những loài thực vật mới trong suốt kỷ Devon. Chúng cắm rễ sâu dưới lòng đất, khuếch tán các chất dinh dưỡng ra khắp các đại dương, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài tảo sinh sôi, rút hết oxi trong nước, khiến các sinh vật sống ở đại dương như loài Tribolite bị chết ngạt.


Cuối kỷ Permi – 251 triệu năm trước, 96% các loài bị xóa sổ - Tabulate coral (Bộ San hô vách đáy) với kích thước khoảng 5cm


daituyetchung3.jpg
Được biết đến với cái tên “the great dying”, đây là cuộc đại tuyệt chủng kinh khủng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Trái Đất bởi nó đã hủy diệt hầu hết sự sống trên hành tinh này. Tabulate coral – Bộ San hô vách đáy đã biến mất hoàn toàn vào thời điểm này, và những loài san hô tồn tại hiện nay là loài hoàn toàn khác biệt so với Tabulate coral. Nguyên nhân gây ra sự kiện kinh khủng trên là do sự kết hợp “hoàn hảo” của hàng loạt các thảm họa tự nhiên. Núi lửa phun trào ở gần bờ biển Siberia đã thải ra một lượng lớn CO2 vào không khí. Các loại cổ khuẩn sinh methan bị kích thích và nhả ra khí methan – một trong những loại khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ toàn cầu tăng trong khi đại dương bị axit hóa đã thải ra khí hydro sunfua độc hại. Cuộc đại tuyệt chủng tồi tệ này đã “kéo sự sống lùi lại khoảng 300 triệu năm”. Lớp địa chất sau thời kỳ này hầu như không ghi nhận bất kỳ dấu tích nào của các rặng san hồ hay mỏ than.


Cuối kỷ Trias (kỷ Tam Điệp) – 200 triệu năm trước, 80% các loài bị xóa sổ - Conodont teet (Lớp Răng nón) với kích thước khoảng 1mm


daituyetchung4.jpg
Các nhà khảo cổ học đã gặp không ít khó khăn trong việc xác định nguồn gốc của các “mảnh răng” này, và đã lầm tưởng rằng chúng thuộc về loài nghêu hay bọt biển nào đó. Thế nhưng, sự phát hiện từ việc nghiên cứu một mảng hóa thạch nguyên vẹn ở Scotland vào những năm 1980 đã xác thực chủ nhân của những mảnh răng – một loài động vật không hàm, có xương sống, có cấu tạo như lươn được gọi là Conodont. Những chiếc răng nằm dọc theo miệng và cổ họng của chúng. Răng của loài Conodont là cấu trúc đầu tiên được hình thành từ hydroxyapatite – một khoáng chất giàu canxi, cũng là thành phần chính cấu tạo nên răng và xương của chúng ta ngày nay. Trong số những cuộc đại tuyệt chủng, sự kết thúc của kỷ Trias là sự kiện bí ẩn nhất khi không có bất kỳ nguyên nhân nào được cho là hợp lý.


Cuối kỷ Creta (kỷ Phấn trắng) – 66 triệu năm trước, 76% các loài bị xóa sổ - Ammonite (Phân lớp Cúc đá) với kích thước khoảng 15cm


daituyetchung5.jpg
Chiếc vỏ với những lớp vân tinh xảo này khiến chúng ta liên tưởng đến các sản phẩm được chế tác với kỹ thuật và công nghệ cao cấp hiện nay, chính là lớp vỏ bảo vệ loài mực Ammonite khỏi sự ảnh hưởng gây ra bởi áp suất cao dưới đáy đại dương trong lúc chúng lặn sâu để săn mồi. Trong kỷ Creta, khủng long có thể là bá chủ trên cạn, nhưng dưới đáy đại dương chính là thế giới của loài Ammonite này. Thế nhưng, những hoạt động của núi lửa và biến đổi khí hậu đã đẩy loài vật này đến bờ vực tuyệt chủng. Vụ va chạm với tiểu hành tinh khiến khủng long bị xóa sổ chính là sự kiện châm ngòi cho toàn bộ cuộc đại tuyệt chủng này. Chỉ còn lại một vài chi thuộc phân lớp Ammonite là còn sống sót. Loài Nautilus (ốc anh vũ) chính là chi cổ xưa nhất thuộc lớp Ammonite còn tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng, liệu rằng chúng (và cả chúng ta?!) còn có thể sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu sắp tới hay không?

