Dùng cần đạp thay cho nút bấm trong thang máy

MinhTriND
25/5/2020 7:35Phản hồi: 78
Dùng cần đạp thay cho nút bấm trong thang máy
Seacon Square - một trung tâm thương mại ở Bangkok (Thái Lan), vừa qua đã thay toàn bộ nút ở thang máy bằng cần đạp theo kiểu như trên ô tô. Về cơ bản thì mọi chức năng từ bấm thang máy ở bên ngoài cho đến bấm số tầng ở bên trong, mọi thứ đều được chuyển xuống bên dưới chân. Lý do cho việc này thì có lẽ khỏi nói các bạn cũng biết, đó chính là nhằm đối phó với dịch COVID-19, ngăn chặn tối đa việc tiếp xúc vào các bề mặt, nơi có thể chứa dịch lỏng mang virus corona. Tính đến thời điểm này, Thái Lan có 3.042 ca nhiễm với 2.928 người đã hồi phục và tình hình dịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt ở quốc gia này.

Nguồn: Twitter
78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thông minh quá. Hiện mình thấy nhiều thang máy có dán miếng nhựa lên để tránh bẩn mà thật ra cũng vạy
@tieulinhtieuhan Mình cũng làm quản lý, miếng nhựa là để sát khuẩn cho dễ, cc bạn chắc làm màu bắt chước
khanhhung271
ĐẠI BÀNG
4 năm
@HyH mình cũng làm quản lý, và thằng e mình thì cung cấp miếng nhựa 😅
@Mikeknowsme Trong cái khó, ló thêm cái khôn.
@HyH T nói nó chả có tác dụng gì lắm đâu... Ngày nào chả cho lau cồn, ghi giờ ngày lên, qua ngày lại thay. Chủ yếu tạo độ tin cậy cho cư dân thôi...
Sammo Vũ
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình nghĩ nếu có thể dùng tiếng nói để ra lệnh cho thang máy thì an toàn lắm nhỉ.
@Hong Quang NIIT Trong một thang máy mà vài người vào 1 lúc thì chẳng nhận ra đi lên xuống tầng nào. Chưa kể vấn đề ngôn ngữ nữa 😃
@Hong Quang NIIT Nói, văng nước bọt ra
Nói, vào 1 lúc gần chục người ai nói trước, ai nói sau, sao nhận diện được
@Hong Quang NIIT bắn giọt nước bọt ra chứa virus thì cũng bằng 0
Ít tầng còn được chứ vài chục đến cả trăm tầng thì căng à. 😁
@nbqvdp Tranh luận không lại thì im lặng đi ra để người ta còn tôn trọng. Nói như vậy để thể hiện cái gì?
@khanhtoan.nguyen Ngáo à, thể hiện zụ zì??
Thang người ta thiết kế, phân nhóm tầng để quản lý hiểu hông???
@xuantruong1992 nếu nhiều tầng thì sẽ phân chia theo thang nhé bạn. chứ ko thể đi từ tầng 1 lên tầng 100 được.
pomme_bleu
TÍCH CỰC
4 năm
Từ ngày bị dịch mình chuyển hẵn qua thang bộ
@HangAnh=^^= phình phường thui
pomme_bleu
TÍCH CỰC
4 năm
@nbqvdp vừa tập thể dục trong mùa dịch, vừa ngăn ngừa dịch tốt 😃
@pomme_bleu vừa khỏe vừa đỡ chen chúc
vinandroid
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nbqvdp Mình cũng leo 20 tầng mà bước 2 bậc một lúc. Mà leo lên rồi phải xuống tầng trệt đi thang máy chứ làm sao vào nhà được, trừ khi gọi người thân ra mở cửa
Hay. Đúng là khi có nghịch cảnh thì Con người sẽ ngĩ ra được những giải pháp thật hay ho nhỉ.
crsluyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình có nghiên cứu cái cảm ứng ko chạm, nhưng ko biết sau đợt dịch có áp dụng đc ko để sản xuất đại trà nhỉ
Cái này gọi là đạp mái
Bút xanh
TÍCH CỰC
4 năm
Có lẽ họ đang nghiên cứu ATM đạp chân.
Mình nghĩ cần 3 cần gạt là đủ rồi!!!!!
Một cần lên, một cần xuống và một cần enter!!!
Khi ấn cần xuống hoặc lên thì đèn trên bảng sẻ hiện số tần bấm bao nhiêu lần thì sẽ hiển thị tầng tương ứng!!!
@haichin Đúng ý em á bác!!!!
@nbqvdp Một thang còn chở chục người, lên khoảng chục tầng mỗi người chục cái đạp 😅
@hemilo vớ vẩn và cực kỳ phức tạp.
mantht
ĐẠI BÀNG
4 năm
@haichin Thích ý kiến của 2 bác gộp lại
Chỉ sợ trẻ con nó nghịch thôi, chứ chống dịch như vầy là ok.
Mình đi thang máy toàn nhấn bằng đốt ngón tay thứ 3 (từ ngoài đếm vô).
Tuanpht
TÍCH CỰC
4 năm
Hay nhưng mà chắc phải thay cả kết cấu điện tử nhỉ
Vài chục tuần thì sao đủ chỗ set bàn đạp ta?
Cũng sáng tạo đấy 😆)
Gắn ở VN là chỉ 1 tuần đứt thắng 😆))
tuanphien
TÍCH CỰC
4 năm
Đúng là anh Covid19 ra đời làm cho còn thêm bao nhiêu ý tưởng mới để cải tiến và thay đổi.
Trong vòng chưa đầy 1 tháng có mỗi cái nhấn thang bằng chân viết đi viết lại.
ntvinh1602
TÍCH CỰC
4 năm
đúng là vẽ chuyện, y như kiểu bọn sinh viên trường nào thiết kế ra cái máy đạp chân để xịt dung dịch rửa tay 😆 Thay vì chế bộ đạp chân kia thì để 1 chai nước rửa tay vào đó bấm xong rửa tay là xong, bọn dở người 😃
Ý tưởng hay nhưng có khi dể va chạm, dể bị phá hay điều khiển không chuẩn bằng tay
Đứa nào vừa đạp c*t phát chắc vui 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019