Việc phi thuyền Crew Dragon cập bến Trạm vũ trụ quốc tế ISS đánh dấu một cột mốc mới trong sứ mệnh Demo-2 và cũng là dấu mốc trong lịch sử hàng không vũ trụ khi lần đầu tiên, một công ty tư nhân có đủ tiềm lực để sản xuất phương tiện đưa con người lên không gian. Trong suốt mười mấy tiếng kể từ khi được phóng lên hồi rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley đã chơi trò đuổi bắt với trạm ISS trên vũ trụ theo đúng nghĩa đen.
Trong thời gian này, họ sẽ phải tập trung vào việc chạy thử các chương trình mà con tàu được thiết lập sẵn xem chúng có vận hành ổn hay không. Nếu có bất kỳ trục trặc nào, họ vẫn còn lựa chọn quay đầu về lại Trái Đất và hiện tại thì tình huống đó đã không xảy ra, mọi chuyện thuận lợi và thành công mỹ mãn. Bắt đầu từ lúc này, họ sẽ chuẩn bị cho mọt kỳ nghỉ dài có thể kéo dài đến 4 tháng trên ISS để làm việc cùng với 3 phi hành gia khác, trong đó bao gồm: Chris Cassidy đến từ NASA cũng như 2 phi hành gia Nga là Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner.
Mô phỏng quá trình ghép nối
Thành công này là bước tiến không thể quên trong nỗ lực kéo dài suốt 9 năm qua của lịch sử ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nước Mỹ. Tàu Crew Dragon qua đợt thử nghiệm này chứng minh một trong những tính năng vô cùng hiện đại chính là khả năng tự động ghép nối với trạm vũ trụ mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào của con người. Thực ra thì năm ngoái, SpaceX đã một lần trình diễn khả năng này, nhưng đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của con người. Phiên bản trước của Crew Dragon là Dragon không có khả năng này. Thế nên cứ mỗi lần giao hàng tiếp tế lên ISS, khi nó tiếp cận đủ gần, các phi hành gia trên ISS sẽ phải vận hành các cánh tay robot để "túm" lấy Dragon và lôi nó vào gần với vị trí ghép. Kỹ thuật này đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và cũng sẽ gặp không ít rủi ro. Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Trong những tình huống nhất định, phi hành gia bên trong Crew Dragon tất nhiên vẫn có thể điều khiển con tàu một cách thủ công.
Không gian bên trong Crew Dragon
Cả Behnken và Hurley đều đã được đào tạo để vận hành con tàu khi cần thiết. Trong trường hợp hệ thống tự động ghép không hoạt động như ý muốn, thông qua các màn hình cảm ứng trước mặt, họ sẽ vận hành để kích hoạt các động cơ mà tàu trang bị sẵn để tiếp cận với ISS. Rất may là mọi kịch bản xấu đã không xảy ra. Nói về hành trình đến với ISS, thời gian lên đến 19 tiếng và thực tế là cả hai phi hành gia đã có một giấc ngủ ngon chứ không hề căng thẳng như chúng ta nghĩ. Khi nhiệm vụ hoàn tất, họ một lần nữa lên tàu Dragon để trở về Trái Đất trong một hành trình dài. Dự kiến vị trí hạ cánh vào lúc bấy giờ là đâu đó ngoài khơi Florida, nơi họ được đưa lên bờ bằng thuyền GO Navigator của SpaceX.
Nguồn: The Verge
Trong thời gian này, họ sẽ phải tập trung vào việc chạy thử các chương trình mà con tàu được thiết lập sẵn xem chúng có vận hành ổn hay không. Nếu có bất kỳ trục trặc nào, họ vẫn còn lựa chọn quay đầu về lại Trái Đất và hiện tại thì tình huống đó đã không xảy ra, mọi chuyện thuận lợi và thành công mỹ mãn. Bắt đầu từ lúc này, họ sẽ chuẩn bị cho mọt kỳ nghỉ dài có thể kéo dài đến 4 tháng trên ISS để làm việc cùng với 3 phi hành gia khác, trong đó bao gồm: Chris Cassidy đến từ NASA cũng như 2 phi hành gia Nga là Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner.
Mô phỏng quá trình ghép nối
Thành công này là bước tiến không thể quên trong nỗ lực kéo dài suốt 9 năm qua của lịch sử ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nước Mỹ. Tàu Crew Dragon qua đợt thử nghiệm này chứng minh một trong những tính năng vô cùng hiện đại chính là khả năng tự động ghép nối với trạm vũ trụ mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào của con người. Thực ra thì năm ngoái, SpaceX đã một lần trình diễn khả năng này, nhưng đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của con người. Phiên bản trước của Crew Dragon là Dragon không có khả năng này. Thế nên cứ mỗi lần giao hàng tiếp tế lên ISS, khi nó tiếp cận đủ gần, các phi hành gia trên ISS sẽ phải vận hành các cánh tay robot để "túm" lấy Dragon và lôi nó vào gần với vị trí ghép. Kỹ thuật này đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và cũng sẽ gặp không ít rủi ro. Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Trong những tình huống nhất định, phi hành gia bên trong Crew Dragon tất nhiên vẫn có thể điều khiển con tàu một cách thủ công.
Không gian bên trong Crew Dragon
Cả Behnken và Hurley đều đã được đào tạo để vận hành con tàu khi cần thiết. Trong trường hợp hệ thống tự động ghép không hoạt động như ý muốn, thông qua các màn hình cảm ứng trước mặt, họ sẽ vận hành để kích hoạt các động cơ mà tàu trang bị sẵn để tiếp cận với ISS. Rất may là mọi kịch bản xấu đã không xảy ra. Nói về hành trình đến với ISS, thời gian lên đến 19 tiếng và thực tế là cả hai phi hành gia đã có một giấc ngủ ngon chứ không hề căng thẳng như chúng ta nghĩ. Khi nhiệm vụ hoàn tất, họ một lần nữa lên tàu Dragon để trở về Trái Đất trong một hành trình dài. Dự kiến vị trí hạ cánh vào lúc bấy giờ là đâu đó ngoài khơi Florida, nơi họ được đưa lên bờ bằng thuyền GO Navigator của SpaceX.
Nguồn: The Verge