90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chắc chắn trái đất sẽ ko còn đợt tuyệt chủng nào nữa. Hay tin tôi đi 😆
@Viettrong2105 Đúng rồi, cho đến khi bạn chết sẽ k còn đợt tuyệt chủng nào nữa. 😁
oooJKooo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Viettrong2105 Ai biết được. Các cuộc đại tuyệt chủng toàn tính bằng đơn vị triệu năm.
@Viettrong2105 Thực sự là mình đã rất vất vả để vượt qua những khó khăn của các đợt đó nhưng cuối cùng thì cuộc sống vẫn mỉm cười để giờ mình còn ngồi đọc tin và chém gió với các bạn.
@Viettrong2105 ý bạn này là sẽ ko còn ai để mà ghi lại nữa 😃
Phá rừng, ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính...có thể con người sẽ là nguyên nhân gây ra đợt tuyệt chủng thứ 6
amio1st
TÍCH CỰC
4 năm
@rafaeltran88 Xem eva đó :c.
libieu
CAO CẤP
4 năm
@batrung2906 nói là rũ bỏ trách nhiệm cũng không đúng , theo những nơi con người đặt chân đến thì hệ động thực vật cũng dc mang theo và trở thành một phần của cuộc di cư . Chó , mèo , bò, gà , heo , vịt .......... chưa tính đến thực vật là những ví dụ điển hình !
@riruan Bản chất của con người là du mục: mình thấy có lý đó chứ!
nhqdat
TÍCH CỰC
4 năm
@rafaeltran88 Biết đâu kỷ tam điệp tuyệt chủng cũng do vậy đấy chứ, nên giờ chả tìm ra nguyên nhân.
toàn mồi ngon, tiếc quá 😩
@caffeinezzZ sao biết ngon?
@caffeinezzZ Cái Quái gì cũng nghĩ là để bỏ vào miệng đk 😆))
Toàn siêu to siêu khổng lồ Chẹp Chẹp
amdxxx
TÍCH CỰC
4 năm
@Bão Sài Gòn đọc qua thấy có mấy cm - cao lắm 15cm mà ông bảo siêu to, siêu khổng lồ? Hay là nghĩ đến đám dinosaur ah?
Nói 10 lần thì dân đen cũng chịu 😂
Hãy nói tôi không cô đơn 😔
Ad 1.jpg
nickzt
TÍCH CỰC
4 năm
Bởi vậy, nếu có đang nợ môn, nợ tiền, thất nghiệp, nhà nghèo thì cũng đừng lo nghĩ nhiều nha các bạn, rồi cũng tuyệt chủng như nhau cả...
@ADUMEN ISS có cây ngon lành r lo vụ nước thôi 😆 nghe đồn lấy nước mình tè ra qua bộ lọc uống lại, nhưng 100% thiếu khoáng chất. Tạo ra nước khoáng vs O2 là đi đâu cũng sống dc
@nickzt Cảm ơn bác. Tôi lại vui, lại phởn rồi bác ạ.
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@zozolozozove Cái cây nhỏ xíu đó nó lại chết rồi bác ơi. Thực ra thì chưa thể nào trồng cây đúng nghĩa được, chỉ là cố gắng tạo môi trường giống Trái đất nhất có thể rồi trồng cây thôi. Làm thì làm được nhưng năng lượng (tính cả chi phí) quá cao, chưa thực tế. Giờ theo hướng có thực vật nào sống béng luôn trong vũ trụ, chỉ cần nhu cầu hạn chế nhất có thể.
@Thien Quoc Xa trái đất là bão tố 😃, con người tàn phá riết chứ không xây dựng một trái đất xanh. Ông Tàu vs Mỹ thử lại hạt nhân là xong =]]
Còn kỷ thứ 6 do con người ;)
kevin2012
TÍCH CỰC
4 năm
Thời kì đại tuyệt chủng sẽ diễn ra và thanh lọc 99% nhân lòai - lòai gây hại và phá họai nhất hành tinh hiện nay
Nghe đồn lần thứ 6 đang tới ko biết có phải ko
@MinhTriND Đang diễn ra nhanh dần đều rồi mod ơi, nóng 🌞 chịu ko nổi.
xyzmen
CAO CẤP
4 năm
@MinhTriND Đúng là lần thứ 6 đang diễn ra, đã bắt đầu hơn 100 ngàn năm. Trung bình mỗi kỳ diệt chủng kéo dài 20 triệu năm. Tuy nhiên lần này loài người quá tài ba đã đẩy nhanh tốc độ lên 4500 lần, như vậy còn tầm 4000 năm nữa là tèo hết!
@MinhTriND Cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh...
Chắc sắp có Atlantis thứ 2 rồi nhỉ
insoul
TÍCH CỰC
4 năm
Vô tư đi, ko nhìn thấy là mấy chục triệu năm à. Loài người cùng lắm 10000 năm chứ bao nhiêu
hanvt67
ĐẠI BÀNG
4 năm
@insoul Mấy loài khác không biết phá rừng, không biết thải khí CO2 nhiều như hiện nay. Thời đó sinh vật là yếu tố cân bằng sinh thái. Còn loài người thì hủy hoại sinh thái
Bravo1888
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hanvt67 Từ khi có con người, hơn 70% sinh vật trên trái đất đã tuyệt chủng. Bây giờ chỉ còn đợi tới lượt nhân loại kết thúc thôi
hanvt67
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Bravo1888 Mong là gỡ gạc được, 😔
th0.g0th
ĐẠI BÀNG
4 năm
Có ai nghĩ rằng có nhiều loài giống loài người và có nền văn minh từng tuyệt chủng rất nhiều lần trước khi tới chúng ta không 😁
Lợi BP
TÍCH CỰC
4 năm
@th0.g0th me too, có khi họ rời bỏ trái đất và huỷ sạch tàn tích để thế hệ sau không biết được
@Lợi BP Họ không cần phá, thời gian sẽ làm việc đó cực tốt 😃
Lợi BP
TÍCH CỰC
4 năm
@khoikiller2018 Chưa chắc đâu, cái nào lộ thiên mới dễ bị phá hủy, chứ chôn sâu dưới lòng đất hàng triệu năm như hoá thạch, than đá vẫn còn nhé
@Lợi BP Bác nói đúng, mình có coi mấy CT bí ẩn có mấy món đồ tuổi thọ cả tỷ cả trăm triệu năm nhưng công dụng y như đồ hiện đại 😐
cyan.1618
TÍCH CỰC
4 năm
Death Stranding
boyster
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ko còn đâu. Vì tuyệt chủng là con người chết hết. Ko ai biết đã có.
Hay
PapaMinh83
ĐẠI BÀNG
4 năm
2021 là cuộc thứ 6?
T Tin
TÍCH CỰC
4 năm
@PapaMinh83 ẩu
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
Hình như trận đại tuyệt chủng đầu tiên là khi oxy được bơm vào khí quyển khiến khí quyển từ trạng thái khử sang oxy hóa và khiến hầu hết các sinh vật kỵ khí bị "ngộ độc"

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019