Hơi tiếc một chút là vì lý do thời tiết không thuận lợi, nhiệm vụ Demo-2 do NASA và SpaceX hợp tác triển khai đã bị dời sang ngày thứ 7, 30/5 sắp tới. Nhưng trước khi nhiệm vụ bị dời thời điểm phóng lên Trạm vũ trụ Quốc tế, cả NASA lẫn Space X đều đã có livestream cho mọi người trên toàn thế giới theo dõi nhiệm vụ mang tính lịch sử, đó là lần đầu tiên phi hành gia vũ trụ ra ngoài không gian nhờ tên lửa và khoang hành khách của một startup tư nhân thay vì tàu vũ trụ của chính NASA. Cũng trong livestream này, chúng ta có thể thấy khá rõ những trang thiết bị mà hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley sử dụng bên cạnh những trang bị và loạt màn hình cảm ứng lớn mà SpaceX lắp đặt trên khoang hành khách Crew Dragon.
Điều bất ngờ là, những thiết bị công nghệ đồng hành với những người chinh phục vũ trụ hoàn toàn chẳng xa lạ gì với chúng ta, mà những món đồ ấy cũng không phải thiết bị chuẩn quân sự người thường không mua được: Chiếc máy tính bảng iPad và chiếc đồng hồ đeo tay Omega Speedmaster Skywalker X-33. Thậm chí nhìn vào thiết kế chiếc iPad, khá chắc rằng nó còn chẳng phải phiên bản mới nhất, trang bị phần cứng hiệu năng mạnh nhất nữa cơ.
Còn trong khi đó, dù không phổ biến như iPad, nhưng Skywalker X-33 đeo ngoài bộ đồ du hành vũ trụ của Bob Behnken cũng không phải thứ thiết bị quá ghê gớm. Nó có giá chỉ khoảng gần 5.000 USD, rẻ hơn nhiều so với Rolex hay những thương hiệu khác, nhưng những tính năng của nó là hoàn hảo cho mọi nhu cầu của phi hành gia. Nó là chiếc đồng hồ thay thế cho Omega Speedmaster, với đầy đủ các tính năng bấm giờ đơn vị 1/100 giây, đếm ngược, hiện hai múi giờ cùng lúc, đếm tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ trên màn hình LCD, báo thức với âm thanh 80dB, nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế 3 kim cùng bezel xoay để theo dõi thời gian thay vì phải nhìn vào những con số bé xíu trên màn hình điện tử. Và với máy quartz, phi hành gia sẽ không phải lên cót mỗi ngày một lần như Speedmaster máy 861 nữa. Cũng phải thừa nhận, hiếm có chiếc đồng hồ nào nhìn ngầu như Skywalker X-33, hệt như cái tên gọi của nó vậy.
X-33 là dự án đồng hồ cho phi hành gia được Omega triển khai nghiên cứu thay thế cho Speedmaster huyền thoại từ năm 1986, sản phẩm đầu tiên ra mắt vào năm 1998, và nó cũng trải qua vài lần nâng cấp. Phiên bản đầu tiên với màn hình LCD hiển thị con số xung quanh viền đồng hồ, và đến phiên bản mới nhất đã được chỉnh sửa lại để thực dụng nhất, không gây khó khăn cho người dùng ngoài không gian khi xem và theo dõi thời gian. Cũng giống hệt như Speedmaster, X-33 phải trải qua quá trình thử nghiệm ngặt nghèo để khẳng định rằng nó đủ khả năng hoạt động hiệu quả ngoài không gian. Quá trình thử nghiệm ấy như thế nào, mới anh em đọc thêm ở đây: Omega Speedmaster trở thành Moonwatch huyền thoại như thế nào?
Điều bất ngờ là, những thiết bị công nghệ đồng hành với những người chinh phục vũ trụ hoàn toàn chẳng xa lạ gì với chúng ta, mà những món đồ ấy cũng không phải thiết bị chuẩn quân sự người thường không mua được: Chiếc máy tính bảng iPad và chiếc đồng hồ đeo tay Omega Speedmaster Skywalker X-33. Thậm chí nhìn vào thiết kế chiếc iPad, khá chắc rằng nó còn chẳng phải phiên bản mới nhất, trang bị phần cứng hiệu năng mạnh nhất nữa cơ.
Còn trong khi đó, dù không phổ biến như iPad, nhưng Skywalker X-33 đeo ngoài bộ đồ du hành vũ trụ của Bob Behnken cũng không phải thứ thiết bị quá ghê gớm. Nó có giá chỉ khoảng gần 5.000 USD, rẻ hơn nhiều so với Rolex hay những thương hiệu khác, nhưng những tính năng của nó là hoàn hảo cho mọi nhu cầu của phi hành gia. Nó là chiếc đồng hồ thay thế cho Omega Speedmaster, với đầy đủ các tính năng bấm giờ đơn vị 1/100 giây, đếm ngược, hiện hai múi giờ cùng lúc, đếm tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ trên màn hình LCD, báo thức với âm thanh 80dB, nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế 3 kim cùng bezel xoay để theo dõi thời gian thay vì phải nhìn vào những con số bé xíu trên màn hình điện tử. Và với máy quartz, phi hành gia sẽ không phải lên cót mỗi ngày một lần như Speedmaster máy 861 nữa. Cũng phải thừa nhận, hiếm có chiếc đồng hồ nào nhìn ngầu như Skywalker X-33, hệt như cái tên gọi của nó vậy.
X-33 là dự án đồng hồ cho phi hành gia được Omega triển khai nghiên cứu thay thế cho Speedmaster huyền thoại từ năm 1986, sản phẩm đầu tiên ra mắt vào năm 1998, và nó cũng trải qua vài lần nâng cấp. Phiên bản đầu tiên với màn hình LCD hiển thị con số xung quanh viền đồng hồ, và đến phiên bản mới nhất đã được chỉnh sửa lại để thực dụng nhất, không gây khó khăn cho người dùng ngoài không gian khi xem và theo dõi thời gian. Cũng giống hệt như Speedmaster, X-33 phải trải qua quá trình thử nghiệm ngặt nghèo để khẳng định rằng nó đủ khả năng hoạt động hiệu quả ngoài không gian. Quá trình thử nghiệm ấy như thế nào, mới anh em đọc thêm ở đây: Omega Speedmaster trở thành Moonwatch huyền thoại như thế nào